Giải đua Công thức 1: Sự im lặng khó hiểu của Lewis Hamilton

17/01/2022 22:04 GMT+7 | Tốc độ

Mùa giải Công thức 1 (F1) chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là diễn ra với chặng Bahrain Grand Prix vào ngày 20/3 tới, nhưng một tháng qua, tất cả đều không biết rõ Lewis Hamilton ở đâu, như thế nào.

Lewis Hamilton sẽ rời bỏ F1?

Lewis Hamilton sẽ rời bỏ F1?

Người đứng đầu đội đua Mercedes Toto Wolff cho biết, ông không chắc liệu Lewis Hamilton có tiếp tục đua ở giải đua Công thức 1 (F1) hay không khi nhà vô địch 7 lần "vỡ mộng" với việc anh đã mất danh hiệu năm nay tại Abu Dhabi Grand Prix một cách không thể tin được.

 

Chính sự im lặng kì lạ của tay đua người Anh đã khiến một số người thắc mắc liệu anh có rời bỏ F1 hay không.

Phải thừa nhận, tương lai của Hamilton tại F1 đang là một dấu hỏi lớn cho đến khi kết quả cuộc điều tra chặng đua cuối mùa giải 2021 được công bố. Như đã biết, tay đua của Mercedes đã bị từ chối cơ hội giành danh hiệu thế giới lần thứ 8 sau những quyết định gây tranh cãi ở chặng Abu Dhabi Grand Prix khiến anh mất chức vô địch về tay Max Verstappen của Red Bull.

Theo nhiều nguồn tin của báo chí Anh, ngoài việc Hamilton sẽ chưa quyết định tương lai cho đến khi cuộc điều tra của FIA về các diễn biến ở đường đua Yas Marina kết thúc, anh còn mất niềm tin ở FIA sau việc Giám đốc chặng đua Michael Masi đã không theo tiền lệ trong việc áp dụng luật xe an toàn trong những vòng cuối tại Abu Dhabi Grand Prix. Vì thế, mặc dù vẫn còn 2 năm hợp đồng với Mercedes, tất cả đều không rõ Hamilton sẽ trở lại đội đua để chuẩn bị cho mùa giải mới, bắt đầu vào ngày 23/2, hay không.

Chú thích ảnh
Phải chăng, sự im lặng của Hamilton là nhằm gây áp lực để buộc Giám đốc chặng đua Michael Masi của FIA phải ra đi?

Đó là lí do để nhiều người tin rằng, tay đua người Anh có thể đã tính đến việc kết thúc sự nghiệp. Thậm chí, dù tân Chủ tịch của FIA là Mohammed Ben Sulayem không nghĩ Hamilton sẽ giải nghệ, ông cũng thừa nhận anh đã không thèm trả lời tin nhắn của ông. “Tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy”, sếp mới của FIA nói. "Tôi nghĩ bây giờ anh ấy chưa sẵn sàng để hoạt động 100% và bạn không trách anh ấy vì điều đó".

Thực tế, tay đua 7 lần vô địch thế giới không chỉ duy trì trạng thái im lặng trên radio mà anh còn hủy theo dõi tài khoản Instagram chính thức của F1. Và từ một người vốn luôn hoạt động trên mạng xã hội, Hamilton cũng không đăng lên tài khoản Twitter của anh, với 6,9 triệu người theo dõi, kể từ ngày 11/12, một ngày trước chặng Abu Dhabi Grand Prix. Anh trai của tay đua người Anh, Nicholas, thì giải thích trên Twitch rằng, tay đua Mercedes chỉ đơn giản là "nghỉ ngơi một chút" trên mạng xã hội.

 

 

Tuy nhiên, cựu Giám đốc điều hành F1, Bernie Ecclestone, lại cho rằng tay đua 36 tuổi thực sự sẽ bỏ cuộc, sau khi gọi điện cho cha của Hamilton là Anthony. "Tôi cảm thấy ngay lập tức rằng ông ấy sẽ không trả lời một câu hỏi nào về tương lai của con trai mình", Ecclestone 91 tuổi nói với tờ Blick của Thụy Sĩ. "Vì vậy, chúng tôi chỉ nói chuyện về kinh doanh. Tôi không biết, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ trở lại. Sự thất vọng của anh ấy là quá lớn. Và bạn có thể hiểu điều đó”.

Và huyền thoại F1 Alain Prost cũng cho rằng, những tin đồn về khả năng Hamilton giải nghệ có thể là sự thật. "Anh ấy có lí do để dừng lại và nhiều lí do để tiếp tục. Anh ấy đã bị ảnh hưởng tinh thần, nhưng sẽ thực sự buồn nếu anh ấy không ở đó trong mùa giải này", Prost nhà vô địch F1 bốn lần nói với tờ Le Journal du Dimanche.

Về phía Mercedes, quản lí của đội là Toto Wolff cho rằng, những tin đồn cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. "Tôi rất hi vọng chúng ta sẽ gặp lại anh ấy. Anh ấy là một phần quan trọng nhất trong lĩnh vực thể thao của chúng tôi", Wolff cho biết. "Đó sẽ là một bản cáo trạng cho F1 nếu tay đua giỏi nhất quyết định dừng lại vì những quyết định thái quá".

Sự thực thì vì sự im lặng của Hamilton, người ta đã đồn rằng anh nên rời Mercedes để chuyển sang khoác áo đội đua Ferrari như mơ ước từ lâu, trong khi tay đua được đánh giá có thể thay thế anh tại Mercedes là Sebastian Vettel để trở thành đồng đội của George Russell.

Nên nói thêm là cuộc điều tra của FIA chỉ có thể kết thúc vào ngày 18/3, tức là một tuần trước chặng đua đầu tiên trong mùa.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm