Cúp Huda - Từ giải đấu phong trào đến sân chơi cấp tỉnh được cả Thanh Hoá mong đợi

19/10/2018 17:14 GMT+7 | Thể thao

Đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, bóng đá Thanh Hóa đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ sở hữu nhiều chân sút tài năng, các trận tranh cầu nảy lửa ở xứ Thanh luôn nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ. Cúp Huda - giải đấu được mong chờ nhất đã khởi tranh, thu hút khán giả ngay từ trận mở màn.

Từ hoạt động mang tính phong trào

Phong trào thể thao và đặc biệt là bóng đá ở Thanh Hóa từ trước tới nay vẫn luôn phát triển không ngừng. Đây là yếu tố tiền đề, trở thành cơ sở vững chãi để thành lập đội bóng đá của tỉnh, làm nòng cốt phát triển, biến Thanh Hóa thành một trong những cái nôi của bóng đá khu vực. 

Đạt thành tích vô địch quốc gia tuyển U19 vào năm 1997, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Đoàn bóng đá Thanh Hóa. Kể từ đó tới nay, bóng đá Thanh Hóa đã có những bước tiến mạnh mẽ, cả về quy mô, số lượng lẫn chất lượng. Phong trào bóng đá cũng nhờ vậy mà thu hút được sự quan tâm lớn từ phía lãnh đạo cũng như các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Bóng đá phong trào - sân chơi góp phần phát hiện và đào tạo những “chân sút” tiềm ẩn của bóng đá Thanh Hóa

Mỗi khi FLC Thanh Hóa hành quân đến các sân, đều có sự hiện diện một cách cuồng nhiệt, sôi nổi của những “cơn lốc vàng” trên các khán đài. Bên cạnh niềm kiêu hãnh, sự máu lửa cần thiết, CĐV bóng đá xứ Thanh đang cho thấy sự chuyên nghiệp thực sự ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Giải thưởng xuất sắc nhất mùa giải 2016 mà Hội CĐV bóng đá Thanh Hóa đạt được đã minh chứng cho điều đó.

Đáp lại sự ủng hộ nhiệt liệt của người hâm mộ, bóng đá Thanh Hóa trong những năm nay đã gặt hái được thành công đáng ghi nhận ở các giải đấu chuyên nghiệp. Câu lạc bộ Thanh Hóa vô địch Siêu cúp quốc gia 2009, lọt vào bán kết Cúp quốc gia 2011, đạt hạng Ba V-League vào các năm 2014 và 2015, Á quân V-League 2017; U19 Thanh Hóa lọt vào chung kết U19 quốc gia 2014; CLB FLC Thanh Hóa đoạt ngôi Á quân V-League 2018 và lọt vào bán kết Cúp quốc gia 2018 v.v.

Đến sân chơi nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá

Với những thành tích kể trên, bóng đá tại Thanh Hóa đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu, những giải bóng Thanh Hóa ngày càng thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ. Trong số đó, ta không thể không kể đến Cúp Huda – không chỉ là một sân chơi hấp dẫn, bổ ích mà còn là một sân chơi nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá, tạo cơ hội để các bạn trẻ có thêm động lực tiến xa hơn trong sự nghiệp thể thao của cá nhân

Năm nay, nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012 - 2020” và chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh; Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa phối hợp cùng thương hiệu bia “Đậm tình miền Trung” Huda tổ chức Giải Bóng đá Thanh Hóa – Cúp Huda 2018. Cúp Huda năm nay có sự tham gia của 12 đội bóng. Như những mùa giải trước, giải đấu gồm 2 nội dung dành cho đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố và các câu lạc bộ trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Giải bóng thường niên Cúp Huda - hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao miền Trung

Ở mỗi nội dung thi đấu, các đội được bốc thăm chia bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn các đội xuất sắc vào vòng đấu loại trực tiếp. Giải áp dụng luật bóng đá 11 người của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), thời gian thi đấu của mỗi hiệp là 35 phút.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch ở mỗi nội dung thi đấu sẽ nhận Cúp, cờ, và phần thưởng 15 triệu đồng, đội đạt hạng Nhì 10 triệu đồng và đội đạt hạng Ba là 7 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thêm các danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất ở các nội dung dành cho đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố và các câu lạc bộ trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa.

Huda: “Người bạn” đứng sau nhiều giải bóng thành công

Kế thừa 20 năm phát triển và trưởng thành của các giải bóng đá thường niên tỉnh Thanh Hóa, Cúp Huda góp phần xây dựng và thể hiện lối sống đẹp, hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao miền Trung. Góp phần không nhỏ vào thành công đó, là nhà tài trợ đầy nhiệt huyết qua từng năm – thương hiệu bia Huda.

Để phục vụ cho Giải Bóng đá Thanh Hóa – Cúp Huda 2018, Huda và Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đã phối hợp một cách chặt chẽ, không chỉ đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất về thể thức, quy định mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ được ra sân với phong độ tốt nhất. Sự đầu tư chuẩn bị nghiêm túc từ ban tổ chức, lòng nhiệt thành của nhà tài trợ, tinh thần tập luyện và thi đầu hết mình của các đội tham dự; tất cả đã tạo nên một giải đấu thành công, thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá Thanh Hóa nói riêng, của miền Trung nói chung.

Giải bóng đá Thanh Hóa - Cúp Huda là giải bóng đá thường niên đã có truyền thống 20 năm phát triển và song hành cùng sự trưởng thành của bóng đá Thanh Hóa. Năm 2018, giải thu hút 12 đội bóng trên toàn tỉnh tranh tài tại sân vận động huyện Quảng Xương và sân vận động huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10. Với vai trò nhà tài trợ cho nhiều Giải bóng đá, sự kiện thể thao tại miền Trung trong gần 3 thập kỷ gắn bó, thương hiệu bia Huda của Carlsberg Việt Nam - thành viên tập đoàn Carlsberg Đan Mạch, đã góp phần không nhỏ trong phát triển phong trào thể thao khu vực. Để biết thêm thông tin về Huda, vui lòng truy cập Fanpage https://www.facebook.com/HudaBeer.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm