Giải bóng chuyền nữ số 1 châu Á đến Việt Nam

30/08/2016 21:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) được Liên đoàn bóng chuyền châu Á trao quyền đăng cai tổ chức giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Cup) năm 2016, quy tụ sự hiện diện của 8 ĐTQG mạnh nhất châu Á.

Giải bóng chuyền nữ châu Á là giải đấu thường niên của Liên đoàn bóng chuyền châu Á diễn ra vào các năm chẵn. Tham dự giải đấu là 8 đội mạnh nhất của bóng chuyền châu Á được chọn ra từ giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á diễn ra vào các năm lẻ trước đó.

Giải bóng chuyền nữ châu Á năm nay mang tên Cúp Đạm Phú Mỹ, được tổ chức tại TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2016 với sự góp mặt của các ĐTQG và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Kazakhstan, Iran, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Đội vô địch giải này sẽ được đại diện châu Á tham dự World Cup năm 2017.

Theo thông tin do BTC cung cấp, chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Iran, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, bảng B gồm có Kazakhstan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch VFV và đồng thời là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết mục tiêu của ĐTQG Việt Nam ở giải năm nay là một vị trí ở top 5 hoặc top 6, và những đối thủ trực tiếp mà chúng ta nhắm tới để tranh chấp thứ hạng này là Đài Bắc Trung Hoa và Kazakhstan.

Năm ngoái, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lỡ cơ hội lọt vào top 4 sau khi thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa ở giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2015. Năm nay, ngoài lợi thế chủ nhà, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn có thêm hy vọng nhờ sự trở lại của VĐV kỳ cựu Phạm Thị Kim Huệ.

V.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm