Hành trình U13 Yamaha Cup 2019 khép lại với thành công rực rỡ tại Cần Thơ

09/10/2019 15:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Vòng Chung kết U13 Yamaha Cup 2019, đã khép lại thành công vào cuối tuần qua. Các khán giả ở Cần Thơ đã được chứng kiến những trận cầu đẹp mắt nhưng không kém phần kịch tính và hấp dẫn.

Khởi động giải U13 Yamaha Cup 2019: Hấp dẫn từ vòng bảng đầu tiên tại An Giang

Khởi động giải U13 Yamaha Cup 2019: Hấp dẫn từ vòng bảng đầu tiên tại An Giang

Vòng loại đầu tiên của giải bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019 vừa diễn ra trong không khí sôi nổi, tưng bừng tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang với những màn tranh tài nảy lửa đầy hấp dẫn.

Với bề dày phát triển và đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, sự trở lại của U13 Yamaha Cup 2019 đã mang đến cho người xem nhưng giây phút thăng hoa và với những màn tranh tàn ấn tượng của các đội bóng đến từ An Giang, Gia Lai, Đắk Lắk và Tiền Giang tại vòng loai khu vực. Điều đó khiến sự chờ đợi đối với Vòng chung kết của giải đấu càng thêm lớn.

Chú thích ảnh
Hàng trăm học sinh tham gia diễu hành, tuyên truyền ý thức tham gia giao thông và cổ vũ các đội bóng tại vòng chung kết U13 Yamaha Cup 2019.

Bên cạnh chủ nhà Cần Thơ và khách mời TP.HCM, bốn cái tên còn lại là những đội bóng xuất sắc nhất ở vòng loại khu vực: đó là U13 An Giang, U13 Hùng Nguyễn FC (Gia Lai), U13 Trường Năng Khiếu TDTT (Đắk Lắk) và U13 Tiền Giang.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá tại Cần Thơ, mỗi cầu thủ dưới sân cũng như được tiếp thêm năng lượng để cháy hết mình, để thể hiện hết khả năng cùng quả bóng tròn.

Ở trận tranh huy chương đồng, chủ nhà U13 Cần Thơ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đại diện đến từ Gia Lai là U13 Hùng Nguyễn FC. Sau khi để đội bóng đến từ phố núi ghi bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Nguyễn Phước Kha đã ghi liên tiếp 2 bàn để khép lại trận đấu cùng tỷ số 2-1 và giành huy chương đồng một cách thuyết phục.

Chú thích ảnh
U13 Cần Thơ (áo xanh) và U13 Gia Lai (áo hồng)
Chú thích ảnh
Các cầu thủ U13 Gia Lai vui mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận tranh huy chương đồng

Sự cân bằng về trình độ của các đội bóng tham dự VCK khiến mỗi trận đấu đều hết sức hấp dẫn. Sau các màn trình diễn gay cấn ở vòng bảng, U13 Phú Nhuận và U13 Năng khiếu TDTT (Đắk Lắk) là 2 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết tranh hạng nhất – nhì. Ngay trước trận chung kết, trời đã đổ mưa rất lớn trên SVĐ Cần Thơ. Mặt sân trơn ướt gây nhiều khó khăn cho cầu thủ 2 đội trong việc kiểm soát bóng. Thế bế tắc của trận đấu chỉ được phá vỡ từ các tình huống bóng chết, U13 Phú Nhuận đã là những người tận dụng tốt hơn các cơ hội mình có được. Khi họ đã cụ thể hóa được 2 tình huống đá phạt để có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục, qua đó trở thành những nhà vô địch của Vòng chung kết U13 Yamaha Cup 2019.

Chú thích ảnh
Cơn mưa lớn kéo dài khiến các cầu thủ U13 Phú Nhuận (áo vàng) và U13 Đắk Lắk (áo xanh) phải thay đổi chiến thuật liên tục để giành lấy cơ hội ghi bàn.
Chú thích ảnh
Tận dụng các cơ hội tốt, U13 Phú Nhuận đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2 – 0 trước U13 Đắk Lắk và trở thành đội vô địch giải U13 Yamaha Cup 2019.

Đồng hành cùng các diễn biến của U13 Yamaha Cup 2019, hãng xe máy Nhật Bản cũng đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu cho người dân các tỉnh thành nơi giải được tổ chức thông qua các hoạt động Sirius Caravan. Đặc biệt, Yamaha còn dành tặng 2.500 mũ bảo hiểm chất lượng cho các em học sinh.

Xuyên suốt từ năm 2003, lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, U13 Yamaha Cup khẳng định vai trò khi không chỉ là một sân chơi để các em nhỏ rèn luyện sức khỏe và có các hoạt động ngoài trời bổ ích mà còn có những đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, nuôi dưỡng và chắp cánh những tài năng bóng đá trẻ Việt Nam. Trên phương diện này, không thể không nhắc đến Quang Hải, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam hiện tại, cũng là tài năng trẻ đã được phát hiện tại giải đấu này.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm