Đối tượng bắt cóc, hiếp dâm trẻ em sa lưới

31/07/2009 15:31 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 29/7/2009 công an huyện Yên Thành (công an Nghệ An) đã bắt và tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Thành (1981) có hộ khẩu thường trú tại Xóm Bắc Vực, xã Đô Thành Huyện Yên Thành – Nghệ An với tội danh “bắt cóc, tống tiền” và “hiếp dâm trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra tên Thành đã khai nhận, vào hồi 19h 30 phút ngày 27/7/2009, y đã đến nhà anh Nguyễn Đức Thắng (1974) ở xóm Hoàng Lỗ - Đô Thành -  huyện Yên Thành tiến hành bắt cóc em Nguyễn Thị Thùy L (SN 2003) để tiến hành tống tiền đối với gia đình anh Thắng. Sau khi bắt được em L tên Thành liên đi về hướng nghĩa địa cả xóm Hoàng Lỗ. Đến nơi hoang vắng tên Thành đã nổi máu thú tính của mình tiến hành “hiếp dâm” em L ngay tại nghịa trang của thôn.

Sau khi phát hiện cháu L mất tích, gia đình anh Thắng cùng công an huyện Yên Thành tổ chức tìm kiếm và phát hiện được cháu L tại nghĩa trang, trong khi đối tượng đã chạy trốn. Kết quả giám định sơ bộ tại bênh viện huyện Yên Thành cho biết cháu L đã bị xâm hại tình dục, trong đó màng trinh đã bị rách, đồng thời phát hiện được tinh dịch của đối tượng để lại cùng với một số tang vật như 1 quần đùi và 1 quần xịp. Trước những chứng cứ và tính chất nghiêm trọng của vụ án CA huyện Yên Thành nhanh chóng điều tra và bắt và tạm giam thủ phạm là tên Nguyễn Trung Thành (1981).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và hoàn thiện hồ sơ xét xử hành vi vi thú tính của tên Thành.

Đ.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm