Giành pole ở Nga, Nico Rosberg đứng trước cơ hội nhất 4 chặng liên tiếp

30/04/2016 22:36 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Động cơ xe của Lewis Hamilton bị hỏng trong cuộc đua phân hạng ở Sochi (Nga). Trong khi đó, người đồng đội của anh là Nico Rosberg đã dễ dàng giành pole. Lại một kịch bản cho tay lái người Đức chiến thắng?

Nico Rosberg đang dẫn đầu cuộc đua chức vô địch F1 năm nay sau khi về nhất ở 3 chặng đua liên tiếp. Tay đua người Đức đã về nhất trong cuộc đua phân hạng ở Grand Prix Nga với thành tích là 1 phút 35,417 giây. Do vậy, cơ hội để anh về nhất 4 chặng liên tiếp là rất cao. Trong khi đó, tay đua từng 3 lần vô địch thế giới, Hamilton đã bị hỏng động cơ ở phần đua Q2 của cuộc đua phân hạng. Do vậy, anh đã không thể tham gia phần đua Q3 và đành chấp nhận xuất phát ở vị trí thứ 10.


Kết quả cuộc đua phân hạng ở Sochi

Với Nico Rosberg, đây là lần thứ 2 liên tiếp anh giành pole ở Sochi và là lần thứ 24 mà tay đua người Đức giành pole trong sự nghiệp của mình. Cơ hội để Nico Rosberg về nhất tại Grand Prix Nga là rất cao do đối thủ của anh Vettel sẽ bị phạt 5 bậc do thay hộp số vào tối thứ Sáu. Vì vậy, Vettel sẽ khởi đầu ở vị trí thứ 7 trong cuộc đua sắp tới .

Người sẽ khởi đầu ở vị trí thứ 2 là tay lái người Phần Lan Valtteri Bottas của đội đua Williams. Anh đã về đích thứ 3 trong cuộc đua phân hạng vừa qua. Trong khi đó, Kimi Raikkonen của Ferrari đã về đích thứ 4 trước Felipe Massa của Williams.

Cán đích ở vị trí 6,7,8 và 9 là các tay đua Daniel Ricciardo (Red Bull), Sergio Perez (Force India), Daniil Kvyat (Red Bull) và Max Verstappen (Toro Rosso).

Top 5 tay đua sau 3 chặng

1.Nico Rosberg Mercedes 75

2. Lewis Hmilton Mercedes 39

3.Daniel Ricciardo Red Bull 36

4.Sebastian Vettel Ferrari 33

5.Kimi Raikkonen Ferrari 28

Top 5 đội đua

1.Mercedes 114

2.Ferrari 61

3.Red Bull-TAG Heuer 57

4.Williams-Mercedes 29

5.Haas-Ferrari 18


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm