CẬP NHẬT tối 31/7: M.U sắp đón tân binh. Juve cho Milan mượn Higuain, 'sẽ trả giá vì Ronaldo'

31/07/2018 20:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - M.U sẽ có thêm 1 tân binh trước khi TTCN Hè 2018 khép lại. Juventus sẽ phải trả giá vì Cristiano Ronaldo... là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 31/7.

 

M.U sắp đón tân binh

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Jose Mourinho khẳng định được BLĐ M.U đảm bảo sẽ có thêm 1 tân binh chất lượng trước khi TTCN Hè 2018 khép lại.

"Tôi tự tin mình sẽ có được 1 tân binh nữa. Nhưng tôi không chắc mình sẽ được mua 2 người", chiến lược gia Bồ Đào Nha tiết lộ.

"Bất kỳ HLV nào cũng muốn chiêu mộ được nhiều ngôi sao chất lượng. Đó là bản chất của chúng ta, đó là cách chúng ta làm và bạn luôn thích càng nhiều càng tốt. Nhưng CLB lại có quan điểm khác, vì vậy thường thì bạn sẽ không có được tất cả những gì mình muốn. Thế nên chỉ cần có thêm 1 tân binh nữa trước khi TTCN Hè 2018 khép lại tôi thấy cũng ổn rồi".

"Tôi ít nhiều biết đội bóng của mình sẽ bắt đầu mùa giải mới với đội hình nào. Về cơ bản, lực lượng của M.U sẽ  không thay đổi. Mùa Hè này, chúng tôi mang về 1 thủ môn lớn tuổi, 1 cầu thủ mới 19 tuổi nên chỉ có 1 cầu thủ thực sự mới là Fred".

 

Milan mượn Higuain, Bonucci trở lại Juventus

Theo các nguồn tin ở Italia, AC Milan sẽ sớm hoàn tất thương vụ mượn tiền đạo Gonzalo Higuain, và đổi Leonardo Bonucci lấy Mattia Caldara của Juventus.

Theo đó, tiền đạo người Argentina sẽ chuyển tới thi đấu cho AC Milan ở mùa giải 2018/19 tới bằng bản hợp đồng cho mượn, có thời hạn 1 năm kèm điều khoản mua đứt.

AC Milan sẽ trả cho Juventus số tiền 18 triệu euro để mượn Gonzalo Higuain, cộng thêm điều khoản mua đứt trị giá 37 triệu euro khi hợp đồng mượn kết thúc.

Chú thích ảnh

Higuain gia nhập Juventus từ Napoli vào mùa Hè 2016 với giá 90 triệu euro, đã ghi 40 bàn sau 76 trận ở Serie A. Sau khi Juve bất ngờ mua Ronaldo, Higuain trở thành "người thừa".

Ở một diễn biến khác, nguồn tin Sky Italia cho biết Juventus đã đạt thoả thuận trao đổi Mattia Caldara lấy Lenardo Bonucci của AC Milan.

Tuần trước, GĐTT Beppe Marotta của Juventus xác nhận đang làm mọi cách để giành lại quyền sở hữu Leonardo Bonucci. Thậm chí, đích thân trung vệ 31 tuổi này đã gọi điện thoại cho GĐTT Beppe Marotta để bày tỏ mong muốn trở lại Juventus, dù anh chỉ mới gia nhập AC Milan trong mùa Hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 42 triệu euro.

AC Milan đạt thoả thuận mượn Higuain, đổi Bonucci lấy Caldara của Juventus

AC Milan đạt thoả thuận mượn Higuain, đổi Bonucci lấy Caldara của Juventus

Theo các nguồn tin ở Italia, AC Milan sẽ sớm hoàn tất thương vụ mượn tiền đạo Gonzalo Higuain, và đổi Leonardo Bonucci lấy Mattia Caldara của Juventus.

 

"Tái tạo Real Madrid mà không có Ronaldo là một thách thức"

Chú thích ảnh

Trong buổi họp báo trước trận đấu với M.U tại ICC 2018, HLV Julen Lopetegui thừa nhận việc xây dựng đội hình Real Madrid mà thiếu đi Cristiano Ronaldo là một thử thách lớn.

"Khi tôi vừa ký hợp đồng, Cristiano Ronaldo vẫn còn là cầu thủ của Real Madrid. Nhưng sau đó, cậu ấy lại quyết định ra đi", chiến lược gia Tây Ban Nha chia sẻ.

"Với tư cách là một HLV, đây sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi khi phải xây dựng lại một đội hình thiếu vắng đi ngôi sao quan trọng nhất. Hơn nữa tôi phải đảm bảo đội bóng có đủ sức cạnh tranh cho mọi danh hiệu".

"Chúng tôi không quá bận tâm đến việc Ronaldo chuyển đi, bởi mọi người đều tin chắc rằng Gareth Bale sắp có một năm thi đấu thành công. Chúng tôi chờ đợi rất nhiều ở cậu ấy. Để giúp Gareth Bale đạt được phong độ tốt nhất, tất nhiên BHL sẽ luôn theo sát và đưa ra những giải pháp thực sự hợp lý dành cho cậu ấy", HLV Julen Lopetegui khẳng định thêm.

 

"Juventus sẽ phải trả giá vì Cristiano Ronaldo"

Chú thích ảnh

Chủ tịch của Napoli, De Laurentiis, cho rằng Juventus có thể mắc sai lầm vì đầu tư một số tiền quá lớn vào cầu thủ đã 33 tuổi như Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo đang già đi. Để duy trì cân bằng, sẽ rất nguy hiểm cho một CLB nếu chi quá nhiều tiền vào một cầu thủ, nhất là khi cầu thủ đó đang đi đến chặng cuối của sự nghiệp", Chủ tịch De Laurentiis nhận định.

"Mức lương của Ronaldo hoàn toàn vượt qua quy mô của Juventus. Tôi tự hỏi đó sẽ là một thương vụ thành công về mặt thương mại nhiều hơn hay thể thao nhiều hơn. Nếu bạn bắt đầu bằng việc trả một mức lương điên rồ, sớm hay muộn nó cũng sẽ chống lại bạn".

"Jorge Mendes nói rằng Ronaldo sẽ làm giàu cho tôi. Do đó tôi đưa ra đề nghị: 250 triệu euro đầu tiên mà Ronaldo đem lại sẽ thuộc về Napoli, còn 100 triệu euro tiếp theo thuộc về cậu ấy. Theo cách đó, Ronaldo sẽ tự trả lương cho bản thân. Về sau Juventus xuất hiện và bắt đầu đấu giá", Chủ tịch De Laurentiis tiết lộ thêm.

 

Willian sẽ không gia nhập M.U hay Barcelona

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Globo Esporte mới đây, Willian đã tiết lộ về tương lai: "Tôi rất hạnh phúc ở Chelsea và có cuộc sống rất tốt đẹp ở London. Vì thế, tôi không có ý định ra đi. Tôi sắp sửa trở lại Chelsea chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng tôi đã có HLV mới và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn trước".

Thời gian qua, Chelsea từng 3 lần từ chối bán Willian cho Barcelona dù nhận được lời đề nghị trị giá tới 70 triệu euro. Ngoài ra, M.U được cho là cũng rất muốn sở hữu tiền vệ người Brazil trên TTCN Hè 2018.

 

Chelsea chuẩn bị tăng lương cho N'golo Kante

Chú thích ảnh

Theo The Times, Chelsea đã đề nghị N'Golo Kante ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương gần gấp đôi hiện tại, lên tới 320.000 euro/tuần. Con số này sẽ biến tiền vệ người Pháp vượt qua Eden Hazard (250.000 euro/tuần) để trở thành cầu thủ có mức thu nhập cao nhất Chelsea.

Đây được coi là quyết định đúng đắn và rất cần thiết của BLĐ Chelsea trong công tác chuyển nhượng. N'Golo Kante là một trong những quan trọng nhất đội hình của Chelsea kể từ khi gia nhập trong mùa Hè 2016. Hơn nữa, N'Golo Kante là chìa khoá giúp ĐT Pháp giành chức vô địch World Cup 2018.

Hợp đồng hiện tại của N'Golo Kante với Chelsea sẽ hết hạn vào năm 2021.

 

Mourinho cuối cùng cũng đã thách thức ban lãnh đạo M.U

Mourinho cuối cùng cũng đã thách thức ban lãnh đạo M.U

Jose Mourinho lúc này giống một người đang trên đường rời M.U hơn là một người sẽ gắn bó lâu dài với CLB.

Hoàng An

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm