CẬP NHẬT tối 25/7: ‘M.U lại trắng tay mùa tới thì đúng là thảm họa’.Federer rút lui khỏi Rogers Cup

25/07/2018 18:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Scholes nhấn mạnh sẽ là thảm họa nếu mùa giải 2018-19 M.U lại trắng tay. Mùa giải mới chưa bắt đầu nhưng Mourinho đã bảo Chelsea và Liverpool lợi thế hơn M.U. Đó là những tin nổi bật tối 25/7/2018.

Mourinho: “Chelsea và Liverpool lợi thế hơn M.U”

Jose Mourinho cho rằng Chelsea, Liverpool hay kể cả Arsenal đều có lợi thế hơn M.U trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới do Quỷ Đỏ thiếu vắng nhiều cầu thủ do đang đi nghỉ Hè sau khi dự World Cup 2018.

Tất cả những Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Marouane Fellaini, Ashley Young và Phil Jones đều vắng mặt trong chuyến du đấu tập huấn của M.U ở Mỹ trong khi Chelsea, Liverpool không lâm vào tình cảnh tương tự.

Chú thích ảnh

“Tôi cho rằng HLV nào cũng cần tối thiểu 6 tuần để làm việc với tất cả các cầu thủ mới có thể chuẩn bị được tốt cho mùa giải. Nhưng chúng tôi vắng nhiều cầu thủ. Hãy xem Chelsea và Liverpool. Họ đâu thiếu người như chúng tôi. Thậm chí cả Arsenal cũng không đến nỗi. Rõ ràng họ có lợi thế hơn so với chúng tôi”.

Paul Scholes: “Mùa giải mới mà M.U lại trắng tay thì đúng là thảm họa”

Cựu tiền vệ M.U Paul Scholes nhấn mạnh M.U không được phép trắng tay ở mùa giải 2018-19. Mùa trước M.U tuy giành ngôi á quân Premier League nhưng đội bóng không vô địch giải nào. Họ bị Chelsea đánh bại ở chung kết cúp FA, bị loại sớm ở cúp Liên đoàn Anh và chia tay Champions League từ vòng 1/8. Một mùa giải trắng tay đúng nghĩa.

Chú thích ảnh

CẬP NHẬT sáng 25/7: Mourinho nổi đoá với lãnh đạo M.U. Real, Barca dể thở ở vòng mở màn Liga

CẬP NHẬT sáng 25/7: Mourinho nổi đoá với lãnh đạo M.U. Real, Barca dể thở ở vòng mở màn Liga

Liga công bố lịch đấu, Barca và Real đều dễ thở. Real chồng 60 triệu bảng hỏi mua Hugo Lloris. FIFA công bố Top 10 ứng viên The Best... là những tin tức được cập nhật.

Paul Scholes cho rằng điều tương tự không được lặp lại ở mùa 2018-19. “Mùa trước M.U đã gây thất vọng. Nếu mùa này đội bóng lại không giành được danh hiệu thì đúng là thảm họa. Họ bị loại sớm ở Champions League bởi một đội không có gì mạnh là Sevilla. Họ thua cuộc ở chung kết cúp FA. Họ không giành được gì cả”.

Juventus chọn Pogba hoặc Milinkovic-Savic thay thế Pjanic

Chú thích ảnh

Theo tin từ Italy, trong trường hợp Miralem Pjanic ra đi, Juventus sẽ chiêu mộ hoặc Paul Pogba hoặc Milinkovic-Savic để thay thế. Pjanic đang nằm trong tầm ngắm của Man City và Barca. Juve đòi cỡ 100 triệu euro mới bán. Cả Pogba lẫn Milinkovic-Savic đều được cho là muốn gia nhập Juve nhưng phí chuyển nhượng của họ không rẻ. Riêng trường hợp của Milinkovic Savic, Juve được cho là sẵn sàng trả Lazio 90 triệu euro và gán thêm Marko Pjaca để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ Serbia này.

Leonardo Bonucci muốn trở lại Juventus

Theo Sky Sports, Leonardo Bonucci muốn rời Milan trở lại Juventus chỉ sau 1 mùa giải gia nhập Rossoneri từ chính Juve với giá chuyển nhượng 42 triệu euro. Milan đã đổi chủ, sắp thay một loạt các vị trí lãnh đạo và chưa biết tương lai thế nào. Juventus vừa mua Ronaldo và bộc lộ rõ tham vọng chinh phục Champions League. Có lẽ đó là một phần lí do Bonucci muốn trở lại. Milan muốn có Mattia Caldara nhưng Juventus không muốn đem trung vệ đầy tiềm năng này ra trao đổi mà chỉ muốn đổi bằng Benatia.

Roger Federer rút lui khỏi Rogers Cup

Chú thích ảnh

Roger Federer đã quyết định rút lui khỏi giải Masters 1000 Rogers Cup sắp tới ở Canada. Đây là lựa chọn nằm trong chiến lược tránh chấn thương và tiết kiệm năng lượng để dồn sức cho những giải đấu quan trọng nhất nhằm kéo dài sự nghiệp của Federer. Tay vợt sắp bước sang tuổi 37 muốn chuẩn bị thể lực tốt nhất có thể cho giải Grand Slam cuối cùng của năm là US Open. Quyết định của Federer được đưa ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi anh bị loại ở tứ kết Wimbledon.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm