Đào tạo trọng tài trượt băng nghệ thuật tại Việt Nam

23/12/2021 19:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khóa đào tạo trọng tài cấp quốc gia do Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam tổ chức với mục đích sớm tổ chức giải trượt băng vô địch quốc gia vào năm 2022.

Thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam

Thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam

Sáng ngày 3/11, tại hội trường của trường Marie Curie (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Đại biểu nhằm thành lập Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất (2018-2023).

Khắc phục những khó khăn do dịch bệnh, khóa đào tạo trọng tài cấp quốc gia theo hình thức trực tuyến đã khai giảng vào sáng ngày 23/12 với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia đến từ Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU)

Theo đánh giá của Phó chủ tịch SFV Nguyễn Việt Nam, sau khi SFV ra đời, phong trào tập luyện trượt băng đã phát triển ở nhiều địa phương, số lượng VĐV và HLV ngày một nhiều hơn nhưng việc tổ chức các giải đấu gặp nhiều khó khăn. 

Chú thích ảnh
Các thành viên tham gia khóa đào tạo trọng tài cấp quốc gia của SFV

“Để tổ chức giải trượt băng tại Việt Nam phụ thuộc vào lực lượng trọng tài quốc tế. Chúng tôi nhận thấy cần chủ động hơn về vấn đề trọng tài nên SFV phải nỗ lực để đào tạo được đội ngũ trọng tài cấp quốc gia.

Nếu có trọng tài, các giải đấu sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, đặc biệt trong bối cảnh việc di chuyển giữa các quốc gia trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn là rất khó khăn”, ông Nam chia sẻ thêm. 

Với đặc điểm của môn trượt băng, đặc biệt là trượt băng nghệ thuật có nhiều nét tương đồng với thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, khiêu vũ thể thao và ballet, hầu hết các chuyên gia và HLV ở các môn thể thao này như HLV Trương Minh Sang (TDDC), HLV Nguyễn Thu Hà (TNDT), HLV Nguyễn Chí Anh (Dance Sport), ông Đàm Hàn Giang (Biên đạo và Huấn luyện múa ballet)…, cùng nhiều nhà chuyên môn khác hiện là thành viên của SFV đều tham dự khóa học và sẽ trở thành những trọng tài cấp quốc gia ở môn trượt băng sau này.

“Sở dĩ có rất nhiều HLV, VĐV, chuyên gia và trọng tài giàu kinh nghiệm ở các môn khác được mời tham gia khóa đào tạo này là do sự tương đồng giữa các môn thể thao nêu trên với trượt băng.

Ngoài ra, kinh nghiệm điều hành giải đấu của các chuyên gia này cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho SFV trong việc tổ chức thi đấu.

Dự kiến, giải VĐQG môn trượt băng sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7/2022”, ông Nam cho biết. 

Chú thích ảnh
Chuyên gia Julian Yee (Malaysia) chia sẻ với các học viên kiến thức cơ bản về chuyên môn,  kỹ thuật và giới thiệu về ban giám khảo, cách chấm điểm trượt băng nghệ thuật

Theo kế hoạch, khóa đào tạo trọng tài cấp quốc gia ở môn trượt băng sẽ kéo dài trong 6 tháng và chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 gồm kiến thức nền tảng về chuyên môn, kỹ thuật và giới thiệu về ban giám khảo, cách chấm điểm trượt băng nghệ thuật.

Giai đoạn 2 gồm Luật thi đấu và phương thức chấm điểm chuyên sâu bài thi Trượt băng Nghệ thuật. Giai đoạn 3 là thực hành chấm điểm và sử dụng hệ thống phần chấm điểm đối với giám khảo và vị trí nhập dữ liệu.

Sau đó toàn bộ các học viên trải qua phần kiểm tra bao gồm bài thi lý thuyết và chấm điểm thực tế và cấp chứng chỉ giám khảo quốc gia. 

Toàn bộ khóa đào tạo trọng tài cấp quốc gia của SFV diễn ra dưới sự giám sát của Ủy ban kỹ thuật đơn và đôi của ISU.

Ngoài ra, trực tiếp giảng dạy tại khóa đào tạo đều là các chuyên gia kỹ thuật và trọng tài cấp quốc tế giàu kinh nghiệm của ISU.  

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm