Giggs: 'Đá như ở Champions League thì mới vô địch cúp Thế giới'

16/12/2015 09:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ryan Giggs đã giành nhiều danh hiệu hơn bất cứ cầu thủ nào ở Manchester United, với 35 chiếc cúp lớn nhỏ trong 24 mùa bóng ở Old Trafford, trong đó hai lần giành được Cúp thế giới các câu lạc bộ, một vào năm 1999 (Cúp liên lục địa) và lần còn lại là 2008.

Cựu tiền vệ người xứ Wales đã có cuộc trả lời phỏng vấn với trang FIFA.com về những kí ức của anh ở giải đấu này.

* FIFA.com: FIFA Club World Cup là một trong những giải đấu khó nhất nếu muốn giành chức vô địch. Từ quan điểm của một cầu thủ, anh có thể nhận xét gì về điều này?

Ryan Giggs: Các cầu thủ châu Âu đều nhận thấy rằng Champions League là giải đấu lớn hơn. Nhưng trên thực tế, để giành chức vô địch ở Club World Cup, bạn phải nỗ lực nhiều hơn khi gặp những đối thủ đến từ Nam Mỹ, những người khao khát danh hiệu này hơn bất cứ đội bóng nào khác. Họ nhận thấy giá trị của chiếc cúp này và nhìn thấy cơ hội đánh bại các nhà vô địch châu Âu. Vì thế giải đấu này là một thách thức rất lớn.

* HLV Alex Ferguson đã làm những gì để chiến thắng vào năm 2008?

Khi chúng tôi tham dự giải đấu này, ông ấy nói rằng, Manchester United chưa bao giờ có danh hiệu này và nếu những ai không biết ý nghĩa của trận đấu này, ông ấy sẽ nói rõ cho họ biết. Ông ấy khẳng định đó là danh hiệu quan trọng không chỉ đối với Manchester United mà cho cả bóng đá Anh nói chung.

* Anh đã từng nếm trải hương vị chiến thắng đến hai lần ở Tokyo, điều gì khiến anh nhớ nhất trong các danh hiệu đó?

Gặp Palmeiras năm 1999 khó khăn hơn khi chúng tôi bị đánh giá thấp hơn, họ chơi rất tốt cho đến khi Roy Keane ghi bàn, sau đó, chúng tôi kiểm soát trận đấu và lẽ ra phải ghi được nhiều bàn hơn. Nhưng 1-0 cũng là đủ và tôi còn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tuy nhiên, Mark Bosnich mới là người xứng đáng. Sau đó, chúng tôi đánh bại Quito vào năm 2008 và đó là điều tuyệt vời nhất và bạn có thể so sánh với cảm giác của tôi sau khi giành chức vô địch Champions League lần thứ hai.

* Anh có nghĩ Manchester United đã nhận được những đánh giá đúng mức khi là đội bóng đầu tiên của Liên hiệp Anh giành được Club World Cup không?

Tôi nghĩ là chưa, thật khó để có thể nhìn nhận đúng mức giá trị mà danh hiệu chúng tôi đã giành được vào năm 2008. Vì cần nhớ rằng khi Champions League và Premier League được coi là những giải đấu hấp dẫn nhất và xứng đáng được ưu tiên thì những chiến thắng ở Club World Cup trước những đối thủ khác châu lục không được coi trọng. Nên tôi cho rằng thật khó để có thể thay đổi nhận thức của người Anh về vấn đề này.

* Là một huấn luyện viên, anh có thể đưa ra lời  khuyên nào cho các câu lạc bộ khi tranh tài ở Club World Cup?

Việc đánh giá và phân tích đối thủ luôn là quan trọng nhất, bạn cần phải biết họ sẽ chơi như thế nào vì bạn không thể nắm được hết các điểm mạnh hay điểm yếu của họ, vì thế mỗi một trợ lý phải làm tốt phần việc của mình để giúp đỡ HLV, còn các cầu thủ hãy thực hiện tốt những chỉ dẫn để có cơ hội giành chiến thắng.

Trần Dũng (lược dịch từ FIFA.com)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm