CẬP NHẬT tối 14/10: Không thích Real, Sir Alex từng chào bán Ronaldo cho... Barca. Griezmann 'phản pháo' Ribery

14/10/2016 18:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Griezmann đáp trả Ribery, tiết lộ cặp tiền đạo số một thế giới, Sir Alex từng chào bán Ronaldo cho Barca, Eden Hazard không muốn Conte bị sa thải... là những tin chính được cập nhật.

Griezmann đáp trả Ribery

Antoine Griezmann vừa lên tiếng đáp trả Franck Ribery, sau khi bị đàn anh chê "không phải cầu thủ đẳng cấp thế giới".

Griezmann hiện là một trong những tiền đạo sáng giá nhất châu Âu, phong độ cao mùa giải trước của ngôi sao 25 tuổi góp phần lớn đưa Atletico và tuyển Pháp vào hai trận Chung kết Châu Âu, dù không thể lên ngôi. Riêng ở EURO 2016 trên sân nhà, anh ẵm luôn hai danh hiệu cá nhân cao quý là Cầu thủ Xuất sắc nhất và Vua phá lưới, với 6 bàn sau 7 trận.

Tuy vậy, với Ribery, Griezmann còn phải phấn đấu dài dài. “Griezmann thi đấu rất tốt ở mùa giải trước. Tuy nhiên, cậu ấy cần phải duy trì màn trình diễn của mình như vậy một cách ổn định nếu muốn ở đẳng cấp thế giới. Người ta đã quá vội vàng khi khen ngợi ai đó là cầu thủ tuyệt vời và xứng đáng giành QBV chỉ sau một năm mà cầu thủ đó thi đấu tốt. Tôi không đồng ý với điều đó”, anh nói trên SportBild.

Trước nhận định này của đàn anh, Griezmann đáp trả nhẹ nhàng: " Như anh ấy nói, tôi cần phải tiếp tục nỗ lực, và đẳng cấp của một cầu thủ chỉ được xác định ở cuối chặng đường, nhưng ít ra, tôi biết mình đang đi đúng hướng. Mỗi người có mỗi quan điểm riêng. Tôi thì đã luôn là cầu thủ Xuất sắc nhất thế giới trong mắt cha mình và các fan Atletico".

Griezmann đang khởi đầu cực tốt với Atletico mùa này, khi đã ghi 6 bàn sau 6 trận tại La Liga.


Màn trình diễn của Griezmann trong màu áo Atletico Madrid

Ronaldo chỉ ra cặp tiền đạo số một thế giới

Trong bài phỏng vấn mới nhất với La Gazzetta dello Sport, siêu sao Cristiano Ronaldo nhận định Juventus sẽ tiến rất xa trong mùa giải này, phần lớn bởi sự góp mặt của bộ đôi Paulo Dybala - Gonzalo Higuain.

"Tất nhiên, họ sẽ tiến rất xa. Juve chơi tốt trong vài năm gần đây, và đặc biệt khó bị đánh bại trên sân nhà. Họ đang sở hữu một đội ngũ tốt, với Dybala - Higuain là cặp tiền đạo mạnh nhất thế giới hiện tại" - CR7 khẳng định.


'Song sát' Argentina được Ronaldo đánh giá rất cao

"Tôi nghĩ điều đó đúng. Tôi từng là đồng đội của Higuain, anh ấy là một tiền đạo tuyệt hay và đã ghi rất nhiều bàn thắng. Song, anh ấy cũng nên nhớ, thành công chỉ được đong đếm bằng số danh hiệu mỗi cuối mùa. Dẫu vậy, tôi hi vọng Juve sẽ chơi không quá tốt tại Champions League, vì tôi muốn cùng Real phá lời nguyền vô địch 2 mùa liên tiếp ở giải đấu này" - anh kết lại.

Không thích Real, Sir Alex từng chào bán Ronaldo cho Barca

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng đích thân liên lạc với Barcelona để chào bán Cristiano Ronaldo. Đó là tiết lộ thú vị trong quyển tự truyện mới "Cristiano Ronaldo: The Biography" của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

"Thời điểm ấy, Sir Alex thậm chí đã bay sang Bồ Đào Nha để ngăn chặn nỗ lực tiếp cận Ronaldo của Real. Không hẳn vì không thích Real, ông ấy chỉ muốn giữ thể diện của mình và United với thế giới bóng đá. Khi biết mình không thể thuyết phục Ronaldo ở lại, ông ấy thậm chí đã liên lạc kêu gọi Barca tham gia vào thương vụ ấy, vì không muốn Real thắng quá dễ dàng" - Guillem Balague, tác giả chấp bút quyển tự truyện trên, chia sẻ với AS.

Nhưng sau cùng, như đã biết, Ronaldo vẫn quyết tâm khoác áo Real Madrid và đã gia nhập đội này trong thương vụ trị giá 80 triệu bảng vào năm 2009.


Bất đắc dĩ, Sir Alex mới để Ronaldo đến Real Madrid


Màn trình diễn của Ronaldo trong đoạn đầu mùa 2016-17

Carrasco báo tin buồn cho Chelsea

Tiền đạo đang lên Yannick Ferreira Carrasco bác bỏ tin đồn chuyển đến sân Stamford Bridge, đồng thời cam kết tương lai với Atletico.

Carrasco, gia nhập đại diện La Liga từ Monaco hồi tháng 7/2015, đang ngày càng khẳng định được vị trí trong đội hình của ông Simeone. Anh vừa mở tài khoản trong mùa này với bàn thắng duy nhất giúp Los Rojiblancos đánh bại Bayern Munich 1-0 ở Champions League.

Chứng kiến màn trình diễn ấy, Chelsea sớm đặt Carrasco vào tầm ngắm và được cho là sẵn sàng chi 40 triệu euro để giải phóng hợp đồng và chiêu mộ anh. Tuy nhiên, toan tính đó sớm bị dội nước lạnh khi đích thân tuyển thủ Bỉ khẳng định không hề quan tâm đến Chelsea.

"Tôi hạnh phúc với Atletico, sẽ ở đây đến năm 2020 và có thể lâu hơn nữa. Tôi thực sự được đối đãi rất tốt ở CLB này. Mỗi lần ghi bàn và chơi tốt, tôi được các CĐV gào thét gọi tên. Cảm giác ấy là vô giá, không đâu sánh được" - anh khẳng định với truyền thông địa phương.


"Hazard mới" sẽ không hội ngộ Hazard xịn ở Chelsea

Eden Hazard không muốn Conte bị sa thải

Chelsea khởi đầu khá chệch choạc dưới thời Antonio Conte, khi thắng 4, hòa 1 và thua 2 sau 7 vòng đầu Premier League mùa này, hiện cách ngôi đầu đến 5 điểm.

Tuy vậy, dẫu một số hãng cá cược đã sốt sắng đưa ra tỷ lệ cá Conte là HLV tiếp theo bị sa thải trên đất Anh, trụ cột Eden Hazard vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Ý.

"Ông ấy là một HLV giỏi. Thực tế, chúng ta khởi đầu với 3 trận thắng. Và dẫu thất bại 2 trận liền sau loạt trận quốc tế, thì đã tìm lại được chiến thắng rồi" - Hazard chỉ ra. "Antonio đang cố gắng để mang đến sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ sớm vào guồng, nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng đầu mùa của ông ấy. Đó là một trong những điều quan trọng nhất ông ấy đem đến cho Chelsea. Chúng tôi sẽ còn tiến bộ với HLV này" - anh khẳng định.


Conte có chịu nổi áp lực trên đất Anh?

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm