Dịch lở mồm long móng lan ra 17 tỉnh, khó lường

17/02/2011 09:41 GMT+7 | Y tế

Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngày 16/2, tỉnh Tiền Giang vừa chính thức công bố dịch bệnh lở mồm long móng đàn gia súc trên phạm vi toàn tỉnh, nâng tổng số tỉnh mắc dịch lở mồm long móng trong cả nước lên 17 tỉnh.


Phun thuốc khử trùng tiêu độc cho đàn trâu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các tỉnh mắc dịch gồm Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Yên Bái, Phú Thọ, Đồng Nai và Tiền Giang.

Trong những ngày đầu tháng 2, dịch lở mồm long móng trên gia súc tại nhiều địa phương trên cả nước có biểu hiện bùng phát mạnh. Chỉ trong hơn 10 ngày đầu tháng 2, dịch đã diễn biến khó lường và xuất hiện đồng thời ở cả 3 miền.

Nguyên nhân khiến dịch lở mồm long móng lây lan trong thời gian qua do người chăn nuôi còn chủ quan lơ là, cơ quan chuyên môn chưa làm tốt công tác tiêm phòng, lúng túng trong xử lý các ổ dịch.

Theo các chuyên gia thú y, không chỉ trong nước mà còn ở một số nước châu Á dịch lở mồm long móng đang được coi là dịch bệnh nguy hiểm do mức độ lây lan và đối tượng lây nhiễm.

Để khống chế dịch lở mồm long móng, Cục Thú y đã chỉ đạo các địa phương chủ động tiêm phòng và tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc. Đồng thời, yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch chuẩn bị vắcxin để chủ động tiêm phòng phòng chống dịch bệnh.

Hiện nay, để công tác phòng chống dịch hiệu quả, các cơ quan thú y vùng và thú y cơ sở phối hợp chính quyền các địa phương tiến hành tiêu hủy số lợn mắc bệnh. Đồng thời triển khai tiêu độc, khử trùng môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Dự kiến, ngày 22/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm thời gian qua, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh của năm 2011.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm