Con trai Thảo Trang Idol nổi bật tại Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018

20/05/2018 14:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện trong giải đấu Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018, con trai lai Tây của Thảo Trang Idol nổi bật với vẻ đáng yêu và nhanh nhẹn của mình.

Giải đua xe thăng bằng chuyên nghiệp Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018 do Kênh truyền hình Kids & Family TV (VTC11) phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Việt Nam tổ chức dành cho các em nhỏ từ 1-6 tuổi tổ chức khởi động tại Tp. Hồ Chí Minh sáng nay (20/5) tại Sân bóng Phú Nhuận (03 Hoàng Minh Giám) với hơn 500 bé và gần 2000 phụ huynh và khách mời. Không chỉ là giải đấu chuyên nghiệp với dự của các trọng tài cấp quốc gia mà còn là cuộc chơi thú vị cho cả gia đình.

Ngay tại sân bóng Phú Nhuận, các em nhỏ Sài thành còn được tham gia nhiều hoạt động phát triển thể chất, thể thao vận động liên hoàn, thăm khám sức khoẻ, chụp ảnh miễn phí xứng đáng là sân chơi ý nghĩa đối với các gia đình ngay từ đầu hè.

Chú thích ảnh
Thảo Trang cùng con trai tại cuộc đua sáng 20/5

Đây không những là cuộc đua công bằng, khích lệ tinh thần thể dục thể thao ngay từ lứa tuổi đầu đời của trẻ mà còn là sự kiện mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười và gắn kết gia đình sâu sắc, giúp các con có được những kỷ niệm tuổi thơ ý nghĩa.

Hai lứa tuổi nhỏ nhất của giải đấu là 1-2, 3 tuổi và 6 tuổi bắt đầu trong cuộc đua buổi sáng. Khác với sự dễ thương và đáng yêu của các bé tuổi mầm non, các “cua-rơ” 6 tuổi tỏ ra chuyên nghiệp và vô cùng quyết tâm giành giải cao nhất.

Chú thích ảnh
BTC trao giải cho các VĐV nhí giành thứ hạng cao

Bé Alex (con trai ca sĩ Thảo Trang) được gần hai tuổi, bé mới chơi xe thăng bằng được không lâu, tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn mong muốn con được tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời và rèn luyện sức khỏe, tăng sự tự tin.

Cậu bé nổi bật với vẻ đẹp lai, làn da trắng mịn, khuôn mặt tinh anh và nhanh nhẹn. Trước lúc đua, “bà mẹ đơn thân của showbiz” tiết lộ bé Alex đã khá háo hức đi chọn xe để thi đấu trong lứa tuổi 1-2. Tuy nhiên trong lượt đua chính thức, con trai Thảo Trang Idol đã đổi ý, không dám “đối đầu” với các cua-rơ hừng hực khí thế khác.

Chú thích ảnh

Thảo Trang Idol cho biết tính Alex khá hiền và nhút nhát so với các bạn đồng trang lứa. Vì thế khi đăng ký cho bé tham dự giải đua, ca sĩ không đặt nặng vấn đề thành tích mà luôn khuyến khích cho con, không ép buộc để con được phát triển tự nhiên nhất.

Trên tinh thần “Bước Khởi Đầu Cho Nhà Vô Địch”, Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018 không đơn thuần là một giải đấu thể thao dành cho các em nhỏ mà còn thể hiện mong muốn của đơn vị tổ chức trong việc góp phần kiến tạo tương lai cho thế hệ mần non tương lai của Việt Nam với sự hoàn thiện cả về tài năng và trí và lực. “Đây là sứ mệnh vinh hạnh, đồng thời cũng là một trong những giá trị cốt lõi nền tảng mà kênh truyền hình Kids & Family TV xây dựng từ khi thành lập”, bà Bình chia sẻ thêm.

Trong thể lệ thi đấu của giải Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018 tại TP.HCM, gần 500 thí sinh tham gia được chia làm 5 nhóm thi đấu: 5 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi và từ 1- 2 tuổi với vòng loại, bán kết và chung kết xếp hạng. Việc chia hạng thi đấu đã được Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với tầm vóc và thể trạng của các vận động viên nhỏ tuổi. Ở vòng loại, các nhóm thí sinh từ 10-12 bé tham gia một lần thi đấu loại trực tiếp trên mặt cỏ nhân tạo. 3 bé chiến thắng tiếp tục đấu với các bé tại các làn cùng độ tuổi và tranh giải Vô địch – Nhì – Ba. Cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 bắt buộc các thí sinh tham gia phải đội mũ bảo hiểm, nhằm đảm bảo an toàn cho các bé khi thi đấu và giúp các bé học tập được ý thức tham gia giao thông ngay từ thời gian đầu đời.

Chú thích ảnh

Tất cả các cua-rơ nhí khi về đích đều BTC được tặng huy chương, ghi nhận nỗ lực và khuyến khích các bé tính kiên trì, không bỏ cuộc. Top 10 chung cuộc các bảng sẽ nhận giấy chứng nhận từ Liên Đoàn, và các nhà Vô địch sẽ nhận thêm được Cup vô địch. Đây là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện và tinh thần thể thao của các vận động viên nhí. Ngoài ý nghĩa khích lệ về tinh thần, đây cũng là bàn đạp cho các em trong các giải đấu quốc tế hoặc các hoạt động giáo dục, thể thao khác trong tương lai.

Khác với các giải đấu phong trào dành cho trẻ em, Cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 đem đến chất lượng tổ chức chuyên nghiệp, khoa học, minh bạch, công bằng với tinh thần thể thao cao nhất. Với vai trò đồng tổ chức, Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng điều lệ, định hướng chuyên môn, giám sát thi đấu, đánh giá và công bố kết quả. BTC cũng đã sắp xếp đội ngũ trọng tài có chuyên môn, chuyên nghiệp, đã có kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quốc gia, quốc tế cũng như có kinh nghiệm tổ chức giải đua xe thăng bằng 2017, nhằm mang đến đánh giá chính xác và công tâm nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam chia sẻ, “Giải Cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 qua 2 năm đã nhận được sự yêu mến đặc biệt của cộng đồng phụ huynh có con nhỏ lứa tuổi mầm non. Giải đấu tại Hà Nội đầu tháng 5/2018 đã chứng minh cho sức hút lớn của giải thể thao chuyên nghiệp dành cho các bé. Với phong trào luyện tập xe thăng bằng rất mạnh tại TP.HCM, chúng tôi tin tưởng Cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 sẽ là cú hích mạnh trong việc gây dựng phong trào thể dục thể thao cho trẻ em, tạo ra những thế hệ trẻ năng động với những phát triển vượt bậc về thể chất và thành tích trong tương lai.

“Có thể trong tương lai, các cua-rơ nhí hôm nay sẽ giành áo vàng chung cuộc những giải đua xe đạp cấp quốc gia như Cúp truyền hình TP.HCM”, ông Vũ bày tỏ niềm tin tưởng.

Ngoài chương trình thi đấu tập trung, tại các khu vực vui chơi, các bé và cả gia đình có thể cùng nhau tham gia, khu vận động thể thao liên hoàn, được tham gia tư vấn sức khoẻ, chụp và in ảnh miễn phí.

Đà Nẵng náo nhiệt trước giờ thi đấu cua rơ nhí xuyên Việt 2018

Đà Nẵng náo nhiệt trước giờ thi đấu cua rơ nhí xuyên Việt 2018

Sự kiện giải đua xe thăng bằng chuyên nghiệp Cua-rơ Nhí xuyên Việt tại Đà Nẵng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27/5 nhưng các phụ huynh đã lập đường đua thử để các con tập luyện, làm quen và có được thành tích tốt nhất.

Là sáng kiến của Kênh truyền hình Kids & Family TV và Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam, Cua-rơ Nhí mùa đầu tiên năm 2017 diễn ra tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng ngàn phụ huynh và các em nhỏ, với hơn 400 lượt đăng ký tham dự. Trong tương lai, Cua-rơ Nhí xuyên Việt sẽ được tổ chức thường niên và được mở rộng quy mô trên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. BTC cũng có kế hoạch đưa Cua-rơ Nhí xuyên Việt kết nối với các giải đua thăng bằng quốc tế, đưa các cơ hội giao lưu của các bé ra ngoài thế giới.

Chương trình được tài trợ bởi: Công ty TNHH Xây dựng Võ Đắc (Nhà tài trợ vàng) cùng các nhà Đồng tài trợ Danang Wonders, Vinmec, Bike Life, NutriCare, Ready Steady Go Kids, Starider, Thành An, Sapuwa và Anh ngữ Major.

Về Kênh truyền hình Kids & Family (VTC11)

Thành lập năm 2011, Kênh truyền hình Kids & Family TV là kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam. Hướng đến đối tượng khán giả chính là thiếu nhi (1 – 15 tuổi) và các bậc phụ huynh (25 tuổi trở lên), Kids & Family TV không chỉ là sân chơi lý thú dành cho các bé mà còn là nơi cung cấp những kiến thức bổ ích cho gia đình qua những chương trình hấp dẫn về nội dung và phong phú về hình thức. Hiện tại, Kids & Family TV đã được phủ sóng ở cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với lượng người xem đông đảo. Ngoài hoạt động phát sóng, Kênh truyền hình Kids & Family TV còn thường xuyên có các sáng kiến tổ chức các sự kiện có ý nghĩa cho gia đình và các em thiếu nhi, nhằm tạo ra nhiều các sân chơi offline có ý nghĩa, gia tăng tương tác xã hội và hoạt động thể chất, giúp các em nhỏ phát triển toàn diện, vui tươi, năng động.

Về Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam

Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam là đơn vị tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp với hơn 25 năm hình thành và phát triển. Hằng năm, Liên đoàn có hơn 20 giải đấu, trong đó có nhiều giải lớn như VTV Cúp Tôn Hoa Sen, Cúp Truyền hình TP.HCM… Trên nền tảng thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thường xuyên được va chạm, thử thách, các cua-rơ Việt Nam được rèn luyện thường xuyên, tích luỹ nhiều kinh nghiệm để vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao, trong đó có nhiều VĐV đã nằm trong top hàng đầu châu lục.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm