Federer vẫn còn cơ giành số 1 thế giới

20/10/2017 18:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Roger Federer lại một lần nữa đứng trước cơ hội lịch sử trở lại ngôi số 1 thế giới sau khi Rafael Nadal đưa ra thông báo về chấn thương của mình.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã xin rút lui khỏi giải đấu trong nhà ở Basel, Thụy Sĩ sau khi đầu gối của anh một lần nữa phải hứng chịu chấn thương mà đã bắt nguồn từ trận chung kết ở Thượng Hải Masters trước đó khi anh để thua Federer. Sau trận đấu đó, Nadal đã ám chỉ về việc mình có thể sẽ không tham gia ở giải đấu tại Basel năm nay vì chấn thương và chính thức xin rút lui. Đây là động thái đúng đắn khi mà ngày 30 tháng 10 tới anh được cho là sẽ thi đấu tại Paris Masters để tiếp tục bảo vệ ngôi vị số 1 thế giới của mình cho tới hết năm.

Tay vợt 31 tuổi đã chơi 75 trận đấu từ đầu mùa giải tới nay và sau 2 tuần hoạt động hết công suất ở Trung Quốc khi mà vô địch tại Bắc Kinh và vào tới chung kết ở Thượng Hải, thì đây quả là một thời điểm thích hợp để Nadal nghỉ ngơi khi mà sự quan trọng của Basel không thể so sánh với ngôi số 1. Nadal chia sẻ rằng anh đưa ra quyết định rút lui từ sự tư vấn của vị bác sĩ riêng ở Tây Ban Nha.

Federer sẽ trở thành 'lão đại' như Ken Rosewall?

Federer sẽ trở thành 'lão đại' như Ken Rosewall?

Khi huyền thoại quần vợt Úc Ken Rosewall lần cuối cùng lọt vào vòng bán kết một giải Grand Slam tại US Open 1974, lúc đó ông đã ở tuổi 40, là tay vợt nhiều tuổi nhất còn thi đấu mọi thời đại.

“Tôi rất buồn phải thông báo về việc mình sẽ không đủ khả năng thi đấu tại The Swiss Indoors Basel sau khi gặp bác sĩ của mình ở Tây Ban Nha”, Nadal chia sẻ trong một thông báo chính thức trên trang Facebook. “Cái đầu gối của tôi đã phải làm việc quá tải và cho thấy những vấn đề ngay từ trận chung kết ở Thượng Hải. Đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi một chút”, chủ nhân của 16 danh hiệu Grand Slam giải thích thêm. “Tôi muốn gửi lời nhắn đặc biệt tới tất cả người hâm mộ ở Thụy Sĩ, những người đã luôn ủng hộ và trân trọng tôi, ngay cả trong những trận đấu với Roger. Hy vọng tôi sẽ gặp lại các bạn vào năm sau”.

Việc Nadal vắng mặt ở Basel sẽ giúp Federer có lợi thế trong việc rượt đuổi ngôi vị số 1. Hiện tại “tàu tốc hành” đang kém Nadal 1.960 điểm trên BXH ATP và có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 1.460 điểm nếu như anh vô địch trên giải đấu quê nhà này.

Federer đang đạt phong độ rất tốt. Ngoài 2 chức vô địch Grand Slam, năm nay anh còn thường xuyên đánh bại Nadal trong những trận đấu lớn, mà đặc biệt là ở các trận chung kết Grand Slam, Masters 1000. Có thể nói, sự “hồi xuân” của Federer khiến cho người hâm mộ có cảm tưởng như nó bất tận và bất cứ lúc nào anh cũng có thể một lần nữa gặt hái những vinh quang. Thời đỉnh cao của Federer đã qua từ lâu, song ngay cả ở tuổi 36 như hiện giờ, “tàu tốc hành” vẫn cứ vô địch đều đặn. Vậy thì chẳng có gì to tát nếu nhận định rằng anh cũng sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm