CẬP NHẬT tối 19/8: Barca nâng giá hỏi mua Coutinho. Conte chê Chelsea kém Tottenham

19/08/2017 18:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Barcelona nâng giá hỏi mua Coutinho, Antonio Conte chê Chelsea kém Tottenham, Arsenal nhắm sao trẻ Real Madrid,…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 19/8.

Barca nâng giá hỏi mua Coutinho

Hôm 18/8, báo chí Anh đưa tin Barcelona đã gửi lời đề nghị 114 triệu bảng (125 triệu euro) dành cho Coutinho của Liverpool. Thế nhưng, tờ Mirror khẳng định đội bóng Tây Ban Nha đã gửi lời đề nghị trị giá 119 triệu bảng. Đồng thời, Mirror cũng cho biết Barcelona sẽ chia số tiền 119 triệu (130 triệu euro) thành hai phần gồm 80 triệu tiền mặt và 39 triệu tiền thưởng tùy thành tích.

Đối với số tiền mặt, đội bóng xứ Catalunya muốn trả góp trong 5 năm (giống như từng làm với thương vụ Luis Suarez). Còn số tiền thưởng, Barcelona sẽ đưa vào hợp đồng những điều kiện hết sức khó khăn. Cụ thể, Liverpool chỉ nhận được thưởng nếu, Coutinho giành được nhiều danh hiệu cùng Barca trong 1 mùa giải; Đoạt nhiều danh hiệu Champions League cùng Barca; Đoạt QBV với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hoặc Giành nhiều danh hiệu đồng thời đoạt QBV trong cùng 1 mùa giải.

Chú thích ảnh
Barcelona quyết tâm có Coutinho

Mourinho không tin Man United vô địch

Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước West Ham ở vòng đấu mở màn Premier League nhưng HLV Mourinho vẫn khiêm tốn khi nói về khả năng vô địch giải đấu của Man United. "Tôi nghĩ rằng chiến thắng 4-0 trước West Ham đã khiến họ tung hô M.U là CLB mạnh nhất, ứng cử viên vô địch. Thế nhưng, chúng tôi không phải là ứng cử viên, chẳng phải là Dream Team. Chúng tôi chỉ tự tin hơn so với mùa giải trước, làm việc nhiều hơn. Chúng tôi đã duy trì kỷ luật tốt trong đội, giữ sạch lưới, chơi bóng tốt, ghi nhiều bàn thắng. Nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu”, HLV Mourinho chia sẻ.

Chú thích ảnh
Mourinho thận trọng trước mùa giải mới

Mùa giải trước, Man United của Jose Mourinho cũng khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3 trận đầu tiên. Tuy nhiên, mọi chuyện dần thay đổi khi ở vòng 4, “Quỷ đỏ” nhận thất bại 1-2 trước Man City.

Inter Milan đón tân binh La Liga

Inter Milan đã đồng ý mua hậu vệ Joao Cancelo từ Valenica với giá 32 triệu euro, tuy nhiên hợp đồng sẽ được thực hiện dưới dạng cho mượn 1 mùa kèm điều khoản mua đứt nhằm lách luật Công bằng tài chính. Trên trang chủ CLB, Valencia cũng xác nhận trận đấu với Las Palmas là trận cuối cùng của Joao Cancelo cho "Los Che".

Chú thích ảnh
Joao Cancelo gia nhập Inter Milan

Joao Cancelo, 23 tuổi, chơi ở vị trí hậu vệ trái, là tài năng sáng giá hàng đầu của Bồ Đào Nha và được đánh giá cao ở La Liga. Chelsea và Juventus là hai CLB lớn đã theo đuổi Joao Cancelo suốt mùa Hè này nhưng không thành công. Inter Milan khiến Valencia xiêu lòng vì ở chiều ngược lại, tiền vệ phòng ngự Geoffrey Kondogbia sẽ rời CLB để đến với "Bầy dơi" với khoản tiền 28 triệu euro.

Matic không chỉ là Roy Keane mới của M.U

Matic không chỉ là Roy Keane mới của M.U

Romelu Lukaku là ngôi sao sáng trong chiến thắng 4-0 của Man United trước West Ham với cú đúp ghi được. Tuy nhiên, Nemanja Matic mới là người tạo nên sự khác biệt.

Conte chê Chelsea kém Tottenham

Dù giúp Chelsea vượt mặt Tottenham để lên ngôi vô địch Premier League mùa trước nhưng HLV Antonio Conte cho rằng Chelsea cần đến 4 năm nữa mới đạt được sự ổn định như Tottenham. Thậm chí, HLV Conte thừa nhận Chelsea đã may mắn khi lên ngôi vô địch Premier League mùa trước.

Chú thích ảnh
Chelsea có khởi đầu khó khăn trong mùa giải 2017-18

“Đây là năm thứ 4 Mauricio Pochettino dẫn dắt Tottenham. Ông đã làm việc trong 3 năm với cùng một dàn cầu thủ và ông cũng có khả năng cải thiện “nền móng” của Tottenham qua mỗi năm. Chelsea cần 4 năm nữa mới đạt được sự ổn định như Tottenham. Mùa trước chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời dù không có được nền tảng vững chắc. Chúng tôi đã may mắn gặp vấn đề về chấn thương”, HLV Conte chia sẻ.

Arsenal nhắm sao trẻ Real Madrid

Arsenal đang quan tâm tới tiền vệ trẻ Marcos Llorente của Real Madrid và dự định sẽ hỏi mượn anh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng lại. Theo tờ AS, Real cảm thấy không nhất thiết phải giữ Llorente lại trong mùa 2017/18. Ngoài bộ ba chắc suất đá chính là Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro, họ vẫn còn Isco, Kovacic và cả tân binh Dani Ceballos đều có thể đá tiền vệ trung tâm.

Chú thích ảnh
Marcos Llorente

Marcos Llorente gia nhập lò đào tạo trẻ của Real Madrid năm 2008 khi mới 13 tuổi. Sau những thể hiện ấn tượng ở đội trẻ Castilla, tiền vệ trung tâm này được đôn lên đội 1 mùa 2015/16 nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân trên mọi đấu trường. Mùa trước, Llorente được đem cho Deportivo Alaves mượn.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm