CẬP NHẬT tối 27/5: Ronaldo hối hận vì tuyên bố có thể rời Real. Salah vẫn có thể dự World Cup

27/05/2018 19:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ronaldo hối hận vì tuyên bố có thể rời Real, Salah vẫn có thể dự World Cup, M.U gây sốc với Joe Hart... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 27/5.

Ronaldo hối hận vì tuyên bố có thể rời Real

Chú thích ảnh

Sau danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 5 trong sự nghiệp, Ronaldo đã gây bất ngờ khi nói rằng sẽ thông báo tương lai trong vài ngày tới. Cách nói của anh khiến nhiều người nghĩ rằng đây là một lời chia tay CLB.

Và trong khi dư luận vẫn còn đang bàn tán, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tỏ ra hối tiếc về câu nói gây bão của mình.

"Thật tuyệt vời khi giành chức vô địch Champions League bởi vì tôi biết tầm quan trọng của giải đấu này. Tôi đã có một mùa Champions League tuyệt vời từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc nên tôi rất hạnh phúc”, Ronaldo chia sẻ với Fox Sport.

“Những vấn đề cá nhân không phải điều quan trọng vào lúc này. Một số lùm xùm đã làm lu mờ đi khoảnh khắc đáng nhớ của cả đội. Có lẽ tôi không nên nói những điều vừa rồi”.

Ai Cập tự tin Salah vẫn có thể dự World Cup

Tiền đạo Mohamed Salah gặp chấn thương trong trận chung kết Champions League sau pha va chạm với Sergio Ramos. Bất chấp nỗ lực thi đấu, cầu thủ người Ai Cập đã phải rời sân ở phút 30 để nhường chỗ cho Adam Lallana.

Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp tiết lộ chấn thương của Salah “thực sự nghiêm trọng”. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Ai Cập vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng tiền đạo 25 tuổi có thể dự World Cup.

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân, Liên đoàn bóng đá Ai Cập nói rằng quá trình chụp X-quang cho thấy Salah bị bong gân dây chằng vai chứ không phải trật khớp như một vài nguồn tin trước đó.

FA Ai Cập nói thêm rằng bác sĩ Mohammed Abu Ola - người được cho là đã nói chuyện trực tiếp với nhân viên y tế của Liverpool về tình trạng của Salah – vẫn “lạc quan” rằng anh có thể ra sân tại World Cup tới.

Tội đồ Karius lên tiếng xin lỗi đồng đội

Chú thích ảnh

Những ai theo dõi trận chung kết Champions League đều biết Loris Karius chính là tội đồ của Liverpool sau hai pha mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà bị thủng lưới. Sau trận đấu, cầu thủ người Đức đã rơi lệ và đi chắp tay xin lỗi người hâm mộ.

Trong buổi phỏng vấn với TalkSPORT, Karius đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội.

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người - các đồng đội và các cổ động viên trên toàn thế giới. Những sai lầm của tôi đã khiến cả đội phải trả giá. Tôi biết hôm nay tôi đã làm họ thất vọng”.

"Mọi người đã đến và an ủi tôi nhưng tôi biết rằng sự im lặng đang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tôi chẳng cảm thấy gì lúc này, thật trống rỗng”.

 

Chấm điểm Real Madrid 3-1 Liverpool: Gareth Bale hay nhất, Karius xứng đáng nhận điểm 0

Chấm điểm Real Madrid 3-1 Liverpool: Gareth Bale hay nhất, Karius xứng đáng nhận điểm 0

Tiền đạo Gareth Bale đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử Champions League. Trong khi thủ thành Karius của Liverpool lại mắc hai trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất trong lịch sử. Sau đây là điểm cụ thể của các cầu thủ trong trận chung kết.

M.U gây sốc với Joe Hart

Chú thích ảnh

Theo tờ The Sun, Man United đang chuẩn bị gây sốc khi hỏi mua thủ thành Joe Hart của Man City. Cầu thủ người Anh dường như đã không còn cơ hội ở sân Etihad. Trong hai mùa gần nhất, anh đã phải thi đấu ở Torino và West Ham dưới dạng cho mượn.

Jose Mourinho nhận thấy Joe Hart sẽ là phương án dự phòng chất lượng dành cho David de Gea. Ông đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục thủ thành số 2 Sergio Romero ở lại sân Old Trafford mùa sau. Romero đã bị loại khỏi 2 trận đấu cuối cùng tại FA Cup và anh được cho là không hài lòng vì quyết định này.

Ngoài Joe Hart, Man United đang để mắt tới Craig Gordon của Celtic và cựu cầu thủ của West Brom và Man United, Ben Foster

Pháp đã đúng khi không gọi Martial

Chú thích ảnh

Cựu tuyển thủ người Pháp William Gallas nghĩ rằng Didier Deschamps đã đúng khi không điền tên Anthony Martial vào danh sách 23 cầu thủ sẽ dự World Cup sắp tới. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy tiếc cho trường hợp của Alexandre Lacazette.

“Tôi cảm thấy tiếc cho Lacazette vì trong mùa giải đầu tiên ở Anh, cậu ấy đã làm rất tốt", Gallas nói với Goal. "15 bàn thắng khi đã gặp một chấn thương! Cậu ấy đã trở lại và làm rất tốt. Có lẽ hơi khó để cậu ấy chấp nhận rằng mình không nằm trong số 23 cầu thủ được chọn”.

"Martial ư? Tôi không cảm thấy tiếc cho cậu ấy vì cậu ấy đã có cơ hội rồi. Cậu ấy đã có mặt trong đội hình nhiều lần trước đây. Tôi nghĩ chính Martial đã tự bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup. Cậu ấy đã không thi đấu hết mình trong suốt mùa giải. Để được đến World Cup, bạn phải cố gắng thể hiện ở tất cả các mùa”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm