Đánh bại Halep, Ostapenko vô địch Roland Garros, viết cổ tích ở tuổi 20

10/06/2017 22:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt người Latvia Jelena Ostapenko đã trở thành nhà vô địch Roland Garros 2017 sau khi đánh bại Simona Halep ở Chung kết với tỉ số 4-6, 6-4 và 6-3.

Trận Chung kết Roland Garros 2017 giữa Simona Halep và Jelena Ostapenko diễn ra vô cùng kịch tính như nhiều người mong đợi. Halep sẽ trở thành tay vợt số 1 thế giới nếu vô địch Roland Garros 2017. Đây là trận Chung kết Roland Garros thứ 2 mà cô góp mặt.

Roland Garros choáng ngợp trước 'cánh chim lạ' Jelena Ostapenko

Roland Garros choáng ngợp trước 'cánh chim lạ' Jelena Ostapenko

Cho dù thắng hay thua đàn chị Caroline Wozniacki (trận tứ kết này bị hoãn khi tỷ số đang là 6-4, 2-5 nghiêng về phía cựu số một thế giới người Đan Mạch), thì Jelena Ostapenko cũng đã trải qua một Grand Slam cực kỳ đáng nhớ trong sự nghiệp

Trong khi đó, Ostapenko chưa giành được danh hiệu nào, nhưng với việc giành vé vào Chung kết, cô đã đảm bảo được một suất trong Top 20 trên BXH. Ngoài ra, Ostapenko cũng trở thành tay vợt Latvia đầu tiên vào đến Chung kết một giải Grand Slam. Đối mặt với Simona Halep ở Chung kết là thử thách rất lớn với tay vợt người Latvia này.

Ở set đầu tiên, Simona Halep đã cho thấy cô chính là ứng viên nặng ký cho chức vô địch khi giành chiến thắng 6-4 trước Ostapenko. Thậm chí tay vợt nữ người Romania còn dẫn trước 3-0 ở set thứ 2. Tuy nhiên Ostapenko đã bất ngờ thi đấu quật cường để thắng ngược ở set này với tỉ số 6-4 và buộc Halep phải bước sang set đấu quyết định.

Chú thích ảnh
Ostapenko đã làm nên câu chuyện thần kỳ ở Roland Garros

Ở set thứ 3, bất ngờ tiếp tục xảy đến khi Ostapenko, tay vợt hạng 47 thế giới, thắng 6-3 trước Halep, qua đó lên ngôi vô địch ở nội dung đơn nữ của Roland Garros 2017. Tay vợt 20 tuổi người Latvia đã viết nên câu chuyện thần kỳ ở giải đấu năm nay và đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Theo thống kê, cô chính là nhà vô địch trẻ nhất của Roland Garros.

Ostapenko cũng là tay vợt nữ đầu tiên không được xếp hạng hạt giống nhưng lại lên ngôi ở Roland Garros, kể từ năm 1933.

Trong khi đó, Halep đã lần thứ 2 nhận thất bại ở Chung kết Roland Garros, kể từ sau trận thua trước Maria Sharapova vào năm 2014.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm