CHUYỂN NHƯỢNG 29/4: Wenger được mời về PSG làm...giám đốc. Griezmann 'bật đèn xanh' cho Barca và M.U

29/04/2018 11:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Wenger được mời về PSG làm...Giám đốc. Griezmann 'bật đèn xanh' cho Barca và M.U,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có bản tin chuyển nhượng ngày 29/4.

Griezmann “bật đèn xanh” cho Barca và M.U

Chú thích ảnh

Chia sẻ với Talk Sport, Antoine Griezmann thừa nhận rằng anh không chắc chắn về tương lai của mình với Atletico Madrid. Hợp đồng hiện tại của Griezmann với đội bóng chủ quản vẫn còn thời hạn tới năm 2022. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cầu thủ người Pháp nhiều lần đánh tiếng về nguyện vọng muốn tìm kiếm bến đỗ mới.

“Tôi không thể nói trước về tương lai của bản thân mình. Tất cả mọi chuyện sẽ có câu trả lời vào mùa hè tới. Hiện tại, tôi là cầu thủ của Atletico Madrid. Việc tôi cần làm lúc này là tập trung thi đấu trong giai đoạn quyết định của mùa giải”.

Barcelona và M.U đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Griezmann. Cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều sẵn sàng chi ra 100 triệu euro để giải phóng hợp đồng của chân sút người Pháp với Atletico Madrid.

Steven Gerrard nhận lời dẫn dắt Glasgow Rangers

Chú thích ảnh

Theo Goal, cựu tiền vệ của Liverpool là Steven Gerrard sẽ chia tay với các học trò ở đội U18 của Liverpool để chuyển sang dẫn dắt Glasgow Rangers trong tuần sau. Dự kiến, trợ lí của Steven Gerrard ở Glasgow Rangers sẽ là Gary McAllister, người từng gắn bó với Liverpool trong quãng thời gian từ năm 2000 đến 2002.

Đây sẽ là cơ hội để anh có dịp đối đầu với người thầy cũ Brendan Rodgers - người hiện tại đang giữ chức vụ HLV của Celtic, đội bóng đại kình địch với Rangers.

CẬP NHẬT sáng 29/4: Fabregas giúp Conte lập kỷ lục sau trận thắng Swansea. Mourinho chốt 2 hợp đồng khủng

CẬP NHẬT sáng 29/4: Fabregas giúp Conte lập kỷ lục sau trận thắng Swansea. Mourinho chốt 2 hợp đồng khủng

Fabregas giúp Conte lập kỷ lục sau trận thắng Swansea; Mourinho chốt ký 2 hợp đồng khủng,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng 29/4.

Chelsea gặp khó vụ chiêu mộ Koulibaly

Chú thích ảnh

Koulibaly là nhân tố vô cùng quan trọng của Napoli trong mùa giải này. Ở vòng đấu trước, trung vệ người Senegal chính là người hùng của Napoli khi ghi bàn quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng trước Juventus. Chứng kiến phong độ đỉnh cao của Koulibaly, nhiều CLB hàng đầu châu Âu, trong đó có Chelsea đã đánh tiếng muốn sở hữu cầu thủ này.

Theo tờ Corriere dello Sport, Napoli đã hét giá 70 triệu euro cho trung vệ Koulibaly. Đây được xem là mức giá khá cao so với một trung vệ.

Wenger cân nhắc về PSG

Chú thích ảnh

HLV Wenger mới đây đã thông báo chia tay Arsenal vào cuối mùa giải, kết thúc 22 năm trên băng ghế huấn luyện tại Emirates. Có rất nhiều CLB đang liên hệ với Wenger, nhưng nhà cầm quân người Pháp chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mới đây, theo Le10Sport, PSG đã đưa ra đề nghị với Wenger, trong bản hợp đồng 4 năm, nhưng không phải để làm HLV, mà là giám đốc. Dường như “Giáo sư” đang cân nhắc về điều này. Có thể những chiến thuật của Wenger đã lỗi thời, nhưng về khâu tổ chức và phát triển tài năng trẻ, không nhiều người giỏi hơn ông.

Gareth Bale sẽ ở lại Real Madrid

Chú thích ảnh

Theo Express, Gareth Bale sẽ ở lại Real Madrid vào mùa tới. Lý do bởi vì giá trị chuyển nhượng của anh được cho là khá cao so với phong độ hiện tại. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa Bale về từ Tottenham vào năm 2013 với giá 85 triệu bảng. Hiện tại, anh có hợp đồng tới năm 2022, hưởng lương 350.000 bảng/tuần. Chính vì lẽ đó, Real Madrid mong muốn bán Bale với giá cao.

Nhưng cũng chính vì thế, không có CLB nào lại muốn chi trả một số tiền lớn để mang về một cầu thủ 28 tuổi, lại gặp vô số vấn đề về chấn thương.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm