Chiến đấu kiên cường, Andy Murray vẫn bị loại ngay ở vòng 1 Australia Open 2019

14/01/2019 20:49 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt của Vương quốc Anh, Andy Murray đã gục ngã ở vòng 1 giải Úc mở rộng (Australia Open) 2019 trước Roberto Bautista Agut. Đây có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Andy Murray khi mà trước đó anh đã để ngỏ khả năng giải nghệ do bị chấn thương hành hạ.

XÚC ĐỘNG: Andy Murray gạt lệ thông báo quyết định giải nghệ

XÚC ĐỘNG: Andy Murray gạt lệ thông báo quyết định giải nghệ

Tay vợt cựu số một thế giới Andy Murray đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi thông báo rằng anh sẽ giải nghệ trong năm nay, thậm chí là ngay tuần tới, nếu như bị loại sớm ở Australian Open 2019.

Tay vợt người Tây Ban Nha, Roberto Bautista Agut đã giành chiến thắng với tỉ số là 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 6-2 trước Andy Murray. Tay vợt của Vương quốc Anh đã chiến đấu ngoan cường sau khi thua 2 set đầu tiên bằng cách giành chiến thắng ở 2 set kế tiếp. Tuy nhiên ở set cuối, Murray rốt cuộc đã phải gác vợt trước Bautista Agut.

Với chiến thắng này, Bautista Agut đã lọt vào vòng 2 và sẽ gặp John Millman, tay vợt người Úc đã đánh bại Federico Delbonis (Argentina) ở vòng 1.

Andy Murray, Roberto Bautista Agut, Australian Open 2019, uc mo rong 2019, lich thi dau chung ket australian open 2019, tennis, the thao
Andy Murray đã chiến đấu kiên cường trước Bautista Agut

Murray, tay vợt từng 3 lần giành Grand Slam, đã hé lộ khả năng giải nghệ sau giải đấu sau khi bị chấn thương hông hành hạ trong suốt thời gian dài. Trong cuộc họp báo trước thềm giải Úc mở rộng 2019, Murray đã rơi lệ và nói: “Tôi gần như sẽ giải nghệ sau Australia Open. Tôi đang cảm thấy không ổn. Trong 20 tháng qua tôi đã vật lộn với chấn thương. Tôi đã làm hết sức có thể để vượt qua chấn thương hông. Tôi đã định giải nghệ sau Wimbledon 2019. Nhưng tôi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi khó có thể vượt qua nỗi đau để chơi quần vợt đỉnh cao thêm 5 tháng nữa".

Tuy nhiên sau trận đấu với Roberto Bautista Agut, Murray hé lộ khả năng tiếp tục thi đấu. “Trận đấu này thật là khó tin. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây để cổ vũ cho chúng tôi. Thành thực mà nói, tôi rất thích thi đấu ở đây trong những năm qua. Nơi đây quả là một nơi tuyệt vời để thi đấu tennis. Nếu đây là trận đấu cuối cùng của tôi, thì nó đã kết thúc một cách tuyệt vời. Tôi đã thi đấu hết sức nhưng đó là không đủ để vượt qua Bautista Agut. Tôi phải nói lời chúc mừng tới Bautista Agut và đội ngũ của cậu ấy”, Murray lên tiếng.

Andy Murray, Roberto Bautista Agut, Australian Open 2019, uc mo rong 2019, lich thi dau chung ket australian open 2019, tennis, the thao
Roberto Bautista Agut đã giành chiến thắng trước Andy Murray

“Tôi thực sự không có điều gì khác để nói. Xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi. Có thể tôi sẽ gặp lại mọi người. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để quay trở lại thi đấu. Nếu tôi muốn trở lại thi đấu, tôi sẽ cần phải tiến hành một ca phẫu thuật nhưng dù vậy, nó cũng không đảm bảo rằng tôi có thể trở lại”, Andy Murray phát biểu.

Bautista Agut đã phải lên tiếng khen ngợi đối thủ của mình: “Đây chẳng phải là một trận đấu tuyệt vời đó sao? Andy xứng đáng với bầu không khí tuyệt vời cũng như sự cổ vũ của mọi người ở đây. Đây là trận đấu không thể tin nổi. Anh ấy đã dốc hết sức để chiến đấu cho đến những điểm số cuối cùng. Tôi muốn chúc mừng Murray vì những điều mà anh ấy đã làm cho tennis”.

Andy Murray (31 tuổi) đã 2 lần giành Wimbledon và 1 lần đoạt danh hiệu ở US Open. Tuy nhiên anh chưa bao giờ đoạt chức vô địch ở giải Úc mở rộng với 5 lần giành vị trí á quân ở giải đấu này.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm