Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tại Para Games 7: Vượt qua chính mình

15/01/2014 06:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, ngọn lửa Para Games đã chính thức được các VĐV nước chủ nhà thắp sáng trên SVĐ Wunna Theikdi tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar). Lễ khai mạc hoành tráng của nước chủ nhà dường như đã truyền được ngọn lửa hứng khởi cho các VĐV chuẩn bị bước vào ngày hội lớn.

Sự hào hứng hiển hiện trên gương mặt các thành viên đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam và họ đã hô quyết tâm rất lớn để chinh phục chính mình trước khi bước vào những cuộc tranh tài chính thức hôm nay (15/1).

Đây là lần đầu tiên Myanmar được tổ chức một kỳ Para Games và nước chủ nhà chắc hẳn rất quyết tâm đặt mục tiêu cao trong Đại hội lần thứ 7. Với hơn 200 VĐV tranh tài, Myanmar cùng với Thái Lan, Malaysia là những đoàn có số lượng VĐV đông nhất. Số lượng VĐV 3 đoàn này vào khoảng 1.000 người, còn 8 quốc gia còn lại chiếm hơn 1000 VĐV, HLV.

Ông Vũ Thế Phiệt, trưởng đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tại đại hội này, có những lý do để thận trọng về chỉ tiêu nước chủ nhà Myanmar đã cắt bỏ nhiều nội dung và thường xuyên thay đổi giờ thi đấu.

Theo lịch dự kiến hôm qua, lẽ ra lễ khai mạc phải đến 20h mới diễn ra nhưng buổi sáng, BTC đã thông báo lại thời gian khai mạc là 18h. Các VĐV của các đoàn đều có mặt lúc 15h30 để chuẩn bị cho buổi lễ.

Đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu khoảng 45 HCV ở Đại hội này. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, các trưởng bộ môn và các VĐV đều rất quyết tâm vượt mọi thử thách để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trưởng bộ môn bơi lội Đổng Quốc Cường cho biết: “Do năm nay, nước chủ nhà cắt giảm từ 187 xuống còn 111 nội dung nên bơi lội sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh huy chương. Mục tiêu của chúng tôi là 15 thay vì 20 HCV như đã làm được ở Indonesia 2 năm trước. Trọng trách sẽ nặng nề hơn với các VĐV nữ. Rất khó khăn nhưng chúng tôi tin sẽ làm được”.

Một môn chủ lực khác hứa hẹn sẽ là “mỏ vàng” cho đoàn Việt Nam ở Đại hội này là môn điền kinh. BHL đặt mục tiêu có đến 70 huy chương trong số khoảng 80 nội dung tham gia.

Ở môn bóng bàn, nhà vô địch Phạm Văn Hoàng cho biết sẽ cố gắng có thành tích ở Para Games lần thứ 4 mà mình tham dự. Hai kỳ Đại hội trước, Văn Hoàng đều có 3 bộ HCV ở mỗi Đại hội. Năm nay, mục tiêu 7 HCV của đội bóng bàn sẽ rất khó khăn khi các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều dự giải với lực lượng hùng hậu.

Còn HLV Nguyễn Hồng Phúc của đội cử tạ cho biết mục tiêu sẽ là 4 HCV trong số 16 nội dung tranh tài. Những niềm kỳ vọng hàng đầu của cử tạ Việt Nam mang tên 2 kỷ lục gia của thể giới, Nguyễn Bình An (hạng cân 54 kg thành tích 170 kg) và Lê Văn Công (hạng cân 49 kg với thành tích 175 kg).

HLV Lê Hiền Thục của đội cờ vua chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu 2 HCV trong số 10 VĐV tham gia các nội dung. Nhưng đây đã là cố gắng lớn của bộ môn này bởi những kỳ Para Games trước, Việt Nam đều trắng tay.

Ông Thục cho biết niềm kỳ vọng hàng đầu là ĐKVĐ giải trẻ châu Á Nguyễn Thị Minh Thư. VĐV này được xếp vào loại khuyết tật B2 từng đoạt 2 HCV giải châu lục vừa qua và BHL hy vọng Minh Thư sẽ chơi xuất sắc để vượt qua những kỳ thủ hàng đầu châu lục đã được xếp hạng quốc tế của FIDE.

Với môn Boccia, vì là lần đầu tham gia nên Việt Nam chỉ đặt mục tiêu học hỏi. Môn thi dành cho người thiểu năng trí tuệ, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng vẫn còn rất mới mẻ so với tất cả các quốc gia ĐNÁ. Điều lệ chơi như môn bi sắt và do không có đủ số VĐV tham gia nên đây là môn duy nhất mà BTC đưa các VĐV nam lẫn nữ vào thi chung.

Boccia là môn thể thao đối kháng có thể thi đấu giữa 2 người, 4 người hoặc 6 người. Đây là môn thi đấu tại Paralympic giành cho các VĐV mắc bệnh liệt não, liệt chân, phải sử dụng xe lăn. Môn này đòi hỏi sự tập trung, phối hợp, sự vận động cơ, độ chính xác, tinh thần đồng đội, hợp tác nhằm trúng đich.

***

Với 172 VĐV tham gia, đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam phấn đấu cạnh tranh với Indonesia để có mặt trong tốp 4. Với Thái Lan và Malaysia, 2 quốc gia này luôn dẫn đầu khu vực với những VĐV đẳng cấp cao.

Mức thưởng cho các VĐV khuyết tật chỉ bằng một nửa so với các VĐV dự SEA Games. HCV sẽ có giá 22,5 triệu đồng. HCB là 12,5 triệu và HCĐ là 10 triệu. Nếu có kỷ lục SEA Games, các VĐV sẽ được thưởng thêm 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, các VĐV còn nhận thêm tiền thưởng từ địa phương.

Trong hôm nay (15/1), các VĐV sẽ tranh tài ngày đầu tiên. Theo dự đoán, chiếc HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam nằm ở nội dung bơi lội. Trưởng bộ môn Đổng Quốc Cường xác định VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa có thể sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam nếu chơi đúng sức ở nội dung 400m tự do nam (hạng thương tật S9). Tiếp đó, các VĐV Đỗ Thanh Hải (50m ếch nam SB4) và Trịnh Thị Bích Như (50m ếch nữ SB5) cũng sẽ có cơ hội giành HCV cao.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm