F1: Kẻ chinh phục mang tên Hamilton

04/10/2019 16:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lewis Hamilton đang giữ kỷ lục về số chặng đua khác nhau mà anh từng dẫn đầu, và điều đáng nói là tay lái này đã đạt đến cột mốc ấy trong khoảng thời gian ngắn hơn huyền thoại Michael Schumacher.

F1: Bao giờ thì Hamilton vô địch lần thứ 6?

F1: Bao giờ thì Hamilton vô địch lần thứ 6?

Chiến thắng ở chặng đua tại Nga đã giúp cho Lewis Hamilton tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 6, điều có thể giúp anh đạt mục tiêu san bằng kỉ lục 7 lần của huyền thoại Michael Schumacher.

Trong sự nghiệp của mình, Schumi đã từng dẫn đầu ít nhất 1 vòng ở 142 Grand Prix. Sau khi kết thúc Grand Prix Nga cuối tuần trước, Hamilton đã vượt qua cột mốc này để lập kỷ lục mới. Lần cuối cùng Schumacher dẫn đầu một chặng đua là tại GP Nhật Bản 2011, và đó là chặng đua thứ 284 của anh. Hamilton cân bằng cột mốc đó ở chặng đua thứ 244, và vượt qua nó ở chặng thứ 245.

Kể cả bạn có không tính quãng thời gian Schumacher giải nghệ trước khi trở lại thì Hamilton vẫn vượt trên huyền thoại người Đức. Cụ thể: Schumacher đạt mốc 141 lần dẫn đầu chặng đua tại GP Nhật Bản 2006, sau 249 chặng đua, còn Hamilton đạt mốc này ở Grand Prix Bỉ, sau 243 chặng đua.

Để so sánh, Sebastian Vettel đang là người xếp thứ ba trong danh sách này với 103 lần dẫn đầu chặng đua, và anh đạt thành tích này ở Sochi tuần trước, sau 236 chặng đua. Nên nhớ, Schumacher đạt mốc này tại Australian GP 2003, ở chặng đua thứ 180m còn Hamilton đạt mốc này ở GP Tây Ban Nha 2017, sau 193 chặng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ban đầu, kỷ lục này thuộc về 86 chặng đua do Ayrton Senna giữ từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Schumacher cân bằng cột mốc ấy tại GP Hungary 2001, sau 158 chặng – sớm hơn Senna 2 chặng – và vượt qua nó ở GP tiếp theo ở Bỉ. Về phần mình, Hamilton đạt mốc 86 tại Bahrain 2016, trong chặng đua thứ 169 trong sự nghiệp. Sở dĩ Hamiton đạt mốc này chậm hơn 2 bậc tiền bối, nhưng giờ đây, anh lại vượt qua họ là vì trong vài năm gần đây, anh quá xuất sắc trong màu áo Mercedes.

Trong Top 6 tay đua dẫn đầu nhiều chặng đua nhất (ảnh), Hamilton đứng đầu không chỉ về số chặng dẫn đầu mầ còn cả hiệu suất 58,57%. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng về mặt hiệu suất này thì không ai qua được huyền thoại Juan Manuel Fangio, người đã dẫn đầu 38/52 chặng đua – đạt tỷ lệ 73,08%.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm