Để vô địch King's Cup 2019, Thái Lan có thể bổ nhiệm cựu cầu thủ Barca làm HLV

29/03/2019 14:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Với mục tiêu vô địch King’s Cup 2019, LĐBĐ Thái Lan nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm một HLV đến từ châu Âu để dẫn dắt đội tuyển bóng đá nước này.

Theo tờ Sport Mthai, LĐBĐ Thái Lan nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm một HLV đến từ châu Âu để dẫn dắt đội tuyển bóng đá nước này thi đấu ở King’s Cup 2019. Đây là giải đấu lâu đời và tuyển Thái Lan muốn đoạt chức vô địch đấu lần này.

LĐBĐ Thái Lan đã sa thải HLV Milovan Rajevac vào ngày 7/1 năm nay, sau khi “Voi chiến” thua 1-4 trước Ấn Độ tại Asian Cup 2019. Sau đó, ông Sirisak Yodyardthai (49 tuổi) đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ở đội tuyển Thái Lan. Ông Sirisak cũng đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tham dự China Cup 2019. Ở giải đấu này, Thái Lan đã đánh bại đội chủ nhà là tuyển Trung Quốc với tỉ số 1-0 để lọt vào trận Chung kết gặp Uruguay. Tuy nhiên đội bóng của Đông Nam Á đã không thể gây bất ngờ khi thua đại diện của Nam Mỹ với tỉ số 0-4.

Hiện tại, LĐBĐ Thái Lan được cho là đang tiến sát tới việc bổ nhiệm một HLV mới đến từ châu Âu. Theo truyền thông Thái Lan, đây là một HLV người Tây Ban Nha, ông Gabri Garcia (40 tuổi). Gabri Garcia đang dẫn dắt CLB Andorra ở giải hạng 5 của Tây Ban Nha. Điều đáng chú ý là CLB này do trung vệ Gerard Pique của Barca sở hữu.

King's Cup 2019, King Cup, việt nam, thái lan, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu tuyển Việt Nam, lịch thi đấu việt nam tại vòng loại world cup, world cup 2022, việt nam vs thái lan
Trên diễn đàn bóng đá Pantip, các CĐV Thái Lan đang bàn tán về ông Gabri Garcia 

Trong quá khứ, Gabri Garcia đã thi đấu cho CLB Barcelona từ năm 1999 đến 2006. Cựu tiền vệ này cũng từng chơi bóng cho Ajax (2006-10). Ông từng làm trợ lý HLV ở Barca B từ 2014-15 trước khi dẫn dắt đội Juvenil A (2015-17) của Barca.

Nếu LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm một HLV người Tây Ban Nha cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi mà trong những năm gần đây, FAT (LĐBĐ Thái Lan) đã hợp tác với công ty bóng đá Ekkono của Tây Ban Nha để phát triển bóng đá trẻ.

King's Cup 2019, King Cup, việt nam, thái lan, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu tuyển Việt Nam, lịch thi đấu việt nam tại vòng loại world cup, world cup 2022, việt nam vs thái lan
Ông Gabri Garcia đang dẫn dắt CLB Andorra ở giải hạng 5 của Tây Ban Nha

Nếu LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm ông Gabri Garcia làm HLV, đấy sẽ là HLV người Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt đội tuyển nước này. Trước đây, có khá nhiều HLV ngoại từng dẫn dắt “Voi chiến” như Gunther Glomb (Đức, 1968–1975), Peter Schnittger (Đức, 1976–1978), Werner Bickelhaupt (Đức, 1979), Burkhard Ziese (Đức, 1985–1986), Carlos Roberto (Brazil, 1989–1991, 2003–2004), Peter Stubbe (Đức, 1991–1994), Dettmar Cramer (Đức, 1997), Peter With (Anh, 1998–2003), Sigfried Held (Đức, 2004), Peter Reid (Anh, 2008–2009), Bryan Robson (Anh, 2009–2011), Winfried Schafer (Đức, 2011–2013) và người gần nhất là Milovan Rajevac (Serbia, 2007-2019).

King's Cup 2019, King Cup, việt nam, thái lan, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu tuyển Việt Nam, lịch thi đấu việt nam tại vòng loại world cup, world cup 2022, việt nam vs thái lan
Gabri Garcia đứng cạnh Ronaldo Ronaldinho (đứng thứ 2, từ trái sang)

LĐBĐ Việt Nam đã xác nhận tuyển Việt Nam sẽ tham dự King's Cup 2019, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5/6 đến 8/6 tới, trùng với thời điểm lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA day). Vì vậy, ngoài ý nghĩa phục vụ công tác chuyên môn, kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam tại King’s Cup cũng sẽ tác động trực tiếp tới thứ hạng trên BXH FIFA, vốn đang được sử dụng làm căn cứ để phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng ở các giải đấu chính thức cấp ĐTQG của FIFA, AFC.

King's Cup 2019, King Cup, việt nam, thái lan, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu tuyển Việt Nam, lịch thi đấu việt nam tại vòng loại world cup, world cup 2022, việt nam vs thái lan
Gabri Garcia từng khoác áo Barca

4 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức phân cặp. 2 đội thắng sẽ tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba. ĐT Việt Nam từng tham dự King’s Cup hồi năm 2006 và giành giải Nhì sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận chung kết.

VIDEO Supachai Jaided xin lỗi CĐV Thái Lan

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm