Eugenie Bouchard: 'Gian lận như Sharapova đáng lẽ phải bị cấm thi đấu cả đời'

27/04/2017 10:56 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi các fan hồ hởi trước màn tái xuất ấn tượng sau 15 tháng bị cấm thi đấu của Maria Sharapova, thì không ít người tỏ ra dè bỉu, thậm chí chỉ trích thậm tệ cô. Eugenie Bouchard là một minh chứng.

Tối qua, Maria Sharapova đã đánh dấu sự trở lại của mình sau 15 tháng bị treo vợt bằng chiến thắng 7-5, 6-3 trước Roberta Vinci, ở vòng 1 Stuttgart Grand Prix. Đây là một chiến thắng ấn tượng bởi Vinci từng là nhà á quân US Open 2015, còn Sharapova đang phải bắt đầu lại từ con số không vì sử dụng chất cấm meldonium. Đối thủ kế tiếp của tay vợt nữ người Nga là đồng hương Marakova.

Sharapova đã đánh bại Vinci, người chỉ trích cô, ở vòng 1 Stuttgart Grand Prix

Việc Sharapova được trao suất đặc cách dự giải Stuttgart đã gây nhiều tranh cãi, bởi nhiều người cho rằng BTC quá ưu ái cô do áp lực từ nhà tài trợ Porsche. Tay vợt người Nga cũng có thể tham dự Roland Garros sắp tới, dù không phải từ vòng đấu chính. Điều đó càng khiến nhiều đồng nghiệp của cô bất bình. Eugenie Bouchard cho rằng với động thái chào mừng Sharapova trở lại, WTA đã đưa ra một thông điệp sai trái với các tay vợt trẻ.

"Tôi không nghĩ rằng đó là điều đúng đắn. Cô ta là một kẻ gian lận, và tôi không nghĩ rằng một kẻ gian lận ở bất kỳ môn thể thao nào nên được cho phép thi đấu trở lại", Bouchard tỏ ra đầy bức xúc khi nói với kênh truyền hình TRT World, "Như thế là không công bằng với tất cả những cầu thủ khác, những người đã cư xử đúng mực".

Bouchard cho rằng đáng lẽ Sharapova phải bị cấm thi đấu cả đời
Hôm nay, Maria Sharapova chính thức tái xuất

Hôm nay, Maria Sharapova chính thức tái xuất

Maria Sharapova, tay vợt từng 5 lần giành danh hiệu Grand Slam sẽ trở lại thi đấu vào hôm nay tại giải Porsche Grand Prix cùng sự chờ đợi của hàng triệu người mến mộ.

"Tôi nghĩ rằng WTA đã gửi một thông điệp sai trái cho các tay vợt trẻ rằng 'Cứ gian lận đi, rồi chúng tội sẽ chào đón bạn trở lại với vòng tay mở rộng'. Tôi không nghĩ rằng điều đó là đúng. Và chắc chắn cô ta không phải một tấm gương đối với tôi nữa", tay vợt trẻ người Canada thất vọng. Trước Bouchard, một loạt những tay vợt khác như Andy Murray, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, và Roberta Vinci đều cũng chỉ trích nặng nề WTA vì đã trao suất đặc cách cho Sharapova ở các giải đấu tại Stuttgart, Madrid, và Roma.

Sharapova trở lại sân quần đúng thời điểm Serena Williams đang mang bầu và phải nghỉ thi đấu. Ngày 16/05 tới, Masha sẽ biết liệu mình có được nhận suất đặc cách ở Roland Garros – nơi cô từng hai lần vô địch – hay không.

Xem lại trận Sharapova - Roberta Vinci ở giải Stuttgart Grand Prix

P.Chi
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm