Giải đua xe đạp về nông thôn An Giang 2016: Nguyễn Nam Cực lên tiếng

14/05/2016 16:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua lừng lẫy một thời của làng xe đạp Việt Nam đã nhắc mọi người nhớ đến mình ở chặng đua thứ 6 tranh Cúp Hạt Ngọc trời sáng 14/5 từ Vĩnh Long đi Cần Thơ dài 110 km.

Chặng này, ê-kíp đang dẫn đầu là Trẻ Quân Khu 7 và Campuchia thay phiên nhau kèm chặt các đối thủ  tranh chấp Áo vàng nên các tay đua không có thứ hạng cao đã cùng nhau tấn công. Nỗ  lực này của họ khiến đoàn đua đã tách thành 2 tốp sau khi xuất phát 20 km, khoảng cách đó được duy trì xuyên suốt trên đường đua có lúc đến gần 2’.


Nam Cực lần đầu về nhất chặng

Khi còn cách đích đến 200 m, Nguyễn Nam Cực đã rút thắng trước Võ Thanh An (Vĩnh Long) ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, với thành tích 2h 42’09”, tốc độ trung bình 40,703 km/h. Tiếp theo là Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ) và Hà Văn Sơn (Bình Dương). Nam Cực đã khẳng định dù đã “về vườn” nhưng cua-rơ đội Đạm Cà Mau rất mạnh ở sân chơi phong trào.

Về đích chỉ sau 36”, tuyển thủ trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) tiếp tục mặc Áo vàng sau 10h 52’23”, hạng nhì Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp, nhiều hơn 7”) và hạng ba Nguyễn Phạm Quốc Khang (Vĩnh Long , nhiều hơn 1’31”).

Đội Quân Khu 7 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 32h 42’00”, xếp tiếp theo là Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (hơn 1’44”) và Đồng Tháp (hơn 8’13”). Tay đua Huỳnh Thanh Tùng vẫn dẫn đầu giải Áo xanh với 60 điểm.

Yoeun Phyuth (Campuchia) mặc Áo vàng sau 10h 54’11”, hạng nhì là đồng đội Phuong So Phy (hơn 22”), và hạng ba là  Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Trung tâm Huấn luyện quốc gia, nhiều hơn 25’’). Đội Campuchia vẫn dẫn đầu nội dung đồng đội giải phong trào sau 6 chặng với thời gian 32h43’53”.

Sáng 15/5, các tay đua thi đấu chặng 7 từ Cần Thơ đi Sóc Trăng - Bạc Liêu dài 131 km.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm