DỰ ĐOÁN: Theo bạn, đội nào sẽ vô địch World Cup 2018?

07/12/2017 10:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đức là đương kim vô địch thế giới, Pháp có dàn cầu thủ rất đồng đều Brazil, Argentina vẫn luôn là ứng viên,... Các anh tài đã tề tựu đông đủ ở VCK World Cup 2018, và giờ là lúc bắt đầu dự đoán đội đăng quang vào mùa hè sang năm.

Theo phân nhánh hạt giống của FIFA, 8 đội hạt giống của VCK là chủ nhà Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Bỉ, Ba Lan, và Pháp. Trước đây, các đội vô địch World Cup đều nằm trong nhóm hạt giống này nên cơ hội của họ bao giờ cũng cao hơn.

Nhưng trong số này, Nga và Ba Lan bị đánh giá yếu nhất. Nga chưa một lần vượt qua vòng bảng, còn Ba Lan thậm chí không vượt qua vòng loại ở 2 kỳ World Cup trước. Còn ở nhóm 2, đáng chú ý nhất chính là Tây Ban Nha, nhà vô địch thế giới năm 2010. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, đội bóng xứ bò tót vẫn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp, và xứng đáng được coi là một ứng viên vô địch.

Đức không hổ danh đương kim vô địch khi sở hữu thành tích vòng loại tuyệt đối với 10 trận toàn thắng. Đội hình của họ là sự kết hợp giữa những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Mesut Oezil, Sami Khedira, Mats Hummels,... với những tài năng trẻ như Leroy Sane, Joshua Kimmich, Timo Werner.

Chú thích ảnh
Đức liệu có bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới?
VCK World Cup 2018: 'Tử thần' đến muộn!

VCK World Cup 2018: 'Tử thần' đến muộn!

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 không cho ra bảng đấu nào đúng nghĩa là “tử thần” nhưng không có nghĩa là giải bóng đá lớn nhất hành tinh thiếu cái để người ta đợi chờ. "Tử thần" rồi sẽ đến... còn lúc này, tấm vé vượt qua vòng bảng phần nào đã nhìn thấy chủ nhân.

Trong khi đó, Pháp đang là đương kim á quân châu Âu, và sở hữu dàn cầu thủ đồng đều như Samuel Umtiti, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappe. Một đội bóng cũng có một dàn hảo thủ rất đáng gờm là Bỉ, với những ngôi sao như Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku,... Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch châu Âu, và Ronaldo chắc chắn đang muốn cháy hết mình trong giải đấu lớn cuối cùng mà anh có thể thi đấu đỉnh cao.

Đối trọng của châu Âu là Nam Mỹ với hai đại diện tiêu biểu là Brazil và Argentina. Hành trình vòng loại của họ khá khác nhau khi Brazil rất thảnh thơi còn Argentina thì trầy trật. Nhưng đẳng cấp và những ngôi sao trong đội hình của cả hai (Neymar, Dani Alves, Coutinho, Fernandinho, Messi, Higuain, Icardi) thì không thể chối cãi.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch World Cup 2018?

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm