Deschamps và Loew biết tin khủng bố vào giờ nghỉ nhưng không thông báo cho cầu thủ

15/11/2015 08:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nguồn tin của tờ thời báo New York cho biết cả hai HLV của tuyển Pháp Deschamps lẫn tuyển Đức Joachim Loew đều đã nhận được thông tin về các vụ đánh bom bên ngoài Stade de France trong giờ nghỉ giữa trận của trận giao hữu Pháp – Đức nhưng họ quyết định không thông báo cho các cầu thủ của mình.


HLV Deschamps đã biết tin khủng bố trong giờ nghỉ trận Pháp - Đức


Các tuyển thủ Pháp và Đức chỉ biết thông tin về các vụ nổ bom sau khi họ vào phòng thay đồ lúc trận giao hữu đã kết thúc. Các vụ nổ bom diễn ra bên ngoài Stade de France ngay khi hiệp 1 trận Pháp – Đức đang diễn ra. Trong lúc trận đấu vẫn diễn ra như bình thường thì các phóng viên và quan chức có sử dụng thiết bị kết nối Internet theo dõi các diễn biến bên ngoài SVĐ.


Cả ông Joachim Loew cũng vậy

Tổng thống Pháp Francois Hollande có mặt trong Stade de France khi vụ nổ xảy ra ở bên ngoài nhưng sau đó đã nhanh chóng được lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi sân an toàn. Các cuộc phỏng vấn và họp báo sau trận đấu bị hủy bỏ. Sau trận đấu, các CĐV được thông báo là có nổ bom bên ngoài Stade de France và họ không thể rời khỏi SVĐ.


Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) có mặt trong sân nhưng sau đó được hộ tống rời sân an toàn

Các CĐV tràn xuống sân còn các tuyển thủ Đức cũng được thông báo là cảnh sát Pháp không thể đảm bảo an ninh cho họ nếu họ rời khỏi Stade de France ngay sau trận đấu.


Trận đấu vẫn diễn ra bình thường

Kết quả là họ phải ở lại sân trong đêm xảy ra khủng bố nhưng các tuyển thủ Pháp cũng ở lại cùng họ để bày tỏ tình đoàn kết. Sau đó các thành viên tuyển Pháp được chở bằng xe bus tới trung tâm huấn luyện ở Tây Nam Paris vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ 7 giờ địa phương còn các tuyển thủ Đức được đưa thẳng ra sân bay và họ cho biết đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Frankfurt khoảng 10 giờ sáng thứ 7 giờ địa phương.


Tuyển Đức lên máy bay về nước an toàn

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm