Cục diện các bảng đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

07/10/2017 07:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sau lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2018 ngày 7/10, khu vực châu Âu đã xác định được 4 đại diện giành vé gồm Bỉ, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Trong khi đó, Bảng A, B và H vẫn chưa thi đấu.

Khu vực châu Âu có 14 vé dự VCK World Cup 2018 bao gồm 9 đội nhất bảng, 1 đội nhì cao nhất, và 4 đội thắng trong các trận play-off giữa các đội nhì còn lại.

Bảng A: Hà Lan gặp khó

Chú thích ảnh

Pháp có cơ hội giành vé đi tiếp khi 2 đối thủ của họ trong những lượt trận cuối chỉ là Bulgaria và Belarus. Trong khi đó, Thụy Điển khả năng cao sẽ là đội có vé play-off khi đối thủ của họ là một Hà Lan đang xuống phong độ và chú lùn Luxembourg.

Hà Lan có nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup Hè năm sau khi đang xếp thứ 3 với 16 điểm. Họ phải giành chiến thắng ở 2 lượt trận cuối gặp Belarus và Thụy Điển, đồng thời mong những đối thủ khác sảy chân.

Bảng B: Bồ Đào Nha tranh ngôi đầu cùng Thụy Sĩ

Chú thích ảnh

Không có nhiều bất ngờ bởi Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha là hai đội chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp. Vấn đề bây giờ là cuộc cạnh tranh xem ai mới là đội đầu bảng.

Lượt trận cuối sẽ quyết định cục diện bảng B. Thụy Sĩ đang xếp trên 3 điểm nhưng Bồ Đào Nha có lợi thế được đá trên sân nhà cùng siêu sao Cristiano Ronaldo. Một trận thắng sẽ đảm bảo cho ĐKVĐ EURO giành vé đi tiếp bởi họ đang có hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Bảng C: Đức đi tiếp, Bắc Ireland đá play-off

Chú thích ảnh

Cục diện bảng C đã ngã ngũ khi Đức là đội giành vé tới Nga Hè năm sau với thành tích 9 trận toàn thắng. Trong khi đó, Bắc Ireland sẽ đá play-off.

4 đội đã chắc suất bị loại gồm CH Czech,  Na Uy, Azerbaijan và San Marino.

Bảng D: Serbia chắc chắn có cơ hội

Chú thích ảnh

Với 18 điểm có được sau 9 lượt trận, Serbia chắc chắn sẽ đảm bảo được ít nhất một vị trí thứ 2 để đá play-off bởi Wales và CH Ireland sẽ phải tự hạ nhau ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, cơ hội giành vé trực tiếp tới World Cup 2018 sẽ được chia đều cho cả 3 đội này.

Ở lượt trận cuối, Serbia có cơ hội giữ vững ngôi đầu bảng khi chỉ phải gặp Georgia. Trong khi đó, xứ Wales và CH Ireland sẽ phải trực tiếp giải quyết với nhau để giành vé đi tiếp (có thể là play-off).

Bảng E: Quyền tự quyết cho Ba Lan

Chú thích ảnh

Ba Lan có cơ hội tự quyết tấm vé đi tiếp khi họ sẽ gặp Montenegro ở lượt trận cuối. Nhưng trong trường hợp để thua, Lewandowski và các đồng đội vẫn chắc suất đá play-off bởi họ đang hơn đội nhì bảng Đan Mạch 3 điểm và hơn chính đội thứ 3 Montenegro tới 6 điểm.

Trong khi đó, Montenegro phải quyết tâm hạ gục Ba Lan và chờ Đan Mạch xảy chân ở trận đấu với Romania mới có thể được đá play-off. Cánh cửa lúc này đã trở nên quá hẹp đối với thầy trò HLV Tumbakovic.

Bảng F: "Tam sư" tới Nga, 3 đội tranh suất play-off

Chú thích ảnh

Cuộc chiến tranh suất play-off bảng F rất thú vị khi cơ hội chia đều cho 3 đội Slovakia, Scotland và Slovenia.

Ở lượt trận cuối, Scotland và Slovenia sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau và phải chờ kết quả từ trận Slovakia với chú lùn Malta. Cơ hội giành suất play-off của Slovakia là rất cao.

ĐIỂM NHẤN Anh 1-0 Slovenia: Harry Kane lại hóa người hùng. Thái độ xấu xí của Chamberlain

ĐIỂM NHẤN Anh 1-0 Slovenia: Harry Kane lại hóa người hùng. Thái độ xấu xí của Chamberlain

ĐT Anh đã chính thức giành vé tới World Cup 2018 tại Nga sau chiến thắng 1-0 trước Slovenia. Harry Kane lại có một trận đấu thành công. Ngược lại, Chamberlain tiếp tục khiến người hâm mộ phải thất vọng.

Bảng G: Tây Ban Nha chính thức dự WC, Italy sắp đá play-off

Chú thích ảnh

Cục diện bảng G đã sáng tỏ khi Tây Ban Nha là đội giành vé tới Nga sau chiến thắng 3-0 trước Albania đêm 7/10. Trong khi đó, Italy hẳn cũng hài lòng với vị trí nhì bảng sau trận hòa 1-1 trước Macedonia. Tuy nhiên, Italy chưa chắc giành suất đá play-off (gồm 8 đội nhì xuất sắc). Họ phải giành được ít nhất 1 điểm trước Albania ở lượt cuối, hoặc Bosnia không thắng Bỉ (đã giành vé) đêm nay.

Bảng H: Bỉ xong nhiệm vụ

Chú thích ảnh

Bỉ đã sớm giành vé dự VCK và cuộc đua giành tấm vé play-off sẽ là cuộc chạy đua giữa Bosnia và Hy Lạp, trong khi Cyprus nuôi hy vọng mong manh. Điều đáng nói là thái độ của Bỉ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua này. Ở 2 lượt cuối, họ lần lượt chạm trán Bosnia và Cyprus.

Bảng I: Iceland chắc chắn đủ điều kiện play-off

Chú thích ảnh

Iceland hiện đang ở vị trí đầu bảng và đều hơn 2 đội đứng sau là Croatia và Ukraine 2 điểm. Đội bóng của HLV Heimir Hallgrimsson chắc chắn đảm bảo ít nhất một vị trí nhì bảng bởi Croatia và Ukraine sẽ phải tự giải quyết nhau ở lượt trận cuối.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm