CẬP NHẬT tối 1/9: Nữ trưởng đoàn thưởng tiền tỷ cho U22 Thái Lan. Ed Woodward phải xin lỗi sao M.U

01/09/2017 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Vidal dọa bỏ tuyển Chile, Ed Woodward phải xin lỗi sao Man United, Real Madrid gửi fax hỏi mua Coutinho... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 1/9.

Vidal dọa bỏ tuyển Chile

Sau trận thua sốc 0-3 của Chile trước Paraguay, tiền vệ Arturo Vidal đã đăng một bức ảnh lên Instagram ngầm ám chỉ việc sẽ chia tay ĐTQG trong tương lai. Trong trận đấu vừa qua, anh có một pha phản lưới nhà và phải nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

“Giờ thì những kẻ xấu tính ở đất nước này nên cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đừng lo, tôi đang đi gần đến quyết định từ giã rồi”, Vidal bóng gió.

Chú thích ảnh

Vidal năm nay 30 tuổi. Anh đã có 96 lần ra sân trong màu áo ĐTQG. Mặc dù để thua nhục ngay trên sân nhà nhưng Chile hiện tại vẫn xếp thứ 4 trên BXH vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Ed Woodward phải xin lỗi sao Man United

Theo Manchester Evening News, một cầu thủ giấu tên của Man United cùng người đại diện đã gặp ban lãnh đạo và đề nghị được ra đi trong Hè này. Tuy nhiên, thương vụ trên đã không xảy ra bởi Quỷ đỏ hét giá quá cao đối với những ứng viên tiềm năng.

Báo cáo trên cũng nói thêm cầu thủ này từng đề nghị ra đi trong tháng 1 nhưng đã quyết định ở lại chiến đấu nốt mùa giải. Khi mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward được cho là đã phải gửi lời xin lỗi đến cầu thủ này.

Chú thích ảnh

Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Man United chỉ thực hiện một thương vụ là để Matty Willock ra đi theo dạng cho mượn đến Utrecht. Dù không mang về thêm tân binh nào nhưng HLV Jose Mourinho khẳng định ông hài lòng với đội hình hiện tại.

Cho đến nay, Man United là đội duy nhất chưa để thủng lưới ở Premier League. Họ giành chiến thắng cả 3 trận và đang dẫn đầu trên BXH.

Real Madrid gửi fax hỏi mua Coutinho

Theo tờ Diario Gol, chủ tịch Florentino Perez đã gửi một bản fax đến văn phòng Liverpool để hỏi mua Philippe Coutinho. Động thái này của Real Madrid được cho là nhằm cản trợ kình địch Barca bổ sung lực lượng.

Mùa Hè này, Real Madrid đã để những cầu thủ tấn công chất lượng gồm James Rodriguez và Alvaro Morata ra đi. Los Blancos nhắm Coutinho như một sự thay thế nhằm tăng cường sức mạnh hàng công trong mùa giải mới.

Chú thích ảnh

Suốt cả mùa Hè, Liverpool khẳng định sẽ không bán Coutinho với bất kỳ giá nào. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng La Liga phải đến 5h ngày 2/9 (Theo giờ VN) mới đóng cửa. Từ giớ đến khi đó, không loại trừ khả năng một thỏa thuận sẽ xảy ra.

Chính bản thân Coutinho cũng bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi của mình. Barca hiện tại đang gặp khó trong việc mua cầu thủ người Brazil. Đội chủ sân Camp Nou đã bắt đầu nghĩ đến những phương án dự phòng như Riyad Mahrez hoặc Mesut Oezil.

Neymar và Coutinho từng ước được chơi cho Real Madrid

Neymar và Coutinho từng ước được chơi cho Real Madrid

Neymar và Coutinho là trung tâm của thị trường chuyển nhượng hè 2017, nhưng điều thú vị ở đây là cả 2 đều không dính dáng đến đội bóng họ mơ được khoác áo khi còn trẻ: Real Madrid.

Nhật bản lần thứ 6 liên tiếp giành vé dự World Cup

Trận đấu thuộc lượt trận áp chót bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Á giữa Nhật Bản và Australia đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội bóng “xứ sở hoa Anh Đào”. Takuma Asano và Yosuke Ideguchi là hai người lập công giúp Nhật Bản đánh bại Australia với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.

Chú thích ảnh

Với kết quả này, Nhật Bản trở thành đội bóng thứ tư góp mặt tại World Cup 2018 sau đội chủ nhà Nga, ĐT Brazil và ĐT Iran. Đáng chú ý, đây là lần thứ 6 liên tiếp Nhật Bản góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Về phía Australia, đội bóng này cần đánh bại Thái Lan trên sân nhà và hy vọng Nhật Bản giành điểm trong trận đấu cuối với Saudi Arabia. Nếu đại diện Tây Á giành chiến thắng trước Nhật Bản, họ sẽ cùng Australia so sánh hiệu số bàn thắng bại.

Nữ trưởng đoàn thưởng tiền tỷ cho U22 Thái Lan

Chú thích ảnh

Nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi đã cùng với Liên đoàn bóng đá Thái thưởng riêng cho đội bóng 2 triệu baht (hơn 1,3 tỷ đồng) sau chiến tích tại SEA Games 2017. Trước đó, mỗi cầu thủ đã nhận 200.000 baht (hơn 130 triệu đồng) từ Quỹ phát triển thể thao quốc gia

Ngoài ra, U22 Thái Lan cũng sẽ nhận thêm 14 triệu baht (gần 10 tỷ đồng) từ các đơn vị tài trợ cho 4 đội tuyển nam, nữ, futsal nam, futsal nữ tại SEA Games 2017.

Nadal vào vòng 3 Mỹ mở rộng

Vòng 2 Mỹ mở rộng, Rafael Nadal chạm trán đối thủ người Nhật Bản Taro Daniel. Bất ngờ xảy ra khi ở set đầu tiên, Taro Daniel đã giành chiến thắng trước Nadal với tỷ số 6-4.

Nhưng sang set 2, Nadal dần lấy lại sự tự tin và giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Đến set 3, Daniel bắt đầu bộc lộ dấu hiệu sa sút về cả thể lực lẫn tinh thần. Ngược lại, Nadal với đẳng cấp của mình chỉ để đối thủ giành vỏn vẹn 2 game thắng trước khi kết thúc set đấu bằng tỉ số cách biệt 6-2.

Vòng đấu sau, Nadal sẽ gặp đối thủ Leonardo Mayer (Argentina). Nadal từng đối đầu Mayer ba lần trước đây và chưa từng thua set nào. Lần gần nhất chạm trán tại Roland Garros 2014, Nadal thắng với tỷ số 6-2, 7-5, 6-2.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm