CẬP NHẬT tối 24/6: Zidane thông báo với người thân có thể dẫn dắt M.U, HLV Syria đánh giá cao U23 Việt Nam

24/08/2018 20:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  Zidane thông báo với người thân có thể dẫn dắt M.U, HLV Syria đánh giá cao U23 Việt Nam, Unai Emery quá giống Wenger... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 24/8.

 

M.U: Cơ hội thứ hai cho Anthony Martial

M.U: Cơ hội thứ hai cho Anthony Martial

Người ta sẽ nói gì về quyết định ở lại M.U và giành một vị trí trong đội hình của Jose Mourinho mà Anthony Martial vừa đưa ra khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn 8 ngày nữa mới đóng cửa?

 

Zidane nói với người thân có thể dẫn dắt M.U

Chú thích ảnh

HLV Jose Mourinho đang đối mặt với trát sa thải nếu Man United không cải thiện được màn trình diễn cũng như kết quả trong những vòng tới. Và theo tờ Daily Mail, HLV Zinedine Zidane chính là ứng cử số 1 cho chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford trong trường hợp “Người đặc biệt” mất việc.

Cũng theo nguồn tin này, chiến lược gia người Pháp đã nói với bạn thân rằng ông đang được “Quỷ đỏ” để ý. Bản thân ông cũng rất quan tâm tới việc thay Mourinho tiếp quản Man United.

Zidane là ứng cử viên rất phù hợp cho vị trí này. Ông từng có thành tích tốt trên cả cương vị HLV và cầu thủ. Các chuyên cũng đánh giá ông là người phù hợp nhất để cải thiện lối chơi của Man United.

Wilshere được so sánh với Pirlo

Chú thích ảnh

HLV Sam Allardyce từng tuyên bố Jack Wilshere và Mark Noble không đủ cơ động để kết hợp cùng nhau nơi hàng tiền vệ. Trên thực tế, bộ đôi này đã thi đấu không mấy ấn tượng góp phần khiến West Ham nhận 2 thất bại trong 2 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải này.

Nhưng khi được hỏi về ý kiến trên, HLV Pellegrin của West Ham phản pháo: “Đó là ý kiến của Sam Allardyce. Tôi biết ông ấy và tôi tôn trọng ông ấy. Mọi người đều có ý kiến của riêng mình”.

“Nếu bạn cần một cầu thủ tốc độ, họ sẽ không thể làm điều đó. Nhưng nếu cần những cầu thủ kỹ thuật và không để mất bóng, họ có thể chơi cùng nhau. Hãy nhớ về Juventus khoảng 4 hoặc 5 năm trước, họ chơi với một tiền vệ điều tiết trận đấu, đó là Andrea Pirlo. Và Pirlo cũng giống như Jack. họ có nhiều đặc điểm giống nhau. Tôi nghĩ mọi cầu thủ giỏi đều có thể chơi  được với những người khác".

Unai Emery quá giống… Wenger

Chú thích ảnh

HLV Unai Emery được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới cho Arsenal sau khi HLV huyền thoại Arsene Wenger ra đi. Tuy nhiên, “Pháo thủ” đã có một khởi đầu tệ hại với hai trận thua ở Premier League.

Mới đây, cựu cầu thủ của Arsenal, Tony Adams đã bày tỏ sự chán nản vì chiến lược gia người Tây Ban Nha… quá giống Wenger.

“Sau khi Arsene ra đi, tôi đã rất vui mừng với viễn cảnh có một sự thay đổi thực sự nơi Arsenal. Đó là một cơ hội tuyệt vời để làm những điều khác biệt. Nhưng trong trận đấu với Man City, màn trình diễn của họ giống hệt dưới thời Wenger”, Adams chia sẻ. “Tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Mọi người đều biết Arsenal đang thiếu cái gì, đó là chất thép, là tinh thần trở lại trước khó khăn”.

“Nhưng sau đó đến trận gặp Chelsea, họ vẫn như vậy. Bạn sẽ không nghĩ rằng có một sự thay đổi nào đó ở đây được”.

HLV Syria đánh giá cao U23 Việt Nam

Chú thích ảnh

U23 Syria chính là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận tứ kết ASIAD 2018. Phát biểu trước báo chí, HLV Alfakeer Muhannad đánh giá cao thực lực của U23 Việt Nam.

Tôi có niềm tin rằng Olympic Việt Nam sẽ đánh bại Olympic Bahrain để vào tứ kết Asiad 2018 và điều đó đã diễn ra. Chúng tôi từng gặp Việt Nam tại VCK U23 châu Á, họ là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và đầy kỹ thuật.

Có một điều đặc biệt, Olympic Việt Nam không ghi nhiều bàn thắng, nhưng họ luôn có những nhân tố biết tỏa sáng đúng lúc để định đoạt trận đấu".

Hiện tại, U23 Việt Nam là một trong hai đội còn lại của giải đấu, bên cạnh U23 Uzbekistan, chưa bị thủng lưới bàn nào. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển của chúng ta lọt vào tứ kết của một kỳ ASIAD. (Theo Dân Việt)

U23 Việt Nam đón tin cực vui trước trận tứ kết

Sáng nay (24/8), trung vệ Trần Đình Trọng của U23 Việt Nam đã được bác sĩ Trần Anh Tuấn đưa đi kiểm tra chấn thương tại Tiểu Ban y tế của Đoàn thể thao Việt Nam ở Jakarta (Indonesia).

Tại đây, Đình Trọng được ông Nguyễn Trọng Hiền,một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất về chấn thương thể thao của Việt Nam, hiện đang là Phó Tiểu ban Y tế của Đoàn TTVN tham dự ASIAD 2018, Ủy viên Ban Y học VFF trực tiếp thăm khám và sử dụng máy xung để điều trị.

Chú thích ảnh

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết, Đình Trọng chỉ bị căng cơ chậm, không có vấn đề nào nghiêm trọng. Dưới sự chăm sóc của các bác sĩ đội tuyển, bản thân Đình Trọng về cơ bản cũng đã có sự hồi phục rất tích cực. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho trung vệ trẻ này, BHL đã quyết định không sử dụng Đình Trọng ở trận đấu với Bahrain tại vòng 1/8 vừa qua.

Sáng mai, Đình Trọng sẽ được bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền kiểm tra lại một lần nữa. Nếu không gì thay đổi, Đình Trọng có thể sẽ tập nhẹ trở lại vào chiều cùng ngày và có thể góp mặt trong trận tứ kết gặp U23 Syria.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm