Hàng ngàn chân chạy quy tụ ở giải việt dã Bình Dương

21/03/2022 16:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Giải Việt dã BTV Number 1 lần thứ 23 năm 2022 vừa chính thức khai mạc vào sáng ngày 20/3 tại Trung tâm Hội nghị Triển Lãm tỉnh Bình Dương. Giải năm nay vẫn thu hút được số lượng VĐV đông đảo sau thời gian dài địa phương phải oằn mình chống dịch Covid-19.

3.700 VĐV dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022

3.700 VĐV dự giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022

3.700 VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp sẽ tham gia giải Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo. Giải đấu nhận được sự chờ đợi của các VĐV trên cả nước, góp phần thúc đẩy mở cửa du lịch Việt Nam.

Đây là mùa giải đặc biệt với nhà tổ chức vì nó được diễn ra vào tháng 3 thay vì ngày đầu tiên của năm mới như mọi năm. Tuy nhiên, không khí của ngày hội truyền thống vẫn luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng.

Ngày hội việt dã ở Bình Dương lần thứ 23 tiếp tục nhận được sự tham dự của hàng ngàn người. Ảnh: VA
Ngày hội việt dã ở Bình Dương lần thứ 23 tiếp tục nhận được sự tham dự của hàng ngàn người. Ảnh: VA

Bước sang tuổi 23, Giải đấu chứng tỏ sự phát triển về quy mô và chất lượng chuyên môn. Giải năm nay tổ chức thi đấu ở những nội dung như: Hệ phong trào dành cho nam, nữ thanh niên, hệ tuyển 5km nữ, 10 km nam, chạy tập thể khối THCS,THPT và khối các cơ quan, ban ngành, các trường đại học cao đẳng.

Đặc biệt, hệ tuyển năm nay thu hút trên 500 VĐV đến từ 20 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước đăng ký tham gia. Nét mới ở năm nay, đó là có sự tham gia tranh tài của các thành viên thuộc các CLB marathon trên cả nước ở hệ tuyển nam, nữ, giúp các cuộc tranh tài càng thêm hấp dẫn, quyết liệt.

Sau hơn 3 giờ thi đấu sôi nổi, Giải khép lại bằng nghi thức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc. Ở hệ nữ và nam tuyển, đơn vị Hà Tĩnh lập cú đúp khi thâu tóm 2 giải nhất cá nhân nam , cá nhân nữ của vận động viên Nguyễn Trung Cường và Lê Thị Thanh Nga.

Tuy nhiên, ở kết quả đồng đội, Hà Tĩnh đều giành giải 3 ở cả 2 nội dung. Giải nhất đồng đội nữ tuyển thuộc về Ninh Thuận, còn giải nhất Nam tuyển là Gia Lai. Tuyển điền kinh Bình Dương giành giải nhì nội dung đồng đội nam tuyển.

Ở Hệ phong trào, VĐV Đoàn Thị Hiền giành giải nhất nữ thanh niên cự ly 4km. VĐV Trương Văn Tâm giành giải nhất nội dung nam thanh niên cự ly 5km. Các đơn vị trong top 3 đồng đội hệ phong trào gồm: Bàu Bàng, Thuận An, Tân Uyên, Phú Giáo và Bến Cát.

Ban tổ chức cho biết, mùa giải lần thứ 23 năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 25 năm phát triển tỉnh Bình Dương, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022); Kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2022).

Đồng thời, giải là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ 6 và tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Qua đó, động viên đông đảo quần chúng, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức… tham gia rèn luyện thân thể nhằm tăng sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao tỉnh trong tương lai.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm