Đếm ngược tới SEA Games 31

20/11/2020 06:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mai, 21/11, một sự kiện rất đáng chú ý sẽ được tổ chức ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đó là chương trình khởi động cùng SEA Games 31, đánh dấu thời điểm đếm ngược 1 năm trước ngày hội thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức tại Việt Nam.

Hơn 1.460 tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Hơn 1.460 tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiến hành công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), biểu tượng vui (mascot) Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11).

1. Tại buổi lễ này, phó thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện đại sứ quán của các nước khu vực Đông Nam Á sẽ lên sân khấu nhấn nút kích hoạt đồng hồ đếm ngược "365 ngày nữa đến SEA Games 31". Ban Tổ chức cũng sẽ chính thức công bố bộ nhận diện SEA Games 31, gồm: Biểu trưng (Logo), biểu tượng vui (Mascot), và khẩu hiệu Đại hội (. Cũng trong dịp này, trang web chính thức của SEA Games 31 cũng sẽ được công bố. Đây là chương trình rất quan trọng và thiết thực nhằm quảng bá công tác chuẩn bị cho sự kiện tới toàn thể nhân dân cũng như bạn bè quốc tế.

đó, trong hai ngày 19 và 20/11, ban tổ chức SEA Games đã tổ chức họp trực tuyến dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao. Nước chủ nhà Việt Nam đã công bố 40 môn thể thao của đại hội với 520 nội dung, trong đó có 36 môn do chủ nhà lựa chọn và 4 môn do các nước đề xuất.

Theo Đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2021 đến đầu tháng 12/2021 tại Hà Nội và 7 tỉnh, thành phố lân cận. Riêng môn bóng đá sẽ diễn ra sớm hơn một tuần. Sau đó, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) được tổ chức trong tháng 12/2021 tại thủ đô Hà Nội.

Chú thích ảnh
Sân Mỹ Đình, trái tim của SEA Games 31, rất cần được nâng cấp tu sửa

2. Đăng cai và tổ chức SEA Games không phải là thách thức quá lớn với sự phát triển của đất nước nói chung và của chính TTVN nói riêng. Tuy nhiên, để tổ chức thành công SEA Games 31, trong bối cảnh nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp đang đòi hỏi sự nỗ lực lớn của nhiều ngành, nhiều cấp.

Khi tổ chức thành công SEA Games 2003, Việt Nam đã một hệ thống cơ sở vật chất tương đối tốt, nhưng sau 17 năm, không ít công trình đã xuống cấp và cần phải tu sửa. Trong số 36 công trình phục vụ SEA Games 31 ở Hà Nội và 7 địa phương vệ tinh có 3 công trình chính do Bộ VH-TT-DL quản lý với tổng số tiền cải tạo, tu sửa dự kiến vào khoảng 300 - 354 tỉ đồng. Đó là Cung thể thao dưới nước và sân Mỹ Đình đều thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, Trường bắn Nhổn. Dự kiến sớm nhất là qua Tết Nguyên đán 2021 mới có thể thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt các trang thiết bị.

 

Kể từ SEA Games 2003 đến nay, Thể thao Việt Nam luôn giữ vị trí ổn định trong Top 3 ở các kỳ đại hội thể thao khu vực. Song chắc chắn trên sân nhà, với những lợi thế không nhỏ, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam phải là vị trí số một. Đó cũng sẽ là áp lực không nhỏ với các HLV, VĐV, trong bối cảnh việc tập luyện và thi đấu bị ảnh hưởng rất nhiều vì dịch Covid-19.

365 ngày nữa tới SEA Games, và chúng ta còn khá nhiều việc phải làm.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm