Hamilton: Đến với Mercedes là quyết định rất đúng đắn

06/12/2015 13:08 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lễ trao giải của FIA Gala tại Paris, nhà đương kim vô địch thế giới F1 Lewis Hamilton cho biết chiếc Cúp thứ 3 trong sự nghiệp này là một giấc mơ thành hiện thực của anh.

Tay đua 30 tuổi đã có một mùa giải thành công với đội Mercedes và đây là năm thứ 2 liên tiếp anh giành được cúp vô địch. Sau khi nhận cúp, Hamilton đã có vài lời phát biểu bộc bạch cảm xúc với khẳng định chức vô địch này là một giấc mơ lớn nhất đời anh và nay nó đã thành hiện thực.

“Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình bằng lời nhưng tôi sẽ thử. Chiếc Cúp này là một giấc mơ, nó là thứ mà tôi đã luôn mong muốn kể từ khi còn nhỏ. Đây là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, không thể tin được. Tôi cảm thấy rất tự hào khi tất cả gia đình tôi cũng đều có mặt tại đây hôm nay để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này”, Hamilton chia sẻ.

“Từng giây từng phút ở trong chiếc xe đều thực sự đặc biệt với tôi theo cách riêng nhưng chắc chắn rằng chiến thắng ở chặng đua tại Austin rồi giành chức vô địch thế giới là khoảnh khắc kỳ diệu nhất. Cuộc đua đã bắt đầu khá khó khăn vì điều kiện thời tiết ẩm ướt. Tôi dẫn đầu rồi lại tụt lại phía sau nhưng lại chiến thắng”, tay đua người Anh thổ lộ.

“Đây là niềm tự hào to lớn, tất nhiên rồi. Đến với Mercedes là quyết định của riêng tôi, không hề có ai tác động đến quyết định ấy. Tôi đã muốn tự mình hành động dù rằng tất cả mọi người khác đều nói rằng đó là quyết định sai lầm và sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Nhưng tôi đã đúng khi giành 2 chức vô địch thế giới cùng Mercedes và tôi vô cùng tự hào về điều này. Dù sao đi nữa, mục tiêu của tôi luôn là cố gắng hết sức có thể, trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình”, Hamilton khẳng định.

Lewis Hamilton và Mercedes đã thống trị F1 suốt 2 năm qua, đặc biệt là năm 2014. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và người đồng đội Nico Rosberg thì lại không được như mong đợi. Vài ngày trước, chính Hamilton cũng thừa nhận rằng tình đồng đội giữa anh và Rosberg sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo. Tuy nhiên, cả 2 tay lái này đều cống hiến hết mình cho đội đua. Cùng với nhau, họ đã mang về 12 chiến thắng 1-2 trong tổng số 19 chặng đua của mùa giải này dù đã có những xích mích, thậm chí va chạm dẫn đến tai nạn.

Ngay cả ở những giây phút cuối cùng của mùa giải, sau khi giành chiến thắng tại Austin, Texas, Hamilton đã đưa chiếc mũ đội cho Rosberg nhưng tay đua người Đức lại đáp trả lại: “Đội đua thuê tôi và Nico. Chúng tôi đã làm đúng nhiệm vụ, là đua xe và cạnh tranh với nhau. Đây không phải một môn thể thao gia đình”.

Dù sao thì cũng chúc mừng đội đua Mercedes và Hamilton.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm