CLB Phóng viên thể thao TP.HCM vào tứ kết giải báo chí 2015

20/09/2015 21:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Toàn thắng 2 trận đầu tiên vòng bảng, CLB Phóng viên thể thao TP.HCM đã điền tên vào vòng 8 đội xuất sắc nhất giải đấu năm nay đã bước sang tuổi thứ 5.

Được chọn là 1 trong 4 đội hạt giống của giải với thành tích 2 năm liên tiếp gần nhất lọt đến trận đấu cuối cùng của giải, CLB Phóng viên thể thao TP.HCM đã thể hiện được thực lực của mình. Trong 2 trận đấu diễn ra trong ngày khai mạc (19/9) tại sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), đương kim Á quân của giải đã giành chiến thắng thuyết phục trước Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM với tỷ số 6-2.

Tiếp đó, các phóng viên trẻ đã đánh bại Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM với tỷ số 11-3. Kết quả này giúp CLB Phóng viên thể thao TP.HCM là đội đầu tiên ở bảng D có vé vào tứ kết. Trận đấu thủ tục còn lại của đội bóng này và Cao đẳng Đại Việt chỉ mang ý nghĩa xác định vị trí nhất bảng.


CLB phóng viên thể thao (trái) lọt vào tứ kết

Ở các bảng đấu còn lại, đội chủ nhà CLB Phóng viên Giáo dục đã bị Cao đẳng Bách Việt đánh bại ngày ra quân với tỷ số 7-5. Họ chỉ còn cách đánh bại Đại học Hồng Bàng với tỷ số đậm lượt cuối mới có vé vào tứ kết. Ở bảng A, Đại học Văn hiến là đội đầu tiên vào tứ kết. Bảng C, 2 vé vào tứ kết khó thoát khỏi tay Đại học Lạc Hồng và Đội bóng nghệ sĩ.

Ông Đỗ Quốc Anh (Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp TP.HCM) phát biểu: “Giải bóng đá Báo chí – Giáo dục 2015 được tổ chức bởi Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp TP.HCM phối hợp cùng CLB Phóng viên Giáo dục.

Giải đấu thường niên này là sân chơi hiếm hoi giành cho cán bộ, công nhân viên, giảng viên của 10 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM tham gia giao lưu cùng 5 đội bóng khách mời là các phóng viên, nghệ sĩ hoạt động cùng địa phương.

Năm 2012, giải đấu đầu tiên được tổ chức chỉ với sự tham dự của 8 đội bóng không chuyên với 120 cán bộ, VĐV thì năm nay, có đến 16 đội với gần 250 VĐV tham gia tranh tài với sự chuyên nghiệp được nâng cao hơn.

BTC cũng đã cố gắng hết sức để tạo ra một sân chơi sạch, hấp dẫn, hào hứng, đúng nghĩa với tên gọi của giải. Với trình độ chuyên môn được đánh giá tương đồng giữa các đội tham dự, giải đấu hứa hẹn sẽ có tính cạnh tranh quyết liệt”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm