Giải cầu lông Ciputra Hà Nội Yonex Sunrise 2015: Cao Cường gặp hạt giống số 1 tại vòng 2

19/03/2015 09:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tài năng trẻ số 1 Việt Nam Phạm Cao Cường đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng 1 giải cầu lông Ciputra Hà Nội Yonex Sunrise 2015 khi đánh bại tay vợt Tawan Huansuriya (Thái Lan), qua đó lọt vào vòng 2 gặp Avihingsanon, tay vợt hạt giống số 1 người Thái Lan.

Trong trận đấu này, Cao Cường (hạng 224 thế giới) được đánh giá cao hơn Tawan Huansuriya (hạng 482 thế giới). Vì thế, trong 2 set đấu, tay vợt Việt Nam đều thể hiện sự vượt trội so với đối thủ.

Trong ván đấu thứ nhất, Cao Cường khởi đầu tốt và nhanh chóng tạo cách biệt để rồi giành phần thắng 21/13. Set đấu thứ 2 diễn ra với kịch bản tương tự và Cao Cường dễ dàng thắng cách biệt 21/10. Vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0 (21/13, 21/10) đầy thuyết phục, Cao Cường sẽ gặp thử thách lớn là Avihingsanon, tay vợt hạt giống số 1 người Thái Lan (hạng 47 thế giới) tại vòng 2.

Với sự chênh lệch về thứ hạng, Avihingsanon đương nhiên được đánh giá cao hơn Cao Cường. Dù vậy, với tâm lý thoải mái cũng như lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Cao Cường được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

Cũng tại nội dung đơn nam, một tay vợt khác của chủ nhà là Nguyễn Hoàng Nam cũng ghi tên mình vào vòng 2 sau khi anh vượt qua Krishna Kumar, tay vợt người Malaysia, với tỷ số 2-0 (21/19, 21/11).

Cũng có được niềm vui chiến thắng như Hoàng Nam là đôi nam nữ số 1 Việt Nam Bảo Đức/Hồng Gấm. Trong trận đấu tại vòng 1, đôi Việt Nam đã vượt qua đôi Takashina/Etoh (Nhật Bản) với tỷ số 2-1 (19/21, 21/18, 21/13).

Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang, niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà (hạt giống số 3, hạng 47 thế giới), đã có chiến thắng 2-1 (21/19, 16/21, 21/16) trước tay vợt hạng 227 thế giới Fitriani (Indonesia) để lọt vào vòng 2.

Giải diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22/3 tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) thu hút sự tham dự của 296 tay vợt của 17 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Canada, Scotland, Hy Lạp, Mỹ và Pakistan, trong đó chủ nhà Việt Nam tham dự với 39 tay vợt. BTC cho biết, chức vô địch đơn nam, nữ được thưởng 1.125 USD, các nội dung đôi, phần thưởng cho chức vô địch là 1.185 USD.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm