CẬP NHẬT tối 24/12: Ronaldo tiết lộ lý do chọn M.U thay vì Juve. Arsenal chuẩn bị thưởng Wilshere

29/12/2017 19:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ronaldo tiết lộ lý do gia nhập M.U thay vì Juve, Van Dijk phải thể hiện giá trị ngay lập tức, Arsenal chuẩn bị thưởng Wilshere... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 29/12.

Ronaldo tiết lộ lý do gia nhập M.U thay vì Juve

Chú thích ảnh

Hồi năm 2003, Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ trẻ được yêu thích nhất thế giới. Thời điểm đó, Juventus và cả Man United đều theo đuổi tiền đạo người Bồ Đào Nha. Và bằng cách nào đó, Sir Alex đã thuyết phục được anh gia nhập sân Old Trafford.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Ronaldo đã tiết lộ lý do anh chọn Man United thay vì Juve

“Tôi nhớ rằng Juventus cũng quan tâm đến mình và tôi rất hạnh phúc bởi vì họ là một CLB tuyệt vời”, Ronaldo chia sẻ.

“Đồng thời lúc đó cũng có những CLB khác để mắt tới tôi như Man United hay Real Madrid”.

“Đội bóng đã cho tôi những điều kiện tốt nhất lúc đó là Man United. Bên cạnh đó, ước mơ của tôi cũng là được thi đấu ở Premier League”.

“Tôi thích giải Ngoại hạng Anh hơn là Serie A và Man United đã cho tôi cơ hội để thi đấu ở đó”, Ronaldo giải thích.

Van Dijk phải thể hiện giá trị ngay lập tức

Chú thích ảnh

Theo Micky Quinn, cựu cầu thủ của Newcastle và là bình luận viên trên TalkSPORT, Van Dijk phải mau chóng quên đi mức giá 75 triệu bảng của bản thân và thể hiện sự hiệu quả trên sân cho Liverpool ngay lập tức. Cầu thủ người Hà Lan phải giúp The Kop tiến sâu ở Champions League mùa này và đảm bảo một suất tham dự ở mùa giải sau.

“Nếu cậu ấy hòa nhập nhanh ở Liverpool và có thể lấy lại phong độ như khi thi đấu cho Southampton mùa trước thì hoàn toàn xứng đáng với mức giá 75 triệu bảng”, Micky Quinn chia sẻ.

“Liverpool đã giành vé dự Champions League mùa này và họ có một lá thăm không phải quá khó. Cậu ấy phải giúp họ kết thúc mùa giải trong top 4. FA Cup cũng là một đấu trường tốt. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội để Van Dijk chứng tỏ giá trị của mình cho Liverpool mùa này”.

M.U sắp mua được sao Barca

Theo tờ Don Balon, Man United sẽ vung tiền để tăng cường đội hình trong tháng 1. Một trong những mục tiêu của họ là tiền vệ Andre Gomes của Barca.

Chú thích ảnh

Mùa Hè qua, Quỷ đỏ từng liên hệ với Gomes nhưng thương vụ này không thành công. Giờ đây, Man United đã trở lại bàn đàm phán và có những dấu hiệu tích cực nhờ vào tài năng của siêu cò Jorge Mendes.

Bài báo trên nói thêm Andre Gomes đang không có chỗ đứng trong đội hình Barca và cũng muốn ra đi. Anh có thể là bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho trong mùa Đông.

Andre Gomes gia nhập Barca mùa Hè năm 2016 với giá 55 triệu euro (35 triệu euro phí chuyển nhượng cộng 20 triệu euro phụ phí) từ Valencia. Kể từ đó đến nay, anh không chứng tỏ được giá trị của mình và còn bị nghi là “gián điệp” của Ronaldo.

Xuất sắc hơn Messi, Ronaldo nhưng Harry Kane nhận lương cao thứ... 35 ở Anh

Xuất sắc hơn Messi, Ronaldo nhưng Harry Kane nhận lương cao thứ... 35 ở Anh

Harry Kane là cầu thủ xuất sắc nhất Tottenham, có thành tích ghi bàn trong năm vượt cả 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy vậy, mức thù lao Kane nhận ở Tottenham chỉ ngang với cầu thủ tầm trung ở Premier League.

Arsenal chuẩn bị thưởng Wilshere

Chú thích ảnh

Sau những màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây, Jack Wilshere sắp được ban lãnh đạo Arsenal thưởng cho một bản hợp đồng mới. Đích thân HLV Arsene Wenger đã xác nhận thông tin này và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong tháng 1. Hợp đồng hiện tại của Wilshere với Arsenal sẽ hết hạn vào Hè 2018.

“Chúng tôi cần ngồi lại với Jack. Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong tháng 1. Đó là kế hoạch”, Wenger chia sẻ.

“Tôi đã nói rằng Arsenal sẽ giải quyết tình huống của Wilshere trong tháng 12. Tôi đã nói với cậu ấy rằng chúng tôi muốn một buổi gặp mặt để cùng ngồi xuống và thảo luận về tương lai”.

“Không có bất kỳ sự trì hoãn nào cả. Chúng tôi sẽ có 2 trận đấu liên tiếp gặp West Brom và Chelsea sắp tới. Hiện tại, chúng tôi chỉ muốn tập trung vào thi đấu”, Wenger nói thêm.

Sao Juventus từ chối đề nghị khủng từ Trung Quốc

Chú thích ảnh

Theo tờ Goal, CLB Hebei China Fortune (Trung Quốc) đang muốn thuyết phục Mario Mandzukic rời Juventus để tới Chinese Super League trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Đây là lần thứ 2 cầu thủ người Croatia nhận được lời đề nghị từ giải đấu này. Trước đó, Tianjin Quanjian cũng từng liên hệ với Mandzukic. Tuy nhiên, câu trả lời mà cả 2 đội này nhận được đều như nhau: Mandzukic không muốn rời Juve.

Kể từ khi chuyển tới Juventus năm 2015, Mandzukic đã góp công lớn trong hai danh hiệu Serie A của CLB cũng như thành tích lọt vào tới trận chung kết Champions League 2016-17.

Hợp đồng Mandzukic với Juve sẽ hết hạn vào năm 2020. Hiện tại, anh đang nhận lương 3.5 triệu euro/mùa ở Juve.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm