CẬP NHẬT tối 19/9: Harry Kane giỏi hơn Lukaku và Aguero. Arsenal, Liverpool, Barca tranh nhau sao PSG

19/09/2017 18:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal, Liverpool, Barca tranh nhau Draxler. Kroos bị chê không đạt đẳng cấp thế giới. Luke Shaw có thể trở lại đội 1 Man United... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 19/9.

Arsenal, Liverpool, Barca tranh nhau Draxler

Tiền vệ Julian Draxler mới chỉ đá chính 2 trận cho PSG mùa này. Trong mùa Hè, người đại diện Roger Witterman từng tuyên bố anh muốn ở lại và trở thành một phần trong kế hoạch mới của đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên do phải cạnh tranh quá khốc liệt với Neymar và Mbappe, Draxler đang tính đường ra đi và sẽ bắt đầu tìm kiếm bến đỗ mới trong tháng 1.

Chú thích ảnh

Theo Transfermarketweb, hai CLB nước Anh là Arsenal và Liverpool đang để mắt tới tiền vệ người Đức. Arsenal cần một phương án để dự phòng cho việc Alexis Sanchez ra đi trong tương lai. Trong khi đó, Liverpool chưa bao giờ từ bỏ ý định nâng cấp hàng công và rất muốn chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi.

Ngoài hai CLB trên, Barca cũng được cho là đang quan tâm tới Draxler. Trong bối cảnh Ousmane Dembele bị chấn thương dài hạn, đội chủ sân Camp Nou cũng cần thêm một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp.

Kroos bị chê không đạt đẳng cấp thế giới

Toni Kroos đã rời Bayern Munich để gia nhập Real Madrid với giá 26 triệu bảng hồi năm 2014. Sự ra đi của anh đã gây ra rất nhiều tranh cãi lúc đó. Và trong một buổi phỏng vấn gần đây, bạn thân của Kroos là tiền vệ Stefan Reinart đã tiết lộ lý do khiến tiền vệ người Đức ra đi.

“Toni là bạn của tôi, và tôi biết toàn bộ câu chuyện", Reinartz nói. “Bayern Munich đã đề nghị Toni một hợp đồng mới. Toni biết rằng Mario Gotze đang kiếm được khá nhiều tiền ở Bayern Munich. Toni và Mario Gotze gần như bằng tuổi nhau nhưng Bayern không muốn trả lương cho Toni nhiều hơn 10 triệu Euro/năm”.

“Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã nói với Toni rằng: ‘Chúng tôi không thể trả cho cậu số tiền đó vì cậu không phải một cầu thủ đẳng cấp thế giới’”.

“Toni biết mình là một cầu thủ giỏi. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó”.

Chú thích ảnh

Trong quãng thời gian ở Real, Toni Kroos đã khẳng định bản thân và được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh đã có 156 lần ra sân cho Los Blancos, giành được 1 danh hiệu La Liga và 2 Champions League cùng đội chủ sân Bernabeu.

Harry Kane giỏi hơn hẳn Lukaku và Aguero

Tính đến hiện tại, Harry Kane, Romelu Lukaku và Sergio Aguero là 3 tiền đạo gây được nhiều tiếng vang nhất ở Premier League.

Sergio Aguero đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới mùa này với 5 bàn. Trong khi đó, Lukaku cũng có cùng thành tích với cầu thủ người Argentina sau pha lập công vào lưới đội bóng cũ Everton cuối tuần qua.

Về Harry Kane, anh là vua phá lưới mùa trước với 29 bàn thắng nhưng đang có khởi đầu khá chậm chạp ở mùa này với chỉ 2 pha lập công tại Premier League. Tuy nhiên theo đánh giá của Darren Bent, tiền đạo người Anh giỏi hơn hẳn so với 2 đồng nghiệp.

“Theo tôi, Harry Kane là người giỏi hơn. Cậu ấy là kiểu cầu thủ cứ có mặt trên sân là sẽ ghi bàn. Ngay cả khi cậu ấy không ghi bàn ngày hôm nay thì trong ngày mai, cậu ấy sẽ ghi 2 bàn”.

“Cậu ấy đôi khi có vài pha sút trúng cột hoặc bị thủ môn cản phá. Hai trận vừa qua đã nói lên điều đó. Nhưng khi cậu ấy có cơ hội, cậu ấy sẽ ghi bàn”.

Chú thích ảnh

Mùa giải trước, có những lúc Harry Kane tịt ngòi khá lâu. Tuy nhiên đến cuối mùa, anh đã bứt tốc với hàng loạt cú hat-trick và cú đúp để vượt qua Lukaku và giành danh hiệu Chiếc giày Vàng Premier League.

Harry Kane giờ là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới

Harry Kane giờ là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới

Với cú đúp vào lưới Dortmund giúp Tottenham giành thắng lợi 3-1, Harry Kane cho thấy giờ đây anh chính là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Luke Shaw có thể trở lại đội 1 M.U

Hậu vệ Luke Shaw dính chấn thương nghiêm trọng trong mùa giải trước và phải mất đến gần 5 tháng để điều trị. Giờ đây, anh đã có thể thi đấu trở lại nhưng mới chỉ đá 3 trận trong màu áo đội U23.

Lẽ ra cầu thủ người Anh phải góp mặt trong trận đấu của đội U23 Man United gặp Chelsea vào đêm qua, nhưng cuối cùng anh không có tên trong danh sách. Dấu hiệu này cho thấy khả năng cao Shaw sẽ trở lại đội một trong trận đấu gặp Burton tại Carabao Cup tới đây.

Chú thích ảnh

Trước đó, Mourinho cũng tiết lộ Luke Shaw đã bình phục chấn thương đồng thời đặt câu hỏi về phong độ của cầu thủ người Anh.

“Luke Shaw đã không còn gặp rắc rối về chấn thương. Giờ đây, câu hỏi duy nhất là phong độ cậu ấy ra sao sau quãng thời gian rời xa sân cỏ”.

Do tính chất của trận đấu tới không quá quan trọng cho nên HLV Jose Mourinho có thể sẽ chỉ tung vào sân đội hình dự bị. Đây chính là cơ hội để Luke Shaw lấy lại niềm tin của ông thầy người Bồ Đào Nha.

Trung vệ số 1 của Liverpool bị chê chưa đủ trình đá cho Chelsea

Chú thích ảnh

Đến với Liverpool dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2016, Joel Matip nhanh chóng khẳng định giá trị và là tấm lá chắn không thể thay thế trong đội hình Liverpool. Tuy nhiên trong phát biểu mới nhất, Ian Wright cho rằng nếu là Chelsea hay Man City, hai đội bóng này sẽ không mua những hậu vệ kiểu như Matip.

“Tôi nghĩ đội bóng chưa sở hữu những hậu vệ ở đẳng cấp cao. Moreno? Lovren? Matip? Liệu họ có thể xuất hiện trong hàng thủ của Man City hay Chelsea", Ian Wright chia sẻ.

“Tôi khá thích Matip, nhưng những gì cậu ấy thể hiện khiến tôi không hài lòng. Cậu ấy có chiều cao rất tốt nhưng thực tế lại chưa phát huy được hết những điểm mạnh của mình. Việc Liverpool liên tục thủng lưới từ các tình huống bóng bổng và bóng chết đã cho thấy điều đó".

"Tôi nghĩ rằng đội bóng nên bổ sung một trung vệ tốt, đó là yếu tố cấp thiết hàng đầu nếu Liverpool muốn giành những danh hiệu lớn”, Ian Wright nhấn mạnh.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm