Chặng đua F1 ở Trung Quốc có thể bị hoãn vì Virus Corona

31/01/2020 15:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA), cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô cho biết chặng đua F1 Grand Prix Trung Quốc có nguy cơ bị hoãn do dịch bệnh vì virus corona đang bùng phát trên diện rộng ở đất nước tỷ dân.

 

Lịch thi đấu tennis hôm nay, 31/1. Lịch thi đấu bán kết Úc mở rộng: Thiem vs Zverev. TTTV trực tiếp

Lịch thi đấu tennis hôm nay, 31/1. Lịch thi đấu bán kết Úc mở rộng: Thiem vs Zverev. TTTV trực tiếp

Lịch thi đấu tennis hôm nay. Lịch thi đấu vòng bán kết Úc mở rộng 2020: trực tiếp Dominic Thiem vs Alexander Zverev. Lịch tennis ngày 31/1. Trực tiếp Úc mở rộng trên Thể thao TV, FOX Sports, và FOX Sports 2. 

 

Mới đây, FIA đã ra thông báo rằng họ đang “theo dõi tình hình diễn biến của dịch virus corona tại Trung Quốc”. Cơ quan này cũng cho biết rằng họ sẽ xem xét lịch các cuộc đua F1 sắp tới và sẽ đưa ra bất cứ quyết định cần thiết nào để bảo vệ cộng đồng đua xe toàn cầu cũng như các khán giải của môn thể thao này.

 

Chặng đua F1 tại Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 19-21/4. Trước đó, FIA chịu trách nhiệm cho cuộc đua xe Công thức E tại thành phố Tam Á (Trung Quốc) diễn ra vào ngày 21/3. Họ có lý do để lo ngại khi mà Thượng Hải, nơi dự kiến diễn ra chặng đua F1, cách trung tâm ổ dịch virus corona, Vũ Hán có 800 km. Nơi này cũng cách Tam Á có 500 km.

FIA dự kiến sẽ chờ đợi lâu nhất có thể trước khi đưa ra quyết định hoãn hoặc huỷ các cuộc đua ở Trung Quốc. FIA cũng hy vọng rằng sự bùng phát virus ở Trung Quốc sẽ được kiểm soát trước khi họ đưa ra quyết định cuối cùng về các cuộc đua xe ở đất nước tỷ dân này.

Lần gần nhất, một chặng đua xe F1 bị huỷ do tình trạng khẩn cấp của nước chủ nhà là ở Bahrain Grand Prix 2011, sau khi những cuộc biểu tình nổ ra ở Trung Đông.

Hoãn đua F1 ở Trung Quốc vì virus corona, virus corona, coronavirus, viêm phổi, Trung Quốc, vũ hán, đại dịch virus corona, Trung Quốc Grand Prix, F1 Trung Quốc, corona
 Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) có thể hoãn chặng đua F1 tại Trung Quốc vì virus corona

Liên quan đến giải vô địch đua xe F1 2020, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai chặng đua F1 trong năm nay, trở thành quốc gia thứ 34 tham gia vào giải vô địch đua xe F1, trên đường đua tại Hà Nội vào ngày 5/4.

Grand Prix Trung Quốc 2020 không phải là sự kiện thể thao duy nhất bị đe doạ bởi virus corona. Trước đó, giải Vô địch điền kinh trong nhà thế giới dự kiến diễn ra tại Nam Kinh vào tháng Ba năm nay nhưng rốt cuộc đã bị hoãn lại tới năm 2021 do lo ngại về dịch bệnh mà virus corona gây ra.

Hoãn đua F1 ở Trung Quốc vì virus corona, virus corona, coronavirus, viêm phổi, Trung Quốc, vũ hán, đại dịch virus corona, Trung Quốc Grand Prix, F1 Trung Quốc, corona
Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã tuyên bố rằng toàn bộ các trận đấu thuộc giải quốc nội của Trung Quốc sẽ bị hoãn 

Các cơ quan quản lý các môn thể thao khác như trượt tuyết, cầu lông, quần vợt và bóng rổ cũng bị buộc phải sắp xếp lại lịch thi đấu, cân nhắc những thay đổi có thể trước sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã tuyên bố rằng toàn bộ các trận đấu thuộc giải quốc nội của Trung Quốc sẽ bị hoãn do virus corona đang lan rộng ở đất nước này.

Số liệu cập nhật ngày 31/1 cho biết tổng cộng 9.692 người đã nhiễm virus 2019-nCoV tại Trung Quốc, trong đó 213 ca tử vong. Ngoài ra, khoảng 100 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại ít nhất 18 nước khác. 

Tối 30/1, WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với virus corona mới sau khi dịch bệnh gây chết người do chủng virus này lây lan tới 18 quốc gia trên thế giới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm