Đối thủ của U20 Việt Nam: Không Mbappe, U20 Pháp vẫn còn 1 ngôi sao đáng sợ

11/05/2017 05:06 GMT+7 | Thể thao

(Bold) – Các khán giả tại VCK U20 World Cup hẳn có phần hẫng hụt khi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele không được góp mặt tại Hàn Quốc, nhưng U20 Pháp còn rất nhiều tài năng trẻ đáng chú ý. Jean-Kévin Augustin là một minh chứng.

Thật ra, tấm áo U20 giờ đã quá chật chội với Kylian Mbappe. Sau khi chứng kiến anh chấm dứt 689 phút sạch lưới của Gianluigi Buffon, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps quả quyết ông rất cần chân sút này cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 gặp Thụy Điển, cũng như hai trận giao hữu quốc tế gặp Paraguay và Anh. Ngoài ra, Monaco cũng rất cần Mbappe bởi cuộc đua vô địch ở Ligue I đã đến giai đoạn nước rút.

Tương tự, Ousmane Dembele (Dortmund), Maxime Lopez (Marseille), hay Theo Hernandez (Alaves) đều đã là trụ cột ở đội bóng của mình, và các CLB có lý do của mình khi không thể nhả họ cho VCK U20 thế giới. Nhưng đó lại là cơ hội để những tài năng trẻ khác của Pháp bước ra ánh sáng.

Nếu Augustin và Mbappe đổi CLB…

… Thì chưa chắc Mbappe đã nổi bật được như thế này, còn Augustin hẳn đã được biết đến nhiều hơn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB. Mbappe khoác áo Monaco, một đội bóng đã mạnh dạn trẻ hóa, đã dám trao niềm tin cho nhiều cầu thủ ở tuổi đôi mươi như anh. Trong khi ấy, Augustin đang thi đấu cho PSG, đội bóng luôn chơi với sơ đồ 4-3-3, và vị trí mũi nhọn mặc định được trao cho Edinson Cavani. Ở hai cánh thì có một loạt hảo thủ khác là Angel di Maria, Lucas Moura, Julian Draxler, và Ben Arfa.

Đó là một sự phí phạm đối với Augustin, chân sút đã ghi 22 bàn sau 37 trận khoác áo đội dự bị ở mùa 2014-15 trước khi được đôn lên đội một. Thường chỉ được vào sân vài phút cuối, không ngạc nhiên khi Augustin chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 31 trận khoác áo đội một.

Augustin (7) và Mbappe (trên) tại VCK U19 châu Âu 2016

Nhưng ở cấp độ trẻ, Augustin là một thủ lĩnh thực sự. Năm ngoái, Pháp vô địch U19 châu Âu trong một giải đấu mà chân sút sinh năm 1997 này đã giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới (6 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất. Giải đấu ấy, Kylian Mbappe cũng tham dự, và chính là người xếp ngay sau Augustin ở danh sách phá lưới (5 bàn).

HLV U20 Argentina ‘chê’ bóng đá Việt Nam

HLV U20 Argentina ‘chê’ bóng đá Việt Nam

“Bóng đá Việt Nam cần phát triển nhiều hơn nữa. Nhìn chung U20 Việt Nam chưa đủ tầm và chênh lệch lớn với các đội bóng khác ở U20 World Cup”, HLV Claudio Ubeda không ngần ngại lên tiếng nhận định về bóng đá Việt Nam sau trận đấu.

Với tiềm năng đặc biệt như vậy, nếu Augustin đổi chỗ cho Mbappe, hẳn anh cũng được Monaco trao cơ hội gây ấn tượng tại Ligue 1 cũng như Champions League, và khi ấy có thể chính Augustin mới là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Golden Boy 2017, chứ không phải Mbappe.

Lối thoát cho Augustin

Khi được hỏi về trường hợp của Augustin, HLV Unai Emery khẳng định điều tốt nhất PSG có thể làm đối với chân sút trẻ này là tạo điều kiện cho anh thi đấu nhiều hơn ở một đội bóng khác. Việc mòn đũng quần trên ghế dự bị ở đội một, và đá cho đội hai ở giải hạng tư chẳng có ích lợi gì.

Emery lấy dẫn chứng Adrien Rabbiot đã chơi rất hay khi được cho mượn tới Toulouse ở nửa sau mùa 2012-13, để rồi khi trở về đã chiếm suất đá chính ở khu trung tuyến PSG. Về phần Augustin, chưa rõ anh sẽ được cho mượn hay bán đứt anh, nhưng hồi cuối tháng Hai, có thông tin rằng Borussia Dortmund đã đạt thỏa thuận với PSG để đưa anh về Westfalenstadion.

Augustin sẽ được thi đấu nhiều hơn nếu rời PSG

Đó có thể là một cơ hội lớn để Augustin chớp lấy. Giống như Monaco, Dortmund cũng là đội bóng mạnh dạn trao cơ hội cho những người trẻ. Julian Weighl, Emre Mor, Christian Pulisic, Felix Passlack và người đồng hương của Augustin là Ousmane Dembele đều đã trưởng thành nhờ chính sách ấy. Dĩ nhiên, ở vị trí trung phong, Augustin sẽ phải vượt qua cái bóng quá lớn của Aubameyang, nhưng mùa Hè tới, rất có thể chân sút người Congo này sẽ đến một bến đỗ mới, và cơ hội lại trao cho tất cả.

Trước mắt, nhiệm vụ của Augustin sẽ là dẫn dắt hàng công U20 Pháp tại VCK U20 World Cup. Đây từng là bệ phóng cho rất nhiều ngôi sao lớn, mà gần nhất chính là Paul Pogba, ngôi sao đang khoác áo Man United. Năm đó, Pogba là cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Pháp lần đầu tiên đăng quang. Các tuyển trạch viên cũng sẽ tề tựu rất đông ở Hàn Quốc, và sự nghiệp của một cầu thủ có thể sẽ bước sang một trang mới nhờ tỏa sáng ở sân chơi này.

Danh sách tuyển U20 Pháp:

Thủ môn: Paul Bernardoni (CLB Bordeaux, 20 tuổi), Quentin Braat (Nantes, 19), Alban Lafont (Toulouse, 18).

Hậu vệ: Olivier Boscagli (Nice, 19), Issa Diop (Toulouse, 20), Enock Kouateng (Nantes, 20), Clement Michelin (Toulouse, 20), Jerome Onguene (Stuttgart, 19), Ronael Pierre-Gabriel (Saint-Etienne, 18), Yoan Severin (Zulte Waregem, 20).

Tiền vệ: Jeando Fuchs (Sochaux, 19), Amine Harit (Nantes, 19), Christopher Nkunku (PSG, 19), Denis Will Poha (Rennes, 19), Ibrahima Sissoko (Brest, 19), Lucas Tousart (Lyon, 20).

Tiền đạo: Jean-Kevin Augustin (PSG, 19), Ludovic Blas (Guingamp, 19), Allan Saint-Maximin (SC Bastia, 20), Martin Terrier (Lille, 20), Marcus Thuram (Sochaux, 19).

HLV: Ludovic Batelli

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm