CHOÁNG với thống kê về lương bổng của giải vô địch Trung Quốc

13/11/2016 21:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu đã bao giờ Graziano Pelle hối hận vì quyết định rời bỏ Southampton, đội bóng đang chơi tại Premier League để đến với China Super League? Có lẽ không, nếu biết được giá trị về bản hợp đồng mà Shandong Luneng đưa ra để nhận được cái gật đầu từ trụ cột hàng công ĐTQG Italy tại EURO 2016.

Bản hợp đồng trị giá khoảng 273 nghìn bảng/tuần đã được soạn ra chỉ chờ Pelle đặt bút ký hồi Hè vừa qua. Đây là mức lương của một tiền đạo toàn năng, đủ sức đá chính ở bất kỳ đội bóng lớn nào tại Châu Âu. Người Trung Quốc đánh giá Pelle xứng đáng nhận số tiền như vậy, hoặc cũng có thể họ đang toan tính điều gì thì không ai rõ.


Pelle "đổi đời" sau khi chấp nhận tới Trung Quốc

Chỉ biết rằng, câu chuyện về một tiền đạo toàn năng nhận mức lương khổng lồ cho thấy quyết tâm cải tổ lại giải VĐQG nước nhà của bóng đá Trung Quốc. Số tiền các đội bóng tại đây chi ra để trả lương cho cầu thủ đã tăng chóng mặt, đi kèm chất lượng hay không thì phải để thời gian kiểm chứng.

5 trong tổng số 14 cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới hiện tại đang chơi tại China Super League. Tiền đạo người Brazil Hulk là người được trả lương cao nhất giải đấu này. Anh là cầu thủ nhận lương cao thứ 4 thế giới, chỉ đứng sau Ronaldo, Messi cùng Gareth Bale, là 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Và để so sánh tên tuổi thì Hulk rõ ràng còn kém xa.



Tài năng của Hulk sánh ngang với Ronaldo, Messi, Bale (?)

Cụ thể, Hulk đang nhận 16,6 triệu bảng/năm trong màu áo Shanghai SIPG. Đội bóng này cũng mới soạn ra bản hợp đồng 11 triệu bảng/năm để đưa về cựu HLV Chelsea và Tottenham Andre Villas-Boas.

Pelle, cựu tiền đạo Southampton được nhắc đến ở trên, xếp ở vị trí số 6 với 14 triệu bảng kiếm được mỗi năm, đứng dưới bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới Paul Pogba. Những “siêu sao” của China Super League khác như Lavezzi (Hebei China Fortune), Ramires (Jiangsu Suning) hay Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande) cũng đang nhận những con số “trên trời” so với tài năng thực.


Villas-Boas cũng tranh thủ đến Trung Quốc "kiếm cơm"

Để dễ bề so sánh, hãy lấy thử một ví dụ về trường hợp của Luis Suarez, người đã từng giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng Châu Âu trong màu áo của Liverpool – một tập thể không quá mạnh tại Châu Âu, và cả Barca. Không thấy tên cầu thủ này xuất hiện trong top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất, dù hiện tại tài năng của Luis Suarez chẳng thua kém gì bất kì anh tài nào tại Châu lục.

Shandong Luneng đang là đội có mức lương trung bình cao nhất tại China Super League với 1,47 triệu bảng/năm, vượt xa 14/18 đội tại Bundesliga, cao hơn 15/20 đội tại La Liga và 18/20 đội tại Ligue 1.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm