Giải bơi các nhóm tuổi QG 2016: Phương Trâm vượt qua cả Ánh Viên

27/05/2016 05:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm đã giành 4 HCV, phá 2 kỷ lục ở ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu diễn ra sáng 26/5 tại CLB bơi lặn Phú Thọ (quận 10, TP.HCM).

Ở giải bơi các nhóm tuổi QG năm nay, các kình ngư tranh tài theo 3 nhóm tuổi: 13 tuổi trở xuống, 14 đến 15 tuổi và 16 đến 18 tuổi. Nguyễn Diệp Phương Trâm thi đấu ở nhóm 14-15 tuổi nữ.

Tại nội dung đầu tiên là 400m tự do, kình ngư sinh năm 2001 về nhất với thành tích 4’28”85. Sau đó, tại nội dung 100m bơi bướm, cô gái TP.HCM có HCV sau 1’2”88, chính thức phá vỡ kỷ lục quốc gia của chính cô lập vào tháng 5/2015 là 1’3”73. Nhưng đáng chú ý nhất là ở cự ly 200m cá nhân hỗn hợp, Phương Trâm đoạt HCV sau 2’21”93, phá vỡ kỷ lục của đàn chị Ánh Viên lập vào tháng 6/2011 là 2’22”05.

Tấm HCV sau cùng trong ngày của VĐV chủ nhà đến ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nữ. Phương Trâm và các đồng đội Lê Dương Ngọc Quyên, Vũ Thị Phương Anh và Trần Ngọc Thi về đầu sau 9’09’’17. Có tổng cộng 16 kỷ lục quốc gia các nhóm tuổi mới được thiết lập trong ngày thi đấu đầu tiên sáng 26/5 và dự báo con số này sẽ còn tăng thêm.

Với phong độ xuất sắc của Phương Trâm và cái tên đang khá nổi bật khác là Huỳnh Mẫn Đạt, TP.HCM vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau ngày thi đấu đầu tiên với 11 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Xếp sau là Quảng Bình với 6 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ và Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.

TP.HCM khó bỏ qua vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung bơi như cách họ để mất thế thống trị ở nội dung lặn vào tay Hà Nội ở giải đấu mới kết thúc ngày 25/5. Theo dự đoán của giới chuyên môn, Phương Trâm sẽ còn giành thêm nhiều HCV nữa để giúp TP.HCM tiếp tục vị thế độc tôn của mình cho đến ngày thi đấu cuối cùng (29/5).

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm