Giải cầu lông Ciputra Hà Nội Yonex Sunrise 2015: Sạch bóng chủ nhà

20/03/2015 05:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các đại diện của Việt Nam đã có một ngày thi đấu thất vọng khi đồng loạt thất bại ở các nội dung.

Ở nội dung đơn nam, tài năng trẻ Phạm Cao Cường (hạng 224 thế giới) gặp thử thách tại vòng 2 khi đối đầu với hạt giống số 1 người Thái Lan Avihingsanon (hạng 47 thế giới). Dù chơi rất cố gắng nhưng tay vợt Việt Nam cũng chỉ có thể gây khó khăn cho đối thủ chứ không thể làm nên bất ngờ. Qua 2 set đấu, Cao Cường chịu thất bại 18/21 và 19/21. Cũng tại nội dung này, tay vợt Nguyễn Hoàng Nam cũng dừng bước tại vòng 2 sau khi để thua ngược 1-2 (21/19, 17/21, 19/21) trước tay vợt Thái Lan Thongnuam.

Ở nội dung đơn nữ, niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà là Vũ Thị Trang (hạt giống số 3, hạng 47 thế giới) đã có một ngày thi đấu dưới sức khi bất ngờ bại trận trước Katethong (Thái Lan), tay vợt kém mình tới 100 bậc. Thậm chí sau 2 set đấu, Vũ Thị Trang còn để thua rất dễ dàng với các điểm số 13/21 và 14/21. Cũng ở nội dung này, Lê Thu Huyền cũng nói lời chia tay giải sau thất bại 0-2 (18/21, 13/21) trước Lee Zii Yii (Malaysia).

Ở các nội dung đánh đôi, các đại diện của chủ nhà đều lần lượt dừng bước sớm. Đôi Bảo Đức/Hoàng Nam sau khi bất ngờ đánh bại đôi hạt giống số 1 của Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng 1 đã chịu thất bại 0-2 (18/21, 16/21) trước đôi Hardianto/Haryanyo (Indonesia).

Bảo Đức/ Hồng Gấm thua 0-2 (14/21, 15/21) trước đôi hạt giống số 4 của Singapore Kurniawa/Dewi. Đôi Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen dừng bước ngày tại vòng 1 sau khi thất bại 0-2 (11/21, 19/21) trước đôi Katethong/ Pransopon của Thái Lan. Tương tự như thế còn có các đôi Phương Mai/ Ngọc Phượng, Kim Ngân/ Thanh Thúy, Thu Huyền/ Như Thảo, Hà Trang/ Mai Anh.

Việc các tay vợt chủ nhà đồng loạt dừng bước sớm là kết quả đã được dự báo trước, bởi về trình độ, họ không thể so sánh với các đối thủ trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) hay Nhật Bản.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm