Đắp 'mặt nạ' bùn cho đền Taj Mahal

10/06/2014 10:21 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khảo cổ cho biết ngôi đền Taj Mahal, “viên đá quý của Ấn Độ”, sẽ được đắp “mặt nạ” bùn để tẩy đi những vết bẩn màu vàng do ô nhiễm môi trường.

Như vậy, đây là lần thứ 4 trong lịch sử, ngôi đền có niên đại từ thế kỷ 17 này được chỉnh trang “sắc đẹp”.


Taj Mahal sẽ được "chỉnh trang" nhan sắc

Tọa lạc bên bờ sông Yamuna, đền bằng đá cẩm thạch trắng Taj Mahal là một trong những công trình điển hình nhất của kiến trúc Mughal. Ngôi đền này được Hoàng đế Shah Jahan (gốc Ba Tư, lên ngôi năm 1627) ra lệnh xây dành cho người vợ yêu dấu của mình là Mumtaz Mahal.

Ngôi đền được đắp “mặt nạ bùn” lần đầu tiên vào năm 1994 và tiếp đó là vào các năm 2001 và 2008. Tuy nhiên, do mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng cao trong vài năm trở lại đây, mặt ngoài của ngôi đền đang bị vàng dần, mất đi độ sáng.

“Để khôi phục lại vẻ tự nhiên của ngôi đền, Viện Điều tra Khảo cổ Ấn Độ đã bắt đầu chuẩn bị đắp bùn cho ngôi đền” – ông B M Bhatnagar thuộc Viện Điều tra Khảo cổ Ấn Độ cho biết.

            Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm