Charles Leclerc đã trở thành ngôi sao F1

28/03/2022 16:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Charles Leclerc từ lâu đã là một trong những tay đua thú vị nhất ở giải đua Công thức 1 (F1) kể từ khi anh thăng hạng từ F2, và bây giờ, sau chiến thắng bất ngờ của anh tại Bahrain GP, chúng ta lại biết nhiều hơn đến tay đua người Monaco này.

Sebastian Vettel trở thành hình mẫu của F1

Sebastian Vettel trở thành hình mẫu của F1

Trong một thời gian dài, Sebastian Vettel là một trong những kẻ lười biếng nhất ở giải đua Công thức 1 (F1) và một người đàn ông không có cá tính. Thế nhưng, giờ thì tay đua người Đức đã trở thành hình mẫu của tất cả, nếu không muốn nói là bộ mặt của F1.

Trước khi tham gia F1, Leclerc là người lái thử cho Haas vào năm 2016. Anh tham gia Học viện lái xe Ferrari và đóng vai trò là tay đua phát triển cho đội Haas F1 và Scuderia Ferrari. Một phần trong vai trò tay đua phát triển của anh là tham gia vào chạy thử đầu tiên của chặng British Grand Prix và German Grand Prix cho đội Haas. Người ta cho rằng nếu anh giành chức vô địch GP3 Series, anh sẽ theo chân Valtteri Bottas và Daniil Kvyat trực tiếp từ GP3 đến F1 với Haas. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp khi anh lái thử cho đội Sauber tại Malaysia Grand Prix vào năm 2017.

Leclerc bắt đầu đua cho đội Sauber tại chặng Chinese Grand Prix vào năm 2018. Anh đã kí hợp đồng với đội Sauber F1 với tư cách là tay đua cho F1 vào năm 2018. Anh thay thế Pascal Wehrlein và đua cặp với Marcus Ericsson. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của anh với tư cách là tay đua F1 người Monaco kể từ Olivier Beretta vào năm 1994.

Một năm sau, Leclerc chuyển sang một đội đua khác khi anh kí hợp đồng với Scuderia Ferrari cho chặng Chinese Grand Prix vào năm 2019. Anh đã thay thế nhà vô địch thế giới Kimi Räikkönen, người lúc đó đã thay thế anh tại Sauber và hiện được gọi là đội Alfa Romeo. Ban đầu, người ta thông báo rằng anh sẽ chỉ tham gia vào đội Ferrari cho năm 2019, tuy nhiên, điều đó đã được làm rõ bởi giám đốc đội Ferrari lúc bấy giờ là Maurizio Arrivabene rằng hợp đồng của anh sẽ có thời hạn khoảng 4 mùa giải, nghĩa là anh sẽ lái xe cho Ferrari đến năm 2022 này. Và như đã thấy, Leclerc đang đại diện cho Scuderia Ferrari Mission Winnow cùng với Carlos Sainz ở chặng Bahrain Grand Prix khai mạc mùa giải 2022.

Tính đến trước chặng Bahrain Grand Prix vừa qua, tay đua 24 tuổi này đã tham dự 82 chặng, 2 lần thắng chặng và 13 lần có mặt trên podium. Điều đáng nói là Leclerc không chỉ là một tay đua tài năng mà còn là một trong những người có phong cách nhất nhờ vào hợp đồng tài trợ, nơi sinh và đội đua mà anh gọi là nhà.

Chú thích ảnh
Trẻ trung, đẹp trai và tài năng, Charles Leclerc đang nổi lên trong làng đua F1

Theo Celebrity Net Worth, Leclerc hiện có khối tài sản vào khoảng 9,1 triệu bảng. Số tài sản này không làm người ta ngạc nhiên vì anh lái cho Ferrari, là gương mặt đại diện cho một trong những thương hiệu xe sang trọng và đáng mơ ước nhất hiện nay.

Ngoài ra, Leclerc có một hợp đồng tài trợ với nhà sản xuất đồng hồ sang trọng Richard Mille, một thỏa thuận mà anh đã có từ những ngày đầu sự nghiệp của mình. Hay năm 2020, Leclerc công bố một thỏa thuận mới với hãng thời trang Giorgio Armani, trở thành đại sứ cho thương hiệu Made to Measure Line.

Bên cạnh các hợp đồng tài trợ béo bở của mình, Leclerc cũng được cho là sẽ thu về một mức lương cao ngất ngưởng. Tạp chí Forbes dự đoán tay đua người Monaco đã kiếm được 9,1 triệu bảng trên đường đua trong năm 2021, đưa anh trở thành người có thu nhập cao thứ 6 ở F1 trong mùa giải đó.

Ngoài đời, Leclerc đang hẹn hò với Charlotte Sine, một người đồng hương Monaco. Cô gái này sinh tháng 9/1999 và có thể nói ba thứ tiếng: Pháp, Anh và Italy. Sine có đến 422 nghìn người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường xuyên đăng những hình ảnh về cuộc sống của mình, phần lớn là với Charles.

Cô đã hoàn thành bằng kiến trúc và thường xuyên sử dụng nền tảng trực tuyến của mình để chia sẻ hình ảnh về các chuyến du lịch, thói quen tập thể dục và chế độ ăn uống của mình. Được biết, Leclerc và Sine bắt đầu hẹn hò vào năm 2019, cùng năm anh chia tay với người yêu cũ Giada Gianni.

Hiện Leclerc đang sống ở Monte Carlo, một khu vực nổi tiếng của Monaco. Ngôi nhà của anh được trang bị một chiếc đại dương cầm màu trắng do Steinway & Sons chế tác thủ công. Phòng khách của anh cũng được trang trí với một chiếc tủ chứa đầy mũ bảo hiểm đua xe và những danh hiệu mà anh đã giành được trong sự nghiệp đua xe của mình cho đến nay.

Và Leclerc cũng là một người mê game video, nổi tiếng như là một streamer trên Twitch, với một phòng chơi game chuyên dụng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm