CẬP NHẬT tối 25/1: Lộ diện trọng tài thổi Việt Nam vs Uzbekistan. Thời tiết xấu trước trận Chung kết U23

25/01/2018 19:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Việt Nam thay đổi địa điểm tập luyện vì tuyết rơi; lộ diện trọng tài thổi trận Chung kết U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan; Oezil có thể gia nhập M.U; Mourinho tính đổi De Gea lấy Bale,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 25/1.

 

Trọng tài Trung Quốc cầm còi trận Chung kết

Trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) sẽ giữ vai trò trọng tài chính trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Trọng tài chính người Trung Quốc khá có duyên khi được AFC phân công điều khiển các trận đấu có đại diện của Việt Nam ở đấu trường châu lục. Trước đó, ông từng điều khiển trận đấu ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2016. Ngoài ra, ông nhận trách nhiệm bắt chính trong 2 trận đấu có các đội tuyển Việt Nam và 3 trận có đại diện các CLB Việt Nam.

Tuy nhiên, điểm chung trong các trận đấu đó là Việt Nam thường gặp bất lợi. Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trọng tài Ma Ning và các cộng sự đã điều hành nhiều tình huống có phần thiên vị cho chủ nhà Malaysia dù chung cuộc đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura vẫn giành thắng lợi 2-1.

Chú thích ảnh
Trọng tài Ma Ning từng bắt trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam đến từ một quả phạt đền. Ông Ma Ning cho rằng Huy Hùng đã chạm tay trong vòng cấm. Pha quay chậm sau đó cho thấy Huy Hùng đã khép tay vào sườn và dù bóng chạm tay cũng không hề do anh cố ý.

Sau đó, đội trưởng Safiq Rahim của Malaysia còn có pha đánh nguội với Tiến Thành. Hoàng Thịnh, Huy Toàn rời sân trên cáng cũng đến sau lối chơi quá rắn của Malaysia.

Hai năm trước đó, tại AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng bắt trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines tại vòng bảng. Vị trọng tài này xử lý nhiều tình huống khiến cầu thủ Việt Nam bức xúc. Cuối cùng, Việt Nam thua chung cuộc 0-1 và kết quả này gián tiếp khiến đội tuyển dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Văn Phúc bị loại từ vòng bảng.

3 trận đấu ở cấp CLB mà vị trọng tài này bắt có đại diện Việt Nam đều diễn ra ở AFC Cup. SLNA, Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) và SHB Đà Nẵng đều từng được làm việc với trọng tài này.

Trọng tài Ma Ning của nước chủ nhà Trung Quốc được chỉ định bắt trận chung kết U23 châu Á 2018 vì thế là tin không mấy vui với U23 Việt Nam. Trước đó, hai trọng tài Christopher Beath (Australia) và Taqi (Singapore) lần lượt điều khiển trận tứ kết và bán kết có U23 Việt Nam. Cả hai ông đều thổi phạt đền đối với thầy trò HLV Park Hang Seo và nhận những phản ứng về việc điều hành chưa tốt trận đấu.

 

Những trận của bóng đá Việt Nam có trọng tài Ma Ning

Cấp Đội tuyển

14/01/16: U23 Jordan 3-1 U23 Việt Nam

07/12/14: Malaysia 1-2 Việt Nam

27/11/12: Việt Nam 0-1 Phillipines

Cấp CLB

11/03/14: Arema 1-3 Hà Nội

13/03/13: Maziya 2-3 Đà Nẵng

20/03/12 Tampines Rovers 0-0 SLNA

 

U23 Việt Nam thay đổi địa điểm tập luyện vì tuyết rơi

Chú thích ảnh

Do ảnh hưởng của thời tiết tại Thường Châu, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam thay đổi địa điểm tập luyện, nhằm đảm bảo cho các cầu thủ có được một sức khỏe tốt nhất để chuẩn bị cho trận Chung kết gặp U23 Uzbekistan vào ngày thứ Bảy tới.

Hiện tại, nhiệt độ ở Thường Châu liên tục ở ngưỡng dưới 0 độ, kèm theo đó là tuyết rơi dày đặc. Vẫn chưa biết khi nào thời tiết mới có tín hiệu khả quan.

VFF đang liên hệ với BTC của nước chủ nhà để tìm một địa điểm tập mới cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Wenger không cần Aubameyang tới Arsenal

Chú thích ảnh

Thời gian gần đây, có rất nhiều thông tin về việc tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang sẽ đầu quân cho Arsenal, khi mà Pháo thủ vừa để Alexis Sanchez tới M.U và rất cần một tiền đạo để tăng cường lực lượng cho hàng công. Mới đây, Arsenal cũng đang nâng mức giá hỏi mua chân sút người Gabon lên 51 triệu bảng, tuy nhiên họ vẫn phải nhận cái lắc đầu của đội bóng vùng Ruth.

Tuy vậy, sau trận thắng Chelsea ở Bán kết Cúp liên đoàn, HLV Arsene Wenger khẳng định, Aubameyang không nhất thiết phải tới Arsenal. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng sự bổ sung từ Aubameyang sẽ giúp Arsenal có thêm một lựa chọn chất lượng, nhưng nếu không có cậu ấy cũng chẳng sao bởi trong tay tôi là một đội hình chất lượng, tôi hoàn toàn có thể giúp đội bóng giành ít nhất 1 danh hiệu và cán đích trong Top 4 ở Premier League. Tôi hoàn toàn hài lòng với các cầu thủ tôi có. Chúng tôi có sự bổ sung từ Mkhitaryan, điều đó khiến tôi khá hài lòng”.

Thầy cũ Văn Thanh tiết lộ ‘bí kíp’ đá phạt 11m của học trò

Thầy cũ Văn Thanh tiết lộ ‘bí kíp’ đá phạt 11m của học trò

HLV Phan Yên, người thầy từng dẫn dắt Văn Thanh và đội nhi đồng Hải Dương vô địch giải nhi đồng toàn quốc 2007 đã tiết lộ khả năng đặc biệt của cậu học trò.

Oezil có thể theo Sanchez tới M.U

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin từ tờ Express, nhiều nhà cái đã giảm mạnh tỷ lệ cho việc Mesut Oezil gia nhập M.U. Điều này có nghĩa, rất có thể tiền vệ người Đức sẽ theo chân người đồng đội cũ Alexis Sanchez để đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford.

Trang cá cược BetStars cho biết, họ đã giảm tỷ lệ cược về việc Oezil chuyển đến Old Trafford (tỷ lệ cược càng thấp thì khả năng xảy ra càng cao), sau khi hợp đồng của cầu thủ người Đức tại Arsenal hết hạn vào cuối mùa giải này. Hiện tại, tỷ lệ cược cho việc Oezil tới M.U chỉ còn là 7 ăn 1, trong khi đó, tỷ lệ tiền vệ người Đức tới Real Madrid và PSG lên tới 20 ăn 1 và 25 ăn 1.

Mourinho tính dùng De Gea để đổi Bale

Chú thích ảnh

Theo Don Balon, M.U vẫn chưa hết quan tâm tới Gareth Bale của Real Madrid. Và để có thể khiến đội chủ sân Bernabeu nhả người với giá tiền không quá cao, phía Quỷ đỏ sẵn sàng đưa thủ thành David de Gea lên bàn đàm phán, khi mà thủ môn người Tây Ban Nha lên tiếng muốn được ra đi vào mùa Hè này.

De Gea được định giá khoảng 60 triệu bảng, trong khi Real Madrid muốn 70 triệu bảng từ Bale. M.U đã đánh tiếng ở con số 53 triệu bảng. Như vậy, 2 CLB có thể đàm phán và cho thấy tín hiệu đầy lạc quan.

Australian Open 2018: Simona Halep đối đầu Caroline Wozniacki ở Chung kết

Chú thích ảnh

Trận đấu giữa 2 tay vợt hàng đầu thế giới ở nội dung đơn nữ  xứng đáng là tâm điểm ở ngày thi đấu này. Halep đang là số 1 WTA, và trước đó vị trí ấy cũng từng thuộc về Kerber, do đó đây là trận chiến còn mang thêm nhiều danh dự của cả 2 .

Set thứ 1 đã diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn đến từ Halep, tay vợt Romania thậm chí đã vượt lên dẫn tới 5-0 trước khi giành chiến thắng 6-3. Tưởng chừng như khán giả đã phải chứng kiến sự nhàm chán , nhưng Kerber đã chơi ấn tượng trong set thứ 2, tay vợt Đức giành break ở game thứ 9 để thắng lại cùng tỉ số 6-4 và mang lại sự căng thẳng thực sự cho trận bán kết.

Bước sang set quyết định, Kerber thậm chí còn giành ưu thế rất lớn ở 1 thế trận giằng co. Game thứ 12, cô dẫn 6-5 và có 2 match point. Nhưng Halep đã chơi vô cùng dẻo dai ở thời điểm này, đẩy Kerber vào thế liên tục di chuyển. Vượt qua thời điểm khó khăn, Halep tiến thẳng đến chiến thắng 9-7 và giành vé vào chung kết sau 2 giờ 20 phút.

Trong trận bán kết trước đó, 1 cựu số 1 thế giới khác là Caroline Wozniacki đã không quá vất vả để vượt qua tay vợt còn khá vô danh là Elise Mertens. Sau 2 set, tay vợt 27 tuổi người Đan Mạch đã giành tấm vé đầu tiên của trận chung kết với chiến thắng 6-3, 7-6

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm