Djokovic, Nadal dự ATP Cup 2020: Màn dạo đầu cho đại chiến Melbourne

09/01/2021 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Quần vợt thế giới sẽ bắt đầu mùa giải 2021 bằng giải quần vợt ATP Cup, một giải đấu mang tính chất đội tuyển, nhưng cũng là cơ hội lý tưởng cho các tay vợt chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm: Australian Open.

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam gặp Malaysia cuối tháng 3

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam gặp Malaysia cuối tháng 3

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo về việc tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup 2022 theo như kế hoạch và cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn diễn ra cuối tháng 3.

Đáng chú ý, giải đấu này sẽ chứng kiến sự hiện diện của Novak Djokovic và Rafael Nadal, những tay vợt hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại, đại diện cho các đội tuyển lần lượt là Serbia và Tây Ban Nha. ATP Cup dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/2 năm nay tại Melbourne Park. Đáng chú ý, đây cũng là địa điểm diễn ra Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm khởi tranh sau ATP Cup đúng ba ngày.

ATP Cup năm nay rất khác năm ngoái

Đây là lần thứ hai ATP Cup diễn ra ở Australia. Năm ngoái, Djokovic cùng Nadal đã đưa các đội tuyển quốc gia mình đại diện góp mặt ở trận chung kết. Serbia của Djokovic là đội vô địch sau khi đánh bại Tây Ban Nha của Nadal. Đáng chú ý, hai tay vợt đụng độ nhau ở một trong hai trận đánh đơn, và phần thắng thuộc về Djokovic với tỷ số hai séc đấu là 6-2, 7-6.

Djokovic cảm thấy hào hứng khi nhớ lại về chiến tích anh cùng các tay vợt đội tuyển Serbia lên ngôi ở ATP Cup lần đầu tiên: “Đó rõ ràng là một trong những dấu ấn trong sự nghiệp của tôi. Vì bạn khó có thể so sánh bất cứ chiến thắng cá nhân vĩ đại nào bằng chiến thắng mà bạn có thể chia sẻ với đội tuyển mình khoác áo, bạn bè hay những người mình đã biết trong một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời. Thế nên vô địch ATP Cup quả là một điều thú vị. Di chuyển qua một vài thành phố, nhận được những sự cổ vũ nồng nhiệt ở Brisbane, Sydney. Tôi chưa bao giờ có được trải nghiệm như thế trong những trận thi đấu đã qua trong sự nghiệp”.

ATP Cup năm nay vẫn sẽ được tổ chức, nhưng không thể miễn nhiễm trước những thay đổi do tác động từ dịch Covid-19. Số đội tuyển tham dự sẽ bị cắt giảm một nửa, từ 24 đội năm ngoái xuống chỉ còn 12 đội năm nay. Giải đấu năm ngoái, thời điểm dịch bệnh chưa gõ cửa toàn thế giới, được tổ chức ở ba địa điểm gồm Melbourne, Perth và Sydney. Tình hình dịch bệnh cũng như chính sách phòng dịch gắt gao của chính phủ Australia khiến giải đấu chỉ có thể diễn ra tập trung ở Melbourne để đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt những quy định phòng dịch cho các tay vợt cũng như những thành viên có liên quan của ATP Cup.

Chú thích ảnh
Liệu Djokovic cùng đội tuyển Serbia có thể bảo vệ danh hiệu ATP Cup, khi giải đấu năm nay hứa hẹn nhiều thay đổi?

Vẫn là một giải đấu đáng chờ đợi

Tất nhiên điều này không làm đi tính hấp dẫn của ATP Cup năm nay. Ngoài Serbia và Tây Ban Nha, sẽ có thêm 10 đội tuyển nữa góp mặt ở giải đấu này, bao gồm đội chủ nhà Australia. Việc chọn lựa các đội tuyển tham dự giải sẽ dựa trên bảng xếp hạng ATP tính theo tay vợt xếp hạng cao nhất của quốc gia ấy. Riêng đội chủ nhà Australia nhận được suất đặc cách. Trong số những đội còn lại góp mặt ở ATP Cup năm nay, không thể không nhắc tới đội tuyển Nga, đội tuyển sở hữu hai tay vợt nằm trong Top 10 là Daniil Medvedev và Andrey Rublev. Một đội tuyển đáng chờ đợi khác là đội tuyển Áo, quốc gia có tay vợt đang nổi lên Dominic Thiem.

Những thành viên trong ban tổ chức ATP Cup đang hy vọng về một giải đấu thành công nữa sau khi tất cả chứng kiến không khí sôi nổi ở lần tổ chức đầu tiên. Ông Ross Hutchins, giám đốc điều hành giải đấu, khẳng định những ưu thế đặc biệt của giải đấu này: “Thi đấu với tư cách thành viên một đội tuyển, đại diện cho một quốc gia là vinh dự hiếm có, thứ có thể đem đến động lực cho bất cứ tay vợt nào. Giải đấu năm nay diễn ra sau nguồn cảm hứng từ lần tổ chức thành công vào năm ngoái. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn quần vợt Australia về sự tận tụy trong nỗ lực đăng cai giải đấu năm nay. Chúng tôi rất háo hức chào đón các khán giả hâm mộ quần vợt trên khắp thế giới bằng sự phấn khích và nguồn năng lượng dồi dào mà giải ATP Cup hứa hẹn đem lại”.

Còn ông Tom Larner, giám đốc điều hành Liên đoàn quần vợt Australia, tin rằng ATP Cup năm nay sẽ không thua kém kỳ tổ chức năm ngoái: “Năm ngoái, chúng tôi khởi động mùa giải quần vợt mới bằng lần tổ chức ATP Cup đầu tiên. Giải đấu đã diễn ra thành công và chúng tôi hân hạnh tổ chức ATP Cup lần thứ hai ở Melbourne năm nay. Các tay vợt rất háo hức cống hiến cho đội tuyển quốc gia mình đại diện, bao gồm ĐKVĐ Serbia và á quân Tây Ban Nha. Đó là một giải đấu có thể thức khơi gợi niềm đam mê của các tay vợt và chúng tôi kỳ vọng vào những màn trình diễn mãn nhãn”.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm