Đại học Xây dựng Hà Nội là tân vương giải thể thao sinh viên Việt Nam 2016

16/05/2016 06:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch miền Bắc Đại học Xây dựng đã chơi bùng nổ để trở thành nhà vua mới của VUG 2016 nội dung futsal.

Điều trùng hợp thú vị là ở vòng chung kết, 2 đại diện chủ nhà TP.HCM là Đại học Công nghiệp và Đại học Nông lâm có sự tiếp sức của hàng ngàn CĐV đã không thể vượt qua 2 đội khách là Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Lọt đến trận chung kết trên đất khách, nhưng cả Đại học Xây dựng và Đại học Kiến trúc đã không hề đơn độc khi họ nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV trên khán đài Nhà thi đấu Tân Bình. Sự sôi động đó khiến trận đấu diễn ra không kém phần căng thẳng dưới sân.


Đại học Xây dựng giành chức vô địch hoàn toàn xứng đáng

Dù chơi không thực sự lấn lướt nhưng bên phía đội bóng đến từ Thủ đô lại những chân sút chính xác hơn. Quang Chiến bất ngờ đưa Đại học Xây dựng vươn lên trước giờ nghỉ giữa hiệp. Điều đó khiến các cầu thủ đến từ miền Trung nôn nóng. Giữa hiệp 2, đội trưởng Văn Thiện phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương. Ngay lập tức, Đại học Xây dựng đã trừng phạt đối thủ với bàn thắng nhân đôi cách biệt của Tuấn Thành.

Chí Hiếu sau đó nhen nhóm cơ hội gỡ hòa cho Đại học Kiến trúc với bàn gỡ 1-2 sau nỗ lực dồn cả đội hình tấn công của đội nhà. Nhưng trước khi hết giờ, Quang Chiến đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Đại học Xây dựng.

Niềm vui vỡ òa cho đại diện đến từ Thủ đô khi họ chính thức là nhà vua mới của VUG 2016. Ấn tượng hơn khi xưa nay, kỳ tích này rất ít đội bóng đến từ địa phương khác ngoài TP.HCM (nơi có phong trào futsal phát triển mạnh nhất đất nước).

Đây có thể là một cú hích với nền futsal của Hà Nội khi với phong trào futsal đang phát triển rộng khắp và giải đấu này diễn ra liên tục hàng năm, không thiếu giải đấu dành cho những người yêu thích môn thể thao này. Ngoài phần thưởng Cúp 40 triệu đồng cho nhà vô địch, Đại học Xây dựng còn được nhận phần thưởng quà tặng của adidas trị giá 12 triệu đồng.

Trước khi tìm ra tân vương môn futsal, đội nhảy đối kháng của Trường Đại học Sài Gòn đã vượt qua Đại học Quốc tế để đăng quang chức vô địch. Ngoài Cúp, Đại học Sài Gòn còn nhận phần thưởng 15 triệu đồng.

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm