CẬP NHẬT tối 22/11: HLV Hữu Thắng muốn tránh Thái Lan ở Bán kết. 'Việt Nam không kém Thái Lan quá xa'

22/11/2016 19:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Thắng hú vía Singapore, Thái Lan vào bán kết AFF Cup; Benzema có thể trở lại ĐT Pháp, Mkhitaryan sẽ tái xuất vào giữa tuần, Arsenal và Liverpool chi khủng cho mục tiêu vô địch Premier League… là những tin chính được cập nhật.

Benzema có thể trở lại ĐT Pháp


Hoàng tử sắp trở lại với tuyển Pháp

Tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid là người bị loại khỏi danh sách ĐT Pháp tham dự EURO 2016 trên sân nhà mùa Hè qua, vì dính líu trong scandal clip sex của cựu đồng đội Mathieu Valbuena. Danh thủ 28 tuổi đã không được triệu tập lên tuyển từ tháng 10/2015 nhưng giờ đây, HLV trưởng Didier Deschamps vừa bất ngờ để ngỏ khả năng gọi anh trở lại.

“Với tôi, Benzema không có tội tình gì quá đáng. Tất cả là do truyền thông thêu dệt nên” – Deschamps nói trên beIN Sports.

“Rõ ràng, cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của ĐT Pháp nhưng có một vài điều đã xảy ra, nên tôi buộc phải quyết định. Mỗi lần đưa ra một quyết định gì, tôi đều hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho đội tuyển, và tôi sẽ tiếp tục thực hiện những quyết định của mình dựa trên nguyên tắc đó”.

“Nhưng, điều đó không đồng nghĩa là tình trạng của Benzema sẽ mãi như vậy sau đó bốn hay sáu tháng. Hiện tại đội tuyển của chúng tôi đang làm tốt và có một mục tiêu chung, nhưng không có gì là vĩnh viễn” – Deschamps khẳng định. Pháp cần những thay đổi và bổ sung để tiến bộ hơn.

“Nếu gọi lại Benzema, chắc chắn tôi sẽ sử dụng cậu ấy, tương tự trường hợp của Patrice Evra ngày xưa. Tôi không gọi những cầu thủ như họ lên tuyển để ngồi dự bị. Họ có một vị thế chắc chắn ở đội tuyển quốc gia. Xin khẳng định lại một lần nữa, tôi chỉ đưa ra quyết định có lợi nhất cho đội bóng này” – ông kết luận.

Mkhitaryan sẽ tái xuất vào giữa tuần


Mkhitaryan được Mourinho tin dùng trước Feyenoord

Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng của Man United sẽ trở lại trong trận gặp Feyenoord ở UEFA Europa League vào rạng sáng thứ Sáu tới. Đó là khẳng định chắc chắn của HLV Jose Mourinho.

Kể từ trận thua Fenerbahce vài tuần trước (được ra sân trong hiệp hai), Mkhitaryan đã phải liên tục ngồi dự bị, mà mới nhất là trận hòa Arsenal 1-1 cuối tuần rồi. “Đó chưa phải là trận đấu dành cho cậu ấy. Thay vì 10-20 phút vào sân thay người, Mkhitaryan tốt hơn nên được xuất trận từ đầu hoặc từ đầu hiệp hai. Để có được cơ hội đó, cậu ấy đã im lặng và chăm chỉ tập luyện. Đó là một nỗ lực lớn và đáng được ghi nhận của Mkhitaryan. Phần thưởng cho cậu ấy sẽ là một suất ra sân trong trận gặp Feyenoord” – Mourinho khẳng định.

Arsenal và Liverpool chi khủng cho mục tiêu vô địch Premier League

Theo The Sun, Liverpool (đứng nhì bảng Premier League hiện tại, thua Chelsea đúng một điểm) đã sẵn sàng chi đậm 40 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk của Southampton để tăng cường hàng phòng ngự. Đây có vẻ là một quyết định căn cơ cho những mục tiêu cao trong mùa giải này của Lữ đoàn Đỏ.


Virgil van Dijk là mục tiêu của Liverpool

Trong một diễn biến liên quan, đội đứng hạng Tư Arsenal cũng đang tích cực đàm phán hợp đồng với Alexis Sanchez. Pháo thủ muốn tiền đạo người Chile ký mới hợp đồng có thời hạn 4 năm và hai bên đã khá ưng thuận. Khúc mắc duy nhất hiện tại, là người đại diện của Sanchez muốn mức lương của thân chủ ông được tăng lên thành 200 nghìn bảng/tuần. Arsenal sẽ sớm thương thuyết giải quyết vấn đề này để giữ chân ngôi sao số một.

Conte: “Juve phải tập trung tối đa vào Champions League”

HLV Antonio Conte vừa có những chia sẻ hết sức thẳng thắn trước thềm trận đấu quan trọng của đội bóng cũ Juventus, cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng H Champions League với Sevilla.

 “Juve đã ăn chắc Serie A? Chưa. Tôi không nói thế, vì không thể đoán trước được điều gì trong bóng đá. Thế nhưng, khi bạn rút ruột thành công những chủ bài của các đối thủ đáng gờm nhất như Gonzalo Higuain và Miralem Pjanic, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều” – Conte khẳng định với La Gazzetta dello Sport.

“Juventus đã thực hiện đầu tư lớn để san bằng khoảng cách với những đội bóng hàng đầu ở đấu trường quốc tế. Khi sở hữu một tập thể được trả lương cao thứ tám trên thế giới, bạn phải đặt mục tiêu cao hơn Serie A. Champions League mới là đấu trường của họ ở thời điểm này, nơi họ phải chú tâm và chịu trách nhiệm với từng trận đấu”.

Sở dĩ Conte nói thế, bởi màn trình diễn của Lão bà thành Turin ở Champions League năm nay rất thất thường. Họ đã thắng hai và hòa hai trận ở vòng bảng. Trận đấu gần nhất trên sân nhà, Juve gây thất vọng khi dẫn trước nhưng lại bị Lyon gỡ hòa và “cướp” mất một điểm. Họ buộc phải thắng Sevilla trên sân khách đêm nay, nếu muốn đòi lại ngôi đầu.

Thắng hú vía Singapore, Thái Lan vào bán kết AFF Cup

Bất lực trước lối chơi phòng ngự tiêu cực của Singapore trong cả trận đấu, Thái Lan phải chờ đến những phút cuối cùng để tìm được bàn thắng duy nhất và giành về 3 điểm.

Đúng như dự đoán, Singapore – đội bóng từng cầm hòa Philippines chỉ với 10 người trên sân đã áp dụng chiêu bài cũ trước đội ĐKVĐ Thái Lan. Hai bức tường người cực kỳ chặt chẽ và kỷ luật, án ngữ trong khoảng 30 mét trước vạch cầu môn được Sư tử dựng nên đã làm nản lòng các chân sút Thái Lan. Những Chú Voi chiến tấn công cực kỳ bế tắc, dù đã vây hãm với cường độ liên tục, dùng mọi miếng đánh từ phối hợp trung lộ đến đánh biên.

Mãi đến phút 89, sự kiên nhẫn của họ mới được đền đáp bằng một tình huống không chiến trái sở trường. Từ đường tạt rất khó chịu của hậu vệ Theerathon Bunmathan bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Sarawut Masuk đã lợi dụng sự thấm mệt của hậu vệ Singapore để đánh đầu ghi bàn duy nhất.

Clip: Thái Lan 1-0 Singapore


Với 6 điểm trọn vẹn sau hai trận thắng, Thái Lan đã chắc suất vào chơi Bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Họ sẽ chạm trán Philippines vào hồi 19h00 ngày 25/11 ở lượt trận cuối của bảng A.

Văn Toàn có thể đá dự bị trận gặp Malaysia

Văn Toàn, một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Myanmar 2-1 có thể sẽ là  phương án nhân sự dự phòng ở cuộc đối đầu Malaysia 15h00 chiều 23/11.

Theo như đánh giá của phóng viên Malaysia Ooi Kin Fai, Văn Toàn là một mũi nhọn nguy hiểm bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, BHL đội tuyển Malaysia và cả các cầu thủ đội bóng này sẽ có những lưu ý đặc biệt đến vị trí này. Nếu sung sức, Văn Toàn hoàn toàn có thể chơi tốt trước các hậu vệ Malaysia có thể hình cao to hơn mình rất nhiều. Nhưng nếu muốn tạo nên một bước đột phá, gây bất ngờ cho đối thủ, đặc biệt là tận dụng các pha đi bóng lắt léo của Toàn, HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn có thể cất cầu thủ này trên băng ghế dự bị và chỉ đưa vào sân trong hiệp 2.

Ông Nguyễn Hữu Thắng là HLV trưởng và có toàn quyền quyết định về chuyên môn cũng như nhân sự trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và ở cuộc đối đầu với Malaysia cũng vậy. Văn Toàn là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam nhưng Minh Tuấn hay Trọng Hoàng cũng đủ sức đảm đương vị trí này.


Văn Toàn có thể là quân bài trong tay áo của HLV Hữu Thắng trước Malaysia

"Việt Nam không kém Thái Lan quá xa"

Đó là nhận định của hậu vệ ĐT Malaysia, Matthew Davies khi trả lời phỏng vấn Foxsportsasia trước khi chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày mai. "Việt Nam không còn kém Thái Lan quá xa đâu. Họ hiện là một trong những ƯCV vô địch AFF Suzuki Cup nên dĩ nhiên một suất vào Bán kết không phải nhiệm vụ quá tầm của đội bóng này. Tuyển Việt Nam đang tiến bộ từng ngày và một ngày nào đó, sẽ sớm bắt kịp đẳng cấp của Thái Lan" - Davies khẳng định.

Hữu Thắng muốn tránh Thái Lan ở Bán kết 

Dù đang được toàn khu vực đánh giá cao, mà tiêu biểu là nhận định của Davies vừa nhắc ở trên, song HLV Nguyễn Hữu Thắng và ĐT Việt Nam vẫn đang hết sức "biết mình biết ta", và tính toán nước cờ thuận lợi nhất cho mình ở Bán kết. 

Cụ thể, một tuyển thủ giấu tên của ĐT đã tiết lộ, HLV Hữu Thắng muốn thắng tất cả các trận, đứng đầu bảng và tránh gặp Thái Lan ở Bán kết. Đó là một lựa chọn khôn ngoan, chứ không phải xuất phát từ sự sợ hãi hoặc sự tự ti, bởi thực tế, từ khi mới lên nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, chiến lược gia Nghệ An từng khẳng định ước mơ hạ bệ Thái Lan, giành chức vô địch ĐNÁ rồi mới tiến xa tầm châu lục. 


HLV Hữu Thắng muốn gặp Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2016

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm