CHÙM ẢNH: 20 phụ nữ quyền lực nhất thể thao thế giới

12/12/2015 15:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao vốn vẫn được coi là dành cho phái mạnh, nhưng trong thế giới thể thao, có rất nhiều phụ nữ đảm nhiệm những vai trò then chốt, từ các VĐV cho tới người làm quản lý. 

Tạp chí FORBES nổi tiếng của Mỹ mới đây đã bình chọn ra 20 phụ nữ đang có ảnh hưởng nhất lên thể thao thế giới.

1. Lesa France Kennedy: CEO của Speedway, tập đoàn đang sở hữu và quản lý đường đua NASCAR

2. Michele Roberts: Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ nhà nghề NBA 

3. Christine Driessen: Phó giám đốc điều hành kênh truyền hình thể thao ESPN

4. Venus và Serena Williams: VĐV tennis chuyên nghiệp

5. Kim Ng: Phó Chủ tịch điều hành giải bóng chày Mỹ (MLB)

6. Jeanie Buss: Đồng sở hữu kiêm Chủ tịch đội bóng rổ Mỹ Los Angeles Lakers

7. Dawn Hudson: Giám đốc marketing NFL (giải bầu dục nhà nghề Mỹ)

8. Billie Jean King: Cựu tay vợt từng giành 12 Grand Slam và là người sáng lập WTA

9. Amy Brooks: Phụ trách marketing và kinh doanh của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA

10. Val Ackerman: Ủy viên hội đồng Big East Conference, nhóm gồm 10 trường Đại học miền Đông nước Mỹ tham gia các giải thể thao
11. Sandy Barbour: Giám đốc thể thao của Đại học Penn (Mỹ)

12. Gillian Zucker: Giám đốc kinh doanh của đội bóng rổ Los Angeles Clippers

13. Condoleezza Rice: Cựu Ngoại trường Mỹ hiện là thành viên của giải College Football Playoff (bóng bầu dục Mỹ)

14. Sheila Johnson: Đồng sở hữu Washington Mystics (WNBA), Wizards (NBA), Capitals (NHL)

15. Lydia Murphy-Stephans: Chủ tịch tập đoàn truyền thông Pac-12 Network

16. Deborah Yow: Giám đốc thể thao Đại học North Carolina (Mỹ)

17. Maria Sharapova - VĐV tennis chuyên nghiệp người Nga

 18. Laura Gentile: Phó Chủ tịch espnW
19. Katrina Adams: CEO và chủ tịch Hiệp hội quần vợt Mỹ
 20. Danica Patrick: VĐV đua xe người Mỹ


V.M
Theo Forbes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm