Đồng đội cũ của Van Gaal sắp dẫn dắt đội tuyển Malaysia

18/01/2016 12:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Một đồng đội cũ của HLV Louis van Gaal (đội Manchester United) đang là ứng viên HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Malaysia.

Ông Robert Alberts, 61 tuổi, là một trong ba ứng viên lọt vào danh sách rút gọn trong cuộc đua ngồi ghế HLV trưởng Malaysia.

Ông Alberts là cựu HLV của đội Kelantan và Jahor Darul Tazim (JDT) của Malaysia. Ông sẽ cùng cựu HLV người bản địa Ong Kim Swee trải qua vòng phỏng vấn cuối cùng ở trụ sở của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hôm thứ Hai (18/1).

Ông Alberts đã giành các danh hiệu ở Malaysia, Indonesia và Singapore. Ông cũng từng làm việc ở đội U19 Malaysia và U17 Hàn Quốc.

“Năm 1994, Malaysia xếp thứ 73 bảng xếp hạng FIFA, bây giờ, họ xếp thứ 171 và tôi biết có những việc cần làm gấp”, ông Alberts nói.

“Tôi có tham vọng mạnh mẽ trong việc đưa đội tuyển quốc gia trở lại vị thế vốn có, giúp cầu thủ Malaysia tiến bộ”.

Alberts đến Malaysia năm 1992 và đã dẫn dắt Kedah đến cú đúp vô địch quốc gia, cúp quốc gia. Ông vô địch S.League (của Singapore) với Home United năm 1999 và vô địch Super League cùng Arema FC năm 2010.

Đặc biệt, trong quá khứ, ông Alberts từng thi đấu ở đội dự bị Ajax cùng Louis van Gaal, HLV hiện của Man United. Sau này, năm 1973, Van Gaal rời Ajax tới Royal Antwerp.

HLV Ong Kim Swee không hài lòng với quyết định phạt Malaysia thua 0-3

HLV Ong Kim Swee không hài lòng với quyết định phạt Malaysia thua 0-3

HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee cho biết ông chấp nhận án phạt từ FIFA do các CĐV nhà gây rối nhưng ông cũng bày tỏ sự bất bình với quyết định xử Malaysia thua Saudi Arabia 0-3.


“Chúng tôi chơi ở đội bị Ajax  rồi trở thành đối thủ trong một trận đấu ở cúp UEFA, khi ông ấy chơi cho Antwerp còn tôi ngồi dự bị ở Ajax”.

Alberts chưa từng thi đấu cho đội 1 Ajax và trở thành HLV vào năm 30 tuổi.

Những năm gần đây, ông làm việc ở đội bóng của miền Đông Malaysia, Sawawak. Ông vô địch Premier League Malaysia năm 2013 với Crocs, đưa đội này thăng hạng Super League trước khi ra đi vào năm 2015.

Alberts nói: “Chúng ta cần cấu trúc lại hệ thống đào tạo HLV theo hình kim tự tháp để có một thế hệ HLV có thể làm việc với các đội trẻ”.

“Tôi đã làm kĩ thuật ở nhiều liên đoàn bóng đá khác nhau và ở đẳng cấp World Cup, Asian Cup… theo tôi, những yếu tố này là lợi thế”.

Alberts kết hôn với một phụ nữ người Malaysia và hiện có một con trai 15 tuổi, tên Arjun.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm