Chặng 8 giải đua xe nữ quốc tế Bình Dương 2016: Nguyễn Thị Thật mặc Áo xanh

15/03/2016 16:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/3, đoàn đua thi đấu chặng kế cuối từ TP Phan Thiết đi TP Vũng Tàu dài 123 km. Chiếc Áo xanh của giải đã có chủ khi tay đua Nguyễn Thị Thật (Lộc Trời An Giang) giành thêm 15 điểm khi rút thắng trước tốp đông tại đích đến với thành tích 3h04’28”, tốc độ trung bình 40,08 km/h.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua Nguyễn Thị Thật đã rút thắng tốp đông để giành chiến thắng chặng với tốc độ trung bình gần 41 km/h. Tay đua nữ số 1 Việt Nam đã chắc chắn giành luôn danh hiệu Áo xanh xuất sắc với 89 điểm. Xếp hạng nhì và ba là Phạm Hồng Loan (Gạch Phân bón Con Voi) và Phạm Thị Thúy Liên. Thành tích này cũng là thành tích mà Nguyễn Thị Thật có được ở giải năm ngoái.


Nguyễn Thị Thật mặc áo xanh sau chặng 8.Ảnh: Quang Liêm

Đưa tốp đông về đích cùng nhau, đội Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 57h18’37”, hạng nhì Thái Lan (nhiều hơn 2’27”) và hạng ba Biwase Bình Dương (nhiều hơn 11’29”). Tay đua Kaneko Hiromi (Nhật Bản) vẫn giữ Áo vàng sau 19h 03’34”, hạng nhì Phetdarin Somrat (Thái Lan, nhiều hơn 2’50”) và hạng ba Nguyễn Thị Thật (nhiều hơn 2’56”).

Sáng 16/3, Giải sẽ kết thúc sau khi các tay đua thi đấu chặng 9 từ TP Vũng Tàu đến TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 120 km.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm